Nga trao cho nước đồng minh khả năng tấn công hạt nhân

Ngọc Vân |

Máy bay chiến đấu Belarus hiện có thể mang theo vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ, lực lượng không quân Belarus hiện có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhờ sự hỗ trợ của Nga.

Ông Shoigu lưu ý, Nga cũng đã bàn giao một đơn vị tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho nước đồng minh Belarus.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Nga hôm 4.4, Bộ trưởng Shoigu cho biết: “Một phần của không quân Belarus đã được trang bị khả năng tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù bằng phương tiện hủy diệt hạt nhân”.

Theo Bộ trưởng Shoigu, ngày 3.4, quân đội Belarus cũng đã bắt đầu làm quen với hệ thống tên lửa Iskander-M tại một trong những cơ sở huấn luyện quân sự của Nga.

Bình luận về động thái này, Bộ trưởng Shoigu lý giải nguyên nhân là do NATO tăng hoạt động quân sự dọc theo biên giới của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.

Phát biểu trước Quốc hội Belarus ngày 31.3, Tổng thống Alexander Lukashenko nêu khả năng vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga được triển khai tại Belarus, bên cạnh vũ khí hạt nhân chiến thuật.

“Chúng ta sẽ không dừng lại để bảo vệ đất nước, dân tộc, người dân của chúng ta” - Tổng thống Lukashenko chỉ rõ, đồng thời cho biết thêm rằng động thái này có thể sẽ đóng vai trò ngăn chặn hiệu quả bất kỳ động thái thù địch nào của Mỹ và các đồng minh.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể đến Belarus sớm nhất là vào mùa hè này, trong bối cảnh Minsk liên tục kêu gọi triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin lưu ý, Nga sẽ không trao quyền kiểm soát bất kỳ vũ khí hạt nhân chiến thuật nào cho Belarus. Ông Putin cũng nói, lý do Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến nước láng giềng là vì Vương quốc Anh quyết định cung cấp cho Ukraina đạn uranium nghèo.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ ra, Mỹ từ lâu đã bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại 5 quốc gia phi vũ khí hạt nhân gồm Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Đại sứ Antonov kết luận, bất kỳ lời chỉ trích nào của Mỹ về quyết định của Nga đều là đạo đức giả.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga trả lời về khả năng xung đột hạt nhân do bế tắc với phương Tây

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mỹ và các đồng minh phương Tây phải từ bỏ thái độ thù địch với Nga để giải quyết căng thẳng về hạt nhân.

Phản ứng của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO vào hôm nay, 4.4.

Chính sách của Nga về vũ khí hạt nhân chiến thuật

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus.

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Góc nhìn thể thao: Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn xuất ngoại có thất bại?

NHÓM PV |

Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn là 3 cầu thủ nam xuất ngoại chưa có được bước khởi đầu như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 105 sẽ cùng với chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đưa quan điểm về vấn đề này.

Người dân sống trong bức bí, nguy hiểm ở phố cổ Bao Vinh

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều hộ dân tại phố cổ Bao Vinh (TP. Huế) đang sống trong cảnh bức bí, chật chội và nguy hiểm vì những căn nhà của họ thuộc dạng nhà cổ, cần được bảo tồn nhưng không có nguồn vốn, muốn sửa chữa, cải tạo mất nhiều thủ tục, thời gian.

Giao dịch nhà ở đang dần tan băng

ANH HUY |

Nỗ lực tái cấu trúc bằng cách tăng chiết khấu, hạ giá bán của nhiều chủ đầu tư đang góp phần kích hoạt lại các giao dịch nhà ở vốn đóng băng trên thị trường nhiều tháng qua. Nhờ đó, thanh khoản vào nhà ở đang có dấu hiệu ấm trở lại.

Dự báo thời tiết 7.4: Miền Bắc trở mưa dông, tiếp tục giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nga trả lời về khả năng xung đột hạt nhân do bế tắc với phương Tây

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mỹ và các đồng minh phương Tây phải từ bỏ thái độ thù địch với Nga để giải quyết căng thẳng về hạt nhân.

Phản ứng của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tăng cường lực lượng ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO vào hôm nay, 4.4.

Chính sách của Nga về vũ khí hạt nhân chiến thuật

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus.