Căn cứ xếp lương công chức cấp xã có thời gian hoạt động không chuyên trách

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, thời gian làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được làm căn cứ xếp lương khi được bầu làm cán bộ, công chức cấp xã.

Anh Vũ Minh Tú (tên bạn đọc được thay đổi) giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ năm 2018.

Anh Tú thắc mắc, nếu anh được bầu làm cán bộ cấp xã hoặc được tuyển dụng vào làm công chức cấp xã thì thời gian giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có được tính để làm căn cứ xếp lương không?

Trả lời nội dung này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết: Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của công dân Vũ Minh Tú nêu trên thì thời gian đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách (hưởng phụ cấp hàng tháng) sẽ không được tính làm căn cứ xếp lương khi được bầu làm cán bộ xã hoặc được tuyển dụng vào làm công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1.8.2023) quy định chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Theo Nghị định 33, cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.

Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn.

Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ lên tiếng về kiến nghị tăng phụ cấp cho một số chức danh công chức cấp xã

Trang Hà |

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp cho một số chức danh công chức cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã được quy định xếp lương như thế nào?

NHÓM PV |

Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Một số phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã đến hết ngày 30.6.2024

Thục Quyên (T/H) |

Từ nay đến hết ngày 30.6.2024, cán bộ, công chức cấp xã hưởng những phụ cấp dưới đây, theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Từ ngày 1.7.2024, khi tiến hành cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp này có thể thay đổi.

Chi tiền triệu lấy cao răng, mổ đẻ, chạy thận cho thú cưng

Vân Trường - Thu Thuỷ |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ vật nuôi, nhiều mô hình phòng khám đến chuỗi bệnh viện lớn dành cho thú cưng ngày càng mở rộng với nhiều dịch vụ.

Dân ra chặn xe chở vật liệu, huyện yêu cầu chủ tịch xã cam kết hướng xử lý

Hoài Phương |

Bình Định - Trước sự việc người dân kéo nhau ra đường, dùng xe máy chặn xe chở vật liệu đi qua tuyến đường liên xã và ĐT638 (thuộc địa phận xã Tây Bình), sáng 8.5, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng đã yêu cầu xã Tây Bình báo cáo và xử lý thông tin mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Nga thâu tóm công ty con của gã khổng lồ hóa chất Đức lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép một doanh nghiệp trong nước mua lại công ty con của gã khổng lồ hóa chất Đức ở Nga.

Bi hài chuyện cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Từng đăng ký cho con học lớp tiền tiểu học với hy vọng khi vào lớp 1, con có thể theo kịp bạn bè, nhiều bậc phụ huynh đã có những trải nghiệm “dở khóc dở cười”.

Triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ hơn 600kg, khởi tố 2 đối tượng

Tâm Tú |

TPHCM - Công an quận Bình Tân vừa triệt phá đường dây pháo nổ và thu giữ hơn 600kg pháo các loại. Đồng thời, 2 đối tượng tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ cũng bị khởi tố.

Bộ Nội vụ lên tiếng về kiến nghị tăng phụ cấp cho một số chức danh công chức cấp xã

Trang Hà |

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp cho một số chức danh công chức cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã được quy định xếp lương như thế nào?

NHÓM PV |

Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Một số phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã đến hết ngày 30.6.2024

Thục Quyên (T/H) |

Từ nay đến hết ngày 30.6.2024, cán bộ, công chức cấp xã hưởng những phụ cấp dưới đây, theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Từ ngày 1.7.2024, khi tiến hành cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp này có thể thay đổi.