Theo được biết, cuối năm 2019 vừa qua, chính quyền quận Hải Châu cấp cho mỗi trường, một hệ thống nước trị giá 198 triệu đồng (9 máy lọc nước). Công trình do một Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tại tỉnh Quảng Ngãi cung cấp.
Tổng cộng trước mắt có 7 trường tiêu học và 2 trường PTCS trên địa bàn quận được trang bị hệ thống lọc nước này, với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.
Công ty nói trên đã mua hệ thống lọc nước Nano lắp đặt cho các trường sử dụng. Theo kết quả kiểm nghiệm đợt 1, sau lắp đặt (6 tháng/lần), chất lượng nước uống cho các em đạt yêu cầu.
Tuy vậy điều làm cho phụ huynh lo ngại là tình trạng vệ sinh trong quá trình sử dụng chung, bảo quản cốc, ly uống nước của các em. Ví dụ khảo sát tại một trường điểm của quận cho thấy, trường có hơn 2 ngàn học sinh, sử dụng chung nước uống trên 9 cụm máy lọc.
Mỗi máy lọc được trang bị khoảng hơn 10 cái cốc bằng inox. Các em sử dụng xong vứt lỏng chỏng mỗi nơi một cái. Phía dưới kệ là lớp bợn cáu bẩn… Với trên dưới trăm cái cốc cho gần 2 ngàn học sinh sử dụng chung, trong tình trạng mất vệ sinh như vậy (ảnh) thì quả là rất đáng lo ngại.Ngoài ra, việc cho các em sử dụng chung một cốc uống nước, khó kiểm soát việc lây truyền dịch bệnh, vì các em còn nhỏ, chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và bạn đồng học.Hơn thế việc bảo dưỡng, duy trì hệ thống lọc nước luôn luôn tốt, an toàn để hàng chục ngàn học sinh sử dụng liên tục trong 9 tháng học tập, là việc rất cần phải tính toán.
Việc trang cấp hệ thống nước sạch để uống cho học sinh là một chủ trương đáng ghi nhận, tuy vậy cần phải cẩn trọng, cân nhấc hiệu quả và hệ lụy khi nguồn nước uống là một trong những nhu cầu thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các em.