Người dân nhọc nhằn tìm nguồn nước sạch giữa đất Thủ đô

Tùng Giang - Tạ Quang |

Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) luôn trong tình cảnh thiếu nước sạch và phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, dù khu vực ngoại thành Hà Nội này chỉ các sân bay Quốc tế Nội Bài vài cây số.

Nhọc nhằn tìm nguồn nước sạch

Ông Nguyễn Văn Cường (trú tại thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, gia đình ông gồm 6 người thường xuyên phải sử dụng nước giếng khoan nhiều năm nay.

 
Ông Nguyễn Văn Cường sửa dây diện để bơm nước giếng khoan. Ảnh: TQ.

Vì lo ngại nguồn nước không đảm bảo, ông Cường phải lọc nước nhiều lần bằng cột lọc inox, sau đó lại lọc tiếp qua một hệ thống lọc RO. Dù đã qua nhiều lần lọc trước đó nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lõi lọc RO đã rơi vào tình trạng ố màu, phải thay mới.

“Lọc nước giếng khoan không ăn thua dù tôi đầu tư số tiền không nhỏ. Chỉ vài ngày là nước đóng cặn, mảng bám phủ kín nắp ống. Thậm chí cả vỏ cột lọc inox cũng rỉ sét, bám phèn”, ông Cường phản ánh.

 
 
Lõi lọc đóng cặn và vỏ cột lọc inox cũng rỉ sét, bám phèn vì nước giếng khoan.

Theo tìm hiểu, để có nước sinh hoạt, các hộ dân tại xã Thanh Xuân đã khoan nhiều giếng để hút mạch nước ngầm tại sân bóng thôn Thanh Nhàn.

Những giếng khoan này được đặt chi chít, san sát nhau, ngày đêm tận lực hút nước. Một người dân cho hay, khu vực phía dưới là đá ong nên cứ nơi nào thấy có nước, mọi người lại tập trung để khoan giếng, nhưng không phải khi nào cũng có nước như dự tính.

Chị Tạ Thị Tươi (sinh năm 1982, trú tại thôn Thanh Nhàn) thừa nhận, 38 năm nay, chị chưa một lần được dùng nước máy nên chẳng bao giờ “tơ tưởng” đến việc được sử dụng nước sạch, vì thực tế tại đây, có khi nước giếng khoan cũng không có để dùng.

Chi chít giếng khoan tại sân bóng thôn Thanh Nhàn.
Chi chít giếng khoan tại sân bóng thôn Thanh Nhàn.

“Đào nhiều nơi nhưng chỉ tại khu vực này mới có thể khoan giếng để lấy nước. Do vậy, có hộ cách nửa cây số cũng phải dòng dây điện, bắt đường ống hút nước”, chị Tươi chia sẻ.

Cũng theo chị Tươi, dù vất vả tìm nước như vậy nhưng dân cũng không có nước sạch để dùng. Thậm chí tại thôn chợ Nga, Kim Anh… (xã Thanh Xuân) xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, phải đi mua nước từ những vùng xung quanh để sử dụng.

Quyết định vẫn “nằm trên giấy”

Theo tìm hiểu, từ năm 2017, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho liên danh Công ty CP Aqua One và Công ty CP nước mặt sông Đuống thực hiện dự án phân phối nước sạch cho 18 xã của huyện Sóc Sơn.

Theo kế hoạch này, đến hết năm 2019 sẽ phải hoàn thiện hệ thống phân phối nước sạch cho 7 xã của huyện Sóc Sơn. Hết năm 2020 phải hoàn thiện nốt cho 11 xã còn lại.

Nguồn nước không đảm bảo khiến người dân lo lắng.
Nguồn nước không đảm bảo khiến người dân lo lắng.

Tuy nhiên, ông Chu Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân thừa nhận, địa bàn xã có khoảng 15.000 nhân khẩu và một nửa trong số đó đang khó khăn vì thiếu nước sạch. Đến nay, Công ty CP nước mặt sông Đuống là chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thi công dự án nước sạch trên địa bàn xã.

Theo ông Phương, từ năm 2000 trở lại đây, sự phát triển của các khu công nghiệp quanh địa bàn, đặc biệt là Khu công nghiệp Quang Minh cùng với sinh hoạt của người dân, nên toàn bộ nguồn nước thải đều thải ra hệ thống nước xung quanh nơi sống. Nước thải ngấm xuống đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Nhiều người dân tại xã Thanh Xuân chưa từng được sử dụng nước máy.
Nhiều người dân tại xã Thanh Xuân chưa từng được sử dụng nước sạch.

“Ngoài xã Thanh Xuân, còn nhiều xã cũng chung tình trạng thiếu nước sạch. Đây cũng là nỗi lo của bà con và cũng là nỗi lo của chính quyền địa phương”, ông Phương nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, một đại diện UBND huyện Sóc Sơn khẳng định, nhiều lần chính quyền huyện đã ra các loại văn bản đốc thúc chủ đầu tư thực dự án cấp nước sạch, nhưng thực tế đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ đường ống nào được lắp đặt tại 18 xã thuộc huyện Sóc Sơn.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Những khu vực nào của Hà Nội đang sử dụng nguồn nước sông Đà?

Tú Anh |

Nhà máy Nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lí hiện đang bán buôn cho rất nhiều đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội đến năm 2020: 100% người dân được dùng nước sạch?

QUANG HIỆU |

UBND TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% người dân được dùng nước sạch. Tuy nhiên, thực tế 6/11 dự án cấp nước sạch tại Hà Nội đến thời điểm hiện tại vẫn giậm chân tại chỗ.

Đà Nẵng lại lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

THUỲ TRANG |

Nguồn nước thô tại Đà Nẵng bị nhiễm mặn nghiêm trọng, trong khi khô hạn kéo dài làm các hồ thuỷ điện cạn kiệt, khiến hàng nghìn người dân lao đao vì mất nước sinh hoạt tái diễn. UBND TP.Đà Nẵng đã phải họp khẩn để tìm các phương án có nước cho người dân từng ngày chứ chưa chắc tính được đến hết mùa khô này.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Những khu vực nào của Hà Nội đang sử dụng nguồn nước sông Đà?

Tú Anh |

Nhà máy Nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lí hiện đang bán buôn cho rất nhiều đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội đến năm 2020: 100% người dân được dùng nước sạch?

QUANG HIỆU |

UBND TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% người dân được dùng nước sạch. Tuy nhiên, thực tế 6/11 dự án cấp nước sạch tại Hà Nội đến thời điểm hiện tại vẫn giậm chân tại chỗ.

Đà Nẵng lại lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

THUỲ TRANG |

Nguồn nước thô tại Đà Nẵng bị nhiễm mặn nghiêm trọng, trong khi khô hạn kéo dài làm các hồ thuỷ điện cạn kiệt, khiến hàng nghìn người dân lao đao vì mất nước sinh hoạt tái diễn. UBND TP.Đà Nẵng đã phải họp khẩn để tìm các phương án có nước cho người dân từng ngày chứ chưa chắc tính được đến hết mùa khô này.