Chủ đầu tư tuyến đường “nát như tương” cam kết hoàn thành trong năm 2022

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thành Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cam kết gói thầu 1.13 (đoạn từ đường số 7 của khu dân cư Hồng Phát đến chợ An Bình) của đường Hoàng Quốc Việt sẽ hoàn thành cuối năm 2022.

Tại buổi họp với các cơ quan báo chí Quý II/2022 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, ông Đoàn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, gói thầu đoạn từ đường số 7 khu dân cư Hồng Phát đến chợ An Bình là gói thầu 1.13, hiện đang thi công. Hiện nay, gói thầu này thi công rất khó do còn vướng mặt bằng và kinh phí trong thời gian lập thực hiện dự án này.

Theo ông Tâm, tới nay, gói thầu 1.13 đã thi công được một bên với chiều dài khoảng 1,1km và thảm nhựa một bên.

Nói về lý do chỉ thi công một bên, ông Tâm cho hay: Do còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và còn vướng lưới điện hiện vẫn chưa di dời. Chúng tôi đã làm việc với Điện lực và Sở Công Thương, đã thẩm định xong dự toán và tuần sau sẽ làm việc với Hội đồng bồi thường quận Ninh Kiều, sau khi có Quyết định chi phí di dời, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho Điện lực để di dời lưới điện. Trong tháng 8 này, người dân sẽ bàn giao mặt bằng, di dời lưới điện, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt để thi công và hoàn thành trong năm 2022.

Cũng tại buổi họp với các cơ quan báo chí Quý II/2022 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, ông Đoàn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, Khi có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó.
Cũng tại buổi họp với các cơ quan báo chí Quý II/2022 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, ông Đoàn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, Khi có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó.
Tại buổi họp với các cơ quan báo chí Quý II/2022 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, ông Đoàn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, khi có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó. Ảnh:Th.N

Ông Tâm cũng cho biết: Gói thầu 1.13 triển khai thi công có khoảng 163 hộ bị ảnh hưởng, hiện còn 66 hộ chưa đồng ý giao mặt bằng, tập trung nhiều nhất đoạn từ Trường Tiểu học An Bình 1 đến chợ An Bình. Đoạn này khoảng 400m nhưng có khoảng 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đã báo cáo UBND TP, đồng thời phối hợp với UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư vận động người dân giao mặt bằng trong tháng 8 năm 2022.

Theo ghi nhận của Lao Động trưa ngày 24.7, nhiều đoạn tại gói thầu 1.13 không đảm bảo các điều kiện an toàn khi thi công xây dựng. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của Lao Động trưa ngày 24.7, nhiều đoạn tại gói thầu 1.13 không đảm bảo các điều kiện an toàn khi thi công xây dựng. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của Lao Động trưa ngày 24.7, nhiều đoạn tại gói thầu 1.13 không đảm bảo các điều kiện an toàn khi thi công xây dựng. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của Lao Động trưa ngày 24.7, nhiều đoạn tại gói thầu 1.13 không đảm bảo các điều kiện an toàn khi thi công xây dựng. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của Lao Động trưa ngày 24.7, nhiều đoạn tại gói thầu 1.13 không đảm bảo các điều kiện an toàn khi thi công xây dựng. Ảnh: Th.N

“Đối với, đoạn từ điểm giao đường Nguyễn Văn Linh đến đường số 7 (khu dân cư Hồng Phát), thuộc gói thầu 1.10 vừa mới được mời thầu qua mạng. Dự kiến cuối tháng 9 năm 2022 sẽ có kết quả đấu thầu và khởi công xây dựng, dự kiến trong tháng 5 năm 2024 sẽ hoàn thành. Trên tuyến gói thầu 1.10 có nhiều phương tiện lưu thông tạo nên nhiều ổ voi, ổ gà, đọng nước...Trong thời gian chưa khởi công, chúng tôi sẽ kết hợp với chính quyền địa phương dặm vá để bà con đi lại đảm bảo giao thông” - ông Tâm cho hay.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư giải thích lý do dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ, nguyên nhân dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện.

Cần Thơ: Bổ sung vốn cho tuyến đường “nát như tương” Hoàng Quốc Việt

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ vừa được bổ sung tương đương khoảng hơn 220 tỉ đồng, trong đó có dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Dự kiến sau khi gia hạn hiệp định, trong tháng 7 sẽ có nhà thầu thi công gói thầu 1.10.

Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" gần hết thời hạn thực hiện dự án

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi Hiệp định vay với nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ đến ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ đầu tư giải thích lý do dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ, nguyên nhân dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện.

Cần Thơ: Bổ sung vốn cho tuyến đường “nát như tương” Hoàng Quốc Việt

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ vừa được bổ sung tương đương khoảng hơn 220 tỉ đồng, trong đó có dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Dự kiến sau khi gia hạn hiệp định, trong tháng 7 sẽ có nhà thầu thi công gói thầu 1.10.

Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" gần hết thời hạn thực hiện dự án

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi Hiệp định vay với nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ đến ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc.