Theo BHXH Việt Nam, cả nước hiện có 17,11 triệu người tham gia BHXH, tăng 695 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, về BHXH bắt buộc có 15,714 triệu người tham gia, tăng 571 nghìn người; về BHXH tự nguyện có 1,404 triệu người tham gia, tăng 123 nghìn người; về BH thất nghiệp có 14,009 triệu người tham gia, tăng 568 nghìn người; về bảo hiểm y tế (BHYT) có 89,918 triệu người tham gia, tăng 4,574 triệu người. Thu BHXH, BHYT tăng 11.026 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022; tổng số tiền chậm đóng giảm 330 tỉ đồng so với tháng trước.
Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục được đảm bảo. Lũy kế đến hết tháng 3.2023, đã có 14.913 người được giải quyết hưởng mới chế độ BHXH hằng tháng; trên 1,73 triệu người hưởng chế độ ốm đau; 333.653 người hưởng chế độ thai sản; 58.336 người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 4.426 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 155.880 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề. Toàn quốc có trên 39,62 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tăng 43,71% so với cùng kỳ năm 2022; số chi KCB BHYT tăng 39,1%...
Về tình hình KCB BHYT, ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT - cho biết, tới đây, Bộ Y tế dự kiến sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, nên áp lực gia tăng chi phí KCB BHYT sẽ lớn hơn.
Thực tế qua 3 tháng đầu năm 2023 cho thấy, chi phí KCB BHYT đã gia tăng khá mạnh, nhất là một số địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Bạc Liêu, Vĩnh Long... Xét riêng trong tháng 3, các địa phương như Bình Định, Gia Lai, Vĩnh Phúc... có sự gia tăng chi phí KCB BHYT lớn.
Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT hiện nay.
"Ngành BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy các thế mạnh, tranh thủ các điều kiện tích cực để phát triển số người tham gia, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT, tăng cường cải cách hành chính bằng chuyển đổi số. Đồng thời, chủ động xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT” - Tổng Giám đốc nhấn mạnh.
Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, những thách thức phía trước còn rất lớn, nhất là các tác động mang tính khách quan từ thị trường lao động, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp... Do đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần phải bám sát tình hình thực tế, nhận diện rõ các nguyên nhân; từ đó xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan liên quan; phát huy vai trò tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện BHXH, BHYT tại các địa phương.
Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm trong việc đóng BHXH, BHYT. Chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, khởi tố với các đơn vị có dấu hiệu trốn đóng BHXH, BHYT, nhằm tạo hiệu ứng răn đe, ngăn ngừa tình trạng chậm đóng, trốn đóng.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng lưu ý việc đẩy mạnh truyền thông bằng các hình thức mới, hiện đại. Xây dựng chương trình truyền thông trên cơ sở nắm bắt các đặc điểm của nhóm đối tượng tiềm năng cần hướng tới; chú trọng các hình thức phù hợp với đặc tính văn hóa vùng miền; bảo đảm tính linh hoạt, đạt chất lượng, hiệu quả.
Về chi phí KCB BHYT, BHXH các tỉnh, thành phố phải chủ động theo sát tình hình thực tế, nắm chắc các văn bản quy phạm mới để thực hiện đúng, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời đạt yêu cầu về quản lý, cân đối quỹ KCB BHYT tại địa phương…