Cầu 55 tỉ qua sông Chảy chậm tiến độ vì năng lực nhà thầu

Văn Đức |

Lào Cai -  Cầu Việt Tiến nối 2 xã Việt Tiến và Phúc Khánh của huyện Bảo Yên, Lào Cai, hiện đang lụt tiến độ so với dự kiến ban đầu.

Cầu Việt Tiến (cầu Bến Cóc) được khởi công xây dựng tháng 11.2020, với tổng mức đầu tư là 55 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2022. Nhưng đến nay, dù đã qua 2 lần gia hạn, vẫn chưa hoàn thành.

Dự án cầu Việt Tiến do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Hùng Cương - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Long.

Ngày 18.10, có mặt tại xã thôn Bến Cóc, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, PV ghi nhận công trình cầu đang thi công dở dang.

Cầu Việt Tiến lụt tiến độ so với dự tính vì nhà thầu thi công
Cầu Việt Tiến lụt tiến độ so với dự tính vì năng lực nhà thầu.

Tại thời điểm PV có mặt, 1 máy cẩu, 1 máy xúc đang thực hiện đắp đê bao ra trụ cầu giữa sông, trên mặt cầu không có bóng dáng công nhân, các nhịp nối của cầu với trụ đã gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu 1 trụ giữa là có thể hợp long.

Thậm trí, 2 bên cầu, các lan can đã lắp đặt xong, bê tông đổ sẵn làm đê, cống cùng vật liệu xây dựng cũng đã tập kết để thi công.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu (ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) cho hay, tháng 3.2020 thì cầu treo bị sập, nhà nước đầu tư cho cây cầu cứng đi lại nối 2 xã nên bà con phấn khởi lắm, tưởng sớm được đi cầu cứng sớm nhưng chờ mãi còn một đoạn cầu mà cứ để đó không thấy ai làm.

Đơn vị thi công đang làm đê ra trụ T3 để đổ móng trụ.
Đơn vị thi công đang làm đê bao ra trụ T3 để đổ móng trụ.

Theo bà Thu, để tạm thời đi lại thì bà con vẫn phải đi đò qua sông để mua hàng hóa hay thăm người thân, mỗi lần đi lại cũng mất 10.000 đồng, nhưng do thuyền nhỏ nên cũng rất nguy hiểm.

Trong câu chuyện người dân nơi đây tâm sự, họ vẫn chưa quên những vụ đuối nước thương tâm khi phải liều mình đi đò qua sông Chảy.

Mới nhất vụ lật thuyền khi đi qua sông Chảy xảy ra vào tháng 8.2022, tại huyện Si Ma Cai khiến 5 người thân trong gia đình bị đuối nước thương tâm.

Người dân phải liều mình đi đò qua sông Chảy.
Người dân phải liều mình đi đò qua sông Chảy.

Hay trước đó, tháng 6.2020, vụ lật thuyền trên sông Chảy đoạn qua huyện Bắc Hà khiến 3 người ở huyện Bảo Yên đuối nước tử vong.

Người dân 2 bên cầu cho biết, khi cầu treo bị sập bà con hàng ngày phải nín thở qua sông trên những chuyến đò ngang rất vất vả. Mọi người đều mong mỏi cây cầu sớm hoàn thành để đi lại thuận lợi và phát triển kinh tế.

Nói về vấn đề này, ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch huyện Bảo Yên cho hay, địa phương hiện đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho dự án, còn việc thi công phía Sở Giao thông - Xây dựng cũng đang chỉ đạo phía nhà thầu sớm hoàn thành cầu Việt Tiến.

Các nhịp cầu đã được chuẩn bị sẵn để ghép vào trụ T3.
Các nhịp cầu đã được chuẩn bị sẵn để ghép vào trụ T3.

Được biết, cầu Việt Tiến được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 5 nhịp, dài 175,35m; rộng 8m. Đường dẫn 2 đầu cầu thiết kế theo quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m.

Đến hiện tại, tiến độ dự án đạt khoảng 70%, chỉ còn 1 trụ cầu T3 nằm giữa sông là cây cầu có thể hợp long. Khi đi vào hoạt động cầu sẽ nối liền Quốc lộ 70 với Tỉnh lộ 160. Tạo sự liên kết vùng trong phát triển kinh tế.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai cho hay: "Do năng lực của các nhà thầu nên Ban đã điều chuyển, tăng cường nhà thầu khác vào thi công trụ. Hiện nay các đơn vị đã bắt tay vào thi công, đảm bảo tiến độ đến ngày 31.10 thi công xong trụ cầu T3 và đến 31.12 cơ bản hoàn thành cầu".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Cận cảnh 2 dự án chậm tiến độ bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt

Văn Đức |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 32C và nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vào diện theo dõi đặc biệt vì chậm tiến độ.

Lào Cai: Mở thành xe vô ý, 1 người đàn ông bị than vùi lấp tử vong

Văn Đức |

Lào Cai - Chiều 15.10, lãnh đạo Công an thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng xác nhận thông tin liên quan đến vụ tai nạn.

6 giám đốc doanh nghiệp ở Lào Cai bị đề nghị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Văn Đức |

Chi cục thuế thị xã Sa Pa và Cục thuế tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập ͼảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 giám đốc doanh nghiệp tư nhân nợ thuế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Yên Bái: Cận cảnh 2 dự án chậm tiến độ bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt

Văn Đức |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 32C và nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái vào diện theo dõi đặc biệt vì chậm tiến độ.

Lào Cai: Mở thành xe vô ý, 1 người đàn ông bị than vùi lấp tử vong

Văn Đức |

Lào Cai - Chiều 15.10, lãnh đạo Công an thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng xác nhận thông tin liên quan đến vụ tai nạn.

6 giám đốc doanh nghiệp ở Lào Cai bị đề nghị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Văn Đức |

Chi cục thuế thị xã Sa Pa và Cục thuế tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập ͼảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 giám đốc doanh nghiệp tư nhân nợ thuế.