24 doanh nghiệp nợ hơn 7,6 tỉ đồng
Ngày 31.8, thông tin từ trang thông tin Cục thuế Cần Thơ cho biết, Chi Cục thuế quận Ninh Kiều đã ban hành công văn số 5572 về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.
Theo công văn này, 24 doanh nghiệp trên địa bàn quận Ninh kiều (TP.Cần Thơ) với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 7,6 tỉ đồng.
Cụ thể, tính đến ngày 31.7.2022, Công ty TNHH Nam Tây Đô PA, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 1 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp nợ cao nhất.
Kế tiếp là Công ty TNHH xây dựng và Dịch vụ TILA, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 805 triệu đồng.
Đơn vị có số tiền nợ thuế cao thứ ba là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Trang trí nội thất Thái Huynh, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 762 triệu đồng.
Tiếp theo là Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Hoàng Nguyên, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 705 triệu đồng.
Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Kiên Ngọc, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 702 triệu đồng.
Các doanh nghiệp còn lại với số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.
Sẽ đề nghị thu hồi giấy phép
Trao đổi với Lao Động, đại diện Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, bà Đặng Phú Nghi - Phó Đội trưởng đội kiểm tra thuế 2 (Chi cục Thuế quận Ninh Kiều) cho biết, tính đến 10h ngày 31.8.2022, trong 24 doanh nghiệp trên nợ thì đã có một doanh nghiệp là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ TILA đã nộp hơn 102 triệu đồng.
Theo bà Đặng Phú Nghi, trong số 24 doanh nghiệp nợ thuế, không có doanh nghiệp nào gửi văn bản cho Chi cục Thuế quận Ninh Kiều để giải thích khó khăn vì sao họ không nộp thuế.
“Trong thời gian tới, nếu các doanh nghiệp không nộp thuế mà khi tra cứu có tài khoản ngân hàng thì Chi cục Thuế quận Ninh Kiều sẽ ban hành Quyết định phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Trong trường hợp tra cứu mà không có tài khoản ngân hàng thì Chi cục Thuế quận Ninh Kiều sẽ có công văn gửi doanh nghiệp đề nghị cung cấp số tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp, doanh nghiệp không cung cấp thì sẽ thực hiện cưỡng chế hóa đơn.
Bước cuối cùng nếu doanh nghiệp tiếp tục không nộp thuế thì Chi cục Thuế quận Ninh Kiều sẽ có công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép kinh doanh”, bà Nghi nói.