Hungary một lần nữa phản đối việc NATO mời Ukraina dự họp

Khánh Minh |

RT đưa tin, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, việc mời Kiev tới Brussels bất chấp sự phản đối rõ ràng của Budapest là vi phạm các nguyên tắc của NATO. Dù sao thì ông cũng đã tham gia cuộc họp của Ủy ban NATO - Ukraina để nêu vấn đề về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary.

“Chúng tôi đến đây với hy vọng không ai đặt câu hỏi về tính hợp lệ của quyết định chung trước đó của chúng tôi rằng, NATO không phải là một phần của cuộc chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraina. Và rằng, mọi thứ phải được thực hiện để ngăn chặn xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga" - ông Szijjarto viết trên Facebook, đăng từ hội nghị ngoại trưởng NATO.

Việc mời Ukraina "vi phạm nguyên tắc đoàn kết của các đồng minh trong NATO, nhưng trên tinh thần xây dựng, chúng tôi sẽ tham gia cuộc họp" - ông Szijjarto viết thêm. “Tôi cũng sẽ nói rõ rằng, Hungary sẽ hỗ trợ bất kỳ nỗ lực hội nhập nào của Ukraina chỉ khi Ukraina khôi phục lại cho người Hungary ở Transcarpathia các quyền mà họ có trước năm 2015”.

Khoảng 150.000 người sắc tộc Hungary sống ở Ukraina hiện tại, chủ yếu ở tỉnh Transcarpathia, phía tây nam Ukraina.

Hungary và Ukraina đã xung đột về quyền của người thiểu số kể từ khi Quốc hội Ukraina năm 2017 thông qua luật “về việc đảm bảo chức năng của ngôn ngữ Ukraina là ngôn ngữ quốc gia”, mà Budapest cho rằng "đã chà đạp lên quyền của người dân tộc thiểu số Hungary ở Transcarpathia được học tập ở nước ngoài".

Hungary cam kết sẽ không từ bỏ yêu cầu với Ukraina “trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, mặc dù đã có áp lực từ “cả hai bờ Đại Tây Dương” - ông Szijjarto cho biết hồi đầu tháng này.

Hungary sẽ không hỗ trợ các đơn xin gia nhập EU hoặc NATO của Ukraina chừng nào luật pháp của Kiev còn đe dọa các trường dạy tiếng Hungary - ngoại trưởng nhắc lại.

Chính sách trấn áp của Ukraina đối với những người nói tiếng Nga cũng đã ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số Hungary, Romania và Ba Lan. Romania trước đây đã cùng với Hungary yêu cầu bảo vệ ngôn ngữ cho khoảng 400.000 người Romania và người Moldova, nhưng gần đây Bucharest đã im lặng.

Theo ông Szijjarto, Ukraina đã hứa với Hungary trong nhiều năm nhưng không làm gì để giải quyết vấn đề. Bất chấp những lời chỉ trích từ Hội đồng Châu Âu, Kiev chỉ gia tăng thực thi luật bắt buộc sử dụng tiếng Ukraina ở tất cả các cấp giáo dục.

Các thủ tục gia nhập NATO đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả thành viên, nhưng ủy ban chung với Ukraina đã được thành lập bất chấp sự phản đối của Hungary.

NATO do Mỹ đứng đầu đã viện trợ quân sự trị giá hàng tỉ USD cho Kiev trong năm qua, nhưng tiếp tục khẳng định rằng, họ không thực sự tham gia vào cuộc xung đột với Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO vào hôm nay, 4.4.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Bộ trưởng Đức cảnh báo châu Âu rắc rối to khi ủng hộ Ukraina sau bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Mỹ có thể hạn chế can dự với châu Âu và cuộc xung đột Ukraina sau bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Liverpool hòa kịch tính Arsenal tại Anfield

Văn An |

Liverpool và Arsenal chia điểm trong trận đấu kịch tính với 4 bàn thắng tại vòng 30 Premier League.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Phản ứng của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO vào hôm nay, 4.4.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Bộ trưởng Đức cảnh báo châu Âu rắc rối to khi ủng hộ Ukraina sau bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Mỹ có thể hạn chế can dự với châu Âu và cuộc xung đột Ukraina sau bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.