Cô gái Hà Nội bức xúc kể lại diễn biến vụ thú cưng chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng

KHÁNH AN |

Vũ Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, cảm thấy bức xúc về dịch vụ và cách hành xử của nhân viên tại bệnh viện thú y quốc tế A, khi thú cưng của cô chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng tại đây.

Cộng đồng mạng hiện đang dành nhiều sự quan tâm cho bài đăng của Trâm Anh khi cô chia sẻ lại sự việc liên quan đến việc thú cưng tên Bailey của cô chết tại bệnh viện thú y quốc tế A (chi nhánh tại Hà Nội).

Ngày 20.2, trao đổi với Lao Động, Trâm Anh cho biết, ngày 17.1, cô đưa thú cưng đến bệnh viện thú y quốc tế A để điều trị. Tại đây, thú cưng được chẩn đoán có thể xoắn ruột, mắc dị vật, và được yêu cầu phẫu thuật, với mức viện phí 37 triệu đồng.

Theo quy định của bệnh viện, Trâm Anh ký giấy miễn trừ trách nhiệm và đóng viện phí 37 triệu đồng để thú cưng được phẫu thuật ngay trong đêm.

Vì không được ở lại bệnh viện theo dõi quá trình nên Trâm Anh buộc phải về nhà và chờ đợi thông tin từ phía các bác sĩ thú y.

Sau khi Bailey phẫu thuật, Trâm Anh nhận được thông tin từ phòng khám rằng, Bailey đã tỉnh mê và khẳng định không bị hoại tử ruột. Trâm Anh cũng cho hay, cô có video do bác sĩ gửi và thấy Bailey đã mở mắt, thở.

Tuy nhiên khoảng 5 tiếng sau, cô nhận thông báo Bailey chết với nguyên nhân được cho là ngừng tim.

Phía bệnh viện giải thích, do cơ thể chú chó yếu nên không thể chống chọi lại thuốc gây mê dẫn đến ngừng thở. Đáng chú ý, trong thời gian phát sinh sự cố, bác sĩ phẫu thuật chính không ở cạnh Bailey mà chỉ có junior vet (tạm dịch: bác sĩ thú y cấp dưới).

Bác sĩ thú y cũng thừa nhận chỉ thực hiện massage tim, không kích tim, không đặt nội khí quản, không tiêm adrenaline vì luống cuống và chỉ có một mình khi xảy ra sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện A hoàn trả tiền thuốc và tiền chăm sóc nội trú cho thú cưng là 7,6 triệu đồng.

Các thông tin về báo cáo bệnh án, phiếu theo dõi quá trình gây mê, kết quả xét nghiệm máu, tiền phẫu thuật như Trâm Anh yêu cầu, phía bệnh viện đều trì hoãn hoặc không hồi đáp.

Đỉnh điểm, sau khi Trâm Anh liên tục liên lạc để làm rõ các thông tin thắc mắc, bệnh viện A tự quyết định đóng vụ việc, khẳng định đã làm tròn trách nhiệm và đơn phương từ chối đối thoại dù chưa cung cấp được những thông tin cô yêu cầu minh bạch với tư cách khách hàng.

Thú cưng tên
Thú cưng tên Bailey của Trâm Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Sự việc đã xảy ra từ ngày 17.1 nhưng đến ngày hôm nay 20.2, tôi vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng liên quan đến quá trình điều trị của thú cưng của tôi” – Trâm Anh nói.

Trâm Anh cho biết, thời điểm hiện tại, cô mong muốn phía bệnh viện công khai minh bạch mọi thông tin liên quan đến thú cưng của cô.

Hiện tại, fanpage của bệnh viện thú ý đã khoá. Fanpage của chi nhánh bệnh viện tại Hà Nội vẫn hoạt động nhưng đã ẩn toàn bộ bài đăng trước đó.

Cũng theo Trâm Anh, phía bệnh viện A cho biết theo quy định, mọi thông tin đều được uỷ quyền qua luật sư để giải quyết.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nuôi thả thú cưng có trách nhiệm để kiểm soát dịch bệnh

Vũ Long |

Kiểm soát việc nuôi, thả thú cưng (chó và mèo) và các vấn đề phúc lợi động vật đang được Việt Nam quan tâm thực hiện cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Spa, khách sạn thú cưng tại miền Tây cháy phòng ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG |

Ghi nhận tại các cửa hàng chăm sóc, lưu trú thú cưng ở một số tỉnh, thành miền Tây như: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang…, lượng khách tăng cao và sẵn sàng chi tiền triệu để sửa soạn cho thú cưng chơi Tết.

Khách sạn dành cho thú cưng kín lịch đặt chỗ trước Tết Nguyên đán

NGỌC ÁNH - MỸ LỆ |

TPHCM - Với nhu cầu đi du lịch và về quê vào dịp Tết mà vẫn muốn thú cưng của mình được chăm sóc bởi những dịch vụ tốt nhất, nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để các chú mèo, chú chó được ở "khách sạn" trong dịp Tết này. Tùy vào số lượng thú cưng cần gửi và khoảng thời gian lưu trú ngắn hay dài ngày mà mức giá chủ nhân phải bỏ ra có thể lên đến gần 10 triệu đồng.

Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo nguồn tin của Báo Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Hơn 40 hộ dân xã nông thôn mới nâng cao ở Cần Thơ chống xuồng đi nhờ đường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ghe, xuồng là phương tiện duy nhất để di chuyển của hơn 40 hộ dân thuộc ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Các hộ dân chia sẻ, hàng chục năm nay, mỗi lần muốn đi đâu đều phải chống xuồng qua kênh đi nhờ đường nội bộ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Rủi ro khi tham gia đầu tư cổ phần đá quý trên mạng

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản TikTok quay video phát trực tiếp (livestream) công đoạn đập những cục đá thô và kêu gọi người xem đầu tư cổ phần các viên đá này. Theo chuyên gia về đá quý, việc đầu tư tiền vào những viên đá mà chính bản thân không biết về nguồn gốc, xuất xứ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ gần 2.000 lần trong 1 tháng

KHÁNH AN |

Trong danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa công bố, có một phương tiện vi phạm tốc độ 1.818 lần trong 1 tháng.

Thắng tối thiểu Brentford, Man City áp sát ngôi đầu của Liverpool

Như Thuỳ |

Chiến thắng tối thiếu 1-0 trước Brentford ở lượt trận đấu bù vòng 18 Ngoại hạng Anh 2023-2024 giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 1 điểm.

Nuôi thả thú cưng có trách nhiệm để kiểm soát dịch bệnh

Vũ Long |

Kiểm soát việc nuôi, thả thú cưng (chó và mèo) và các vấn đề phúc lợi động vật đang được Việt Nam quan tâm thực hiện cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Spa, khách sạn thú cưng tại miền Tây cháy phòng ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG |

Ghi nhận tại các cửa hàng chăm sóc, lưu trú thú cưng ở một số tỉnh, thành miền Tây như: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang…, lượng khách tăng cao và sẵn sàng chi tiền triệu để sửa soạn cho thú cưng chơi Tết.

Khách sạn dành cho thú cưng kín lịch đặt chỗ trước Tết Nguyên đán

NGỌC ÁNH - MỸ LỆ |

TPHCM - Với nhu cầu đi du lịch và về quê vào dịp Tết mà vẫn muốn thú cưng của mình được chăm sóc bởi những dịch vụ tốt nhất, nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để các chú mèo, chú chó được ở "khách sạn" trong dịp Tết này. Tùy vào số lượng thú cưng cần gửi và khoảng thời gian lưu trú ngắn hay dài ngày mà mức giá chủ nhân phải bỏ ra có thể lên đến gần 10 triệu đồng.