Theo ông Q - giám đốc một công ty logistic chuyên xuất nhập khẩu hàng hoá qua Cảng Đà Nẵng, các văn bản hướng dẫn gần đây của ngành Y tế Đà Nẵng vẫn chưa đề cập thứ tự ưu tiên cho nhóm nhân viên giao nhận hàng hoá, kho vận - là người lao động thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài và các điểm đi, đến trong chuỗi cung ứng.
Tháng 6.2021, Hiệp hội Logistics Việt Nam đã có văn bản gửi đến các địa phương đề nghị ưu tiên cho nhóm này sớm được tiêm phòng COVID-19 và hầu hết địa phương có cảng biển, sân bay, nhà ga đường sắt... đều đã quan tâm tiêm phòng cho nhóm đối tượng này.
Tuy vậy, riêng TP.Đà Nẵng cho đến nay, các nhân viên giao nhận trong chuỗi cung ứng hàng hoá tại các công ty Logistic vẫn chưa được xếp trong nhóm đối tượng được tiêm vaccine (văn bản 4056/SYT-NVY ngày 28.8.2021).
Trong văn bản gửi đến UBND, Sở Y tế… Thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Logistics Việt Nam có nêu: “Ngành dịch vụ vận tải Logistic là ngành dịch vụ quan trọng, bảo đảm dòng lưu thông hàng hoá, phục vụ đời sống thiết yếu của người dân… hàng hoá xuất nhập khẩu mang lại ngoại tệ cho đất nước. Vì vậy, đề nghị (quý cấp) ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19 cho lực lượng lao động trong ngành dịch vụ Logistic…”.
Các nhóm lao động trong ngành logistic hiện nay bao gồm, lao động hoạt động tại các cảng biển, kho bãi, vận tải hàng hoá đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt; quản lý các kho hàng và phân phối hàng hoá… đang rất mong ngành Y tế TP.Đà Nẵng quan tâm như ở các địa phương khác đã và đang làm.