Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ – cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Quốc Việt rất chậm, nguyên nhân do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện.
Theo ông Phúc, quận Ninh Kiều sẽ hoàn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công trong tháng 7. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng đã cam kết với chủ đầu tư khi nhận mặt bằng, chậm nhất tháng 10 năm 2022 sẽ thi công xong công trình.
Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường Hoàng Quốc Việt, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) - cho biết, trước đây, kinh phí giải phóng mặt bằng cho dự án lấy từ nguồn vốn đối ứng của thành phố và cũng khá hạn chế.
"Hiện nay, thành phố tạm ứng khoảng 60 tỉ đồng để thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng cho tất cả các dự án của Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đang thực hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều. Khoản tạm ứng này cũng không đủ chi trả do quận đã phê duyệt chi phí bồi thường cho những hộ dân với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Trong đó, có dự án tái định cư An Bình, dự án đường Hoàng Quốc Việt và một số dự án khác" - ông Huỳnh Trung Trứ nói.
Theo ông Huỳnh Trung Trứ, tới đây, quận Ninh Kiều sẽ mời người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để nhà thầu thi công công trình.
Công trình dự án đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công trình dự án này chia làm 2 gói thầu gồm: Gói thầu CT3-PW-1.13 và Gói thấu CT3-PW-1.10.
Đối với, gói thầu CT3-PW-1.13 việc thi công bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, còn đối với gói thầu CT3-PW-1.10, nhiều đoạn mặt đường trên tuyến đường này có nhiều "ổ voi, ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham giao thông.