Ngắm ngôi đền cổ tạo tác từ đá độc nhất vô nhị ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đền Đá (hay còn gọi là đình Đá) nằm trên địa bàn thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực là công trình kiến trúc đền thờ được xây dựng bằng đá, theo phong cách kiến trúc thời Hậu Lê.

Đền Đá được xây dựng gồm 4 tòa chính và tòa dải vũ ở phía bắc. Kiến trúc đặc sắc nhất của Đền Đá được thể hiện tại tòa bái đường được làm bằng đá gồm 5 gian xây dựng từ năm 1941-1943.
Tổng thể công trình đền Đá hiện nay có 4 tòa nhà chính và một dãy giải vũ ở về phía Bắc.
Tòa bái đường có 5 gian, xây dựng từ đầu thế kỷ 19, toàn bộ được làm bằng đá.
Tòa bái đường có 5 gian, xây dựng từ đầu thế kỷ 19, toàn bộ được làm bằng đá.
aa
Ông Nguyễn Quang Sính - Ban quản lý Di tích lịch sử đền Đá cho biết, tòa bái đường 5 gian được tôn tạo cách đây hơn 70 năm, kiến trúc hoàn toàn bằng đá, được thiết kế và xây dựng theo phong cách cổ truyền của dân tộc.
 Lan can bái đường chạm 3 con rồng uy nghi, uyển chuyển trong tư thế chầu vào ba chữ Hán trong ba vòng tròn, làm tăng thêm sự tôn nghiêm cho di tích.
Lan can bái đường chạm ba con rồng uy nghi, uyển chuyển trong tư thế chầu vào ba chữ Hán trong ba vòng tròn, làm tăng thêm sự tôn nghiêm cho di tích.
Những con rồng ở đây được chạm nổi, thân hình khỏe mạnh, có bờm và móng sắc, đuôi mềm mại hòa quyện vào hình hoa lá và mây tản mang phong cách thời Hậu Lê.
Tám cột đá là tám bức phù điêu, chạm nổi những con rồng trong tư thế bay lên giữa những đám mây mềm mại. "Những con rồng ở đây được tạo tác nổi trên đá, thân hình khỏe mạnh, có bờm và móng sắc, đuôi mềm mại hòa quyện vào hình hoa lá và mây tản, mang phong cách thời Hậu Lê" - ông Sính nói.
Mỗi gian của bái đường đều có bộ cửa võng bằng đá nguyên khối. Mỗi bộ cửa võng liền không những tạo nên sự liên kết giữa các cột mà còn là bức phù điêu chạm khắc rất công phu
Mỗi gian của bái đường đều có bộ cửa võng bằng đá nguyên khối. Mỗi bộ cửa võng liền không những tạo nên sự liên kết giữa các cột mà còn là bức phù điêu chạm khắc rất công phu.
Khu vực bậc cửa vào cũng được tạo tác từ đá.
Khu vực bậc cửa vào cũng được tạo tác từ đá.
Bên trong bái đường là hai tòa đệ nhị và đệ tam. Tòa đệ tam gồm 5 gian, được tu sửa năm 1877. Tòa đệ nhị cũng có 5 gian, được trùng tu vào đời vua Thành Thái năm thứ 4 (1892). Hiện nay tại tòa đệ nhị vẫn giữ được nhiều dáng vẻ kiến trúc cổ truyền, nổi bật là bộ cánh cửa gỗ lim được chạm nổi họa tiết lưỡng long chầu ở hai cánh cửa giữa và long chầu ở hai cánh hai bên.
Bên trong bái đường là hai tòa đệ nhị và đệ tam. Tòa đệ tam gồm 5 gian, được tu sửa năm 1877. Tòa đệ nhị cũng có 5 gian, được trùng tu vào đời vua Thành Thái năm thứ 4 (1892). Hiện nay tại tòa đệ nhị vẫn giữ được nhiều dáng vẻ kiến trúc cổ truyền, nổi bật là bộ cánh cửa gỗ lim được chạm nổi họa tiết lưỡng long chầu ở hai cánh cửa giữa và long chầu ở hai cánh hai bên.
Đền Đá được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật năm 1992.
Đền Đá được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật năm 1992.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về cây đa lịch sử gần 300 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đại lão đa cổ thụ trong khuôn viên chùa Ninh Cường (xã Trực Cường, huyện Trực Ninh) là cây đa gắn với lịch sử và được công nhận cây di sản năm 2015.

Phục vụ 2.000 bát phở tại khai mạc Festival Phở 2024 tại Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Ngày 15.3, tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đã diễn ra lễ khai mạc Festival Phở 2024 với chủ đề "Con đường phở Việt".

Chen chúc quanh nồi nước dùng để đổi vé ăn phở ở Festival Phở 2024 Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Để có thể thưởng thức món phở ngon trứ danh tại Festival Phở 2024 Nam Định, nhiều người dân, du khách thập phương đã có mặt tại làng Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) từ sớm.

Vắng công nhân thuê phòng, chủ trọ ở Hòa Bình hạ giá, e ngại sẽ phải gán nợ cho ngân hàng

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng khiến công việc của công nhân bị ảnh hưởng, gián tiếp làm nhiều xóm trọ gần khu công nghiệp trở nên vắng vẻ, nhiều chủ trọ rơi vào cảnh lao đao.

Quảng Ngãi phân công ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh

VIÊN NGUYỄN |

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi – sau khi ông Đặng Văn Minh bị bắt.

Nhạc sĩ Tô Hiếu: Không ai lấy đồng nào của anh Thương Tín

ĐÔNG DU - VI VI |

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu nói anh rất sốc vì vài ngày qua, những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nam nhạc sĩ nói, anh không lấy tiền của Thương Tín vì "không ai ăn được đồng nào của anh ấy".

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Chuyện về cây đa lịch sử gần 300 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đại lão đa cổ thụ trong khuôn viên chùa Ninh Cường (xã Trực Cường, huyện Trực Ninh) là cây đa gắn với lịch sử và được công nhận cây di sản năm 2015.

Phục vụ 2.000 bát phở tại khai mạc Festival Phở 2024 tại Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Ngày 15.3, tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đã diễn ra lễ khai mạc Festival Phở 2024 với chủ đề "Con đường phở Việt".

Chen chúc quanh nồi nước dùng để đổi vé ăn phở ở Festival Phở 2024 Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Để có thể thưởng thức món phở ngon trứ danh tại Festival Phở 2024 Nam Định, nhiều người dân, du khách thập phương đã có mặt tại làng Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) từ sớm.