Cựu thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế nhận 42,6 tỉ đồng vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Phạm Trung Kiên - cựu thư kí thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", ông Phạm Trung Kiên - lúc đang là thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Theo kết luận, thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, Bộ Y tế giao Cục Y tế dự phòng tiếp nhận, đề xuất, xem xét cho ý kiến về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn được chấp thuận cho các khách lẻ về nước theo đề nghị của các cá nhân, doanh nghiệp.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế phân công Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm nhiệm vụ xem xét, duyệt ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước.

Các cơ quan chức năng thông qua Phạm Trung Kiên để trình thứ trưởng xem xét, ký duyệt văn bản trả lời.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp phải chi số tiền rất lớn.

Với hình thức "trọn gói", thư kí của thứ trưởng thỏa thuận các doanh nghiệp phải chi từ 50-200 triệu một chuyến bay combo.

Còn với hình thức "đếm đầu người", ông Kiên yêu cầu doanh nghiệp phải chi từ 500.000-2 triệu đồng/người đối với chuyến bay combo và giá từ 7-15 triệu đồng/người đối với khách lẻ.

Ngoài ra, ông Kiên còn cùng với Vũ Anh Tuấn - nguyên cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu, gợi ý các doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay cũng như kịp trả lời các văn bản liên quan "chuyến bay giải cứu".

Từ tháng 7-11.2021, ông Kiên đã yêu cầu Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky phải chi 150 triệu đồng một chuyến để được chấp thuận cấp phép chuyến bay combo.

Ông Kiên đã có bảy lần nhận hơn 6 tỉ đồng từ lãnh đạo công ty này. Trong đó có năm lần, ông Kiên nhận hối lộ ngay tại trụ sở Bộ Y tế, số tiền ít nhất 300 triệu đồng, nhiều nhất hơn 1,3 tỉ đồng.

Thời điểm tháng 6.2021, tại trụ sở Bộ Y tế, giám đốc Công ty CP giáo dục và du lịch Masterlife đã gặp và nhờ ông Kiên giải quyết sớm thủ tục cấp phép chuyến bay combo cho công ty này.

Ông Kiên đồng ý đề nghị trên và yêu cầu doanh nghiệp phải chi số tiền 1-2 triệu đồng trên một khách tham gia chuyến bay về nước.

Cựu thư ký của thứ trưởng đã có 4 lần nhận hối lộ với hình thức doanh nghiệp chuyển tiền vào số tài khoản của mẹ vợ mình và một lần nhận tiền trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế.

Tổng số tiền Kiên đã nhận từ doanh nghiệp này là hơn 1,7 tỉ đồng.

Ba tháng sau, ông Kiên đã tiếp xúc và yêu cầu ông Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty CP du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh phải chi 150 triệu đồng/chuyến bay để doanh nghiệp này được cấp phép thực hiện chuyến bay combo đưa công dân về nước.

Ông Nghĩa đã hai lần chuyển khoản 750 triệu đồng vào tài khoản của mẹ vợ ông Kiên. Trong một lần khác, tại trụ sở Bộ Y tế, cựu thư ký của thứ trưởng nhận trực tiếp 1,05 tỉ từ con trai của giám đốc doanh nghiệp này.

Tương tự, ông Kiên đã nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp khác, số tiền ít từ vài chục triệu, nhiều lên đến hơn 5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định ông Kiên có đến 114 lần nhận hối lộ từ Vũ Hồng Quang - cán bộ Cục Hàng không Việt Nam.

Theo kết luận, ông Quang đã liên hệ, tiếp xúc nhờ Kiên giúp để Bộ Y tế chấp thuận cho khách lẻ được về nước trong chiến dịch "chuyến bay giải cứu".

Ông Kiên đồng ý đề nghị trên và yêu cầu phải chi 7-15 triệu đồng/khách. Tổng số tiền cựu thư ký thứ trưởng đã nhận từ cán bộ Cục Hàng không là hơn 7,4 tỉ đồng.

Ngoài ông Kiên, tại Bộ Y tế còn có ông Bùi Huy Hoàng - nguyên chuyên viên thuộc Cục Y tế Dự phòng - cũng bị đề nghị truy tố với cáo buộc có hành vi môi giới hối lộ số tiền hơn 3,3 tỉ trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Kết quả điều tra xác định, Phạm Trung Kiên đã có hơn 180 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 42,6 tỉ đồng. Ông Kiên là người nhận hối lộ số tiền lớn so với các quan chức đã bị bắt trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam 9 lần nhận hối lộ

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 5 tỉ đồng nhằm tạo điều kiện cho các công ty tổ chức cách li trong vụ chuyến bay giải cứu.

Vụ "chuyến bay giải cứu"- phải thu hồi triệt để số tiền phạm pháp “khủng”

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", ngày 4.4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 người về 5 tội: "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ chuyến bay giải cứu: 7 lần nhận tiền của cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

Ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án chuyến bay giải cứu bị cáo buộc nhận hơn 2 tỉ đồng để tạo điều kiện cho công dân về Hà Nội cách li y tế.

Quy định đã cũ, bộc lộ bất cập trong bối cảnh mới

NHÓM PV |

Từ đầu năm 2023 đến nay, giá vàng trong nước đã tăng hơn 10 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng thế giới tăng gần 170 USD/ounce. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao, quanh ngưỡng 13 triệu đồng/lượng. Đây không phải lần đầu tiên trong vài năm gần đây, giá vàng SJC và giá vàng thế giới chênh lệch cao đến thế. Từ năm 2012 đến nay, thị trường vàng trong nước được quản lý bằng Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Hơn một thập niên trôi qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn giữ nguyên các quy định từ 11 năm trước, trong khi có những quy định không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh hiện nay. Trong bối cảnh nguồn lực phát triển kinh tế trong nước còn hạn chế, chủ trương huy động nguồn lực trong dân vào sản xuất - kinh doanh là rất đúng đắn. Nhưng để làm được điều này, đã đến lúc cần cởi trói cho thị trường vàng, để “vốn chết” trong dân có thể chảy vào nền kinh tế.

Doanh nghiệp chi 70 triệu đồng cho mỗi cây xăng để triển khai hóa đơn điện tử

NGỌC LÊ |

Ngày 26.12, tại tọa đàm “Triển khai hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu” diễn ra ở TPHCM, các doanh nghiệp đã chỉ ra nhiều khó khăn và đề xuất các giải pháp để triển khai quy định này.

Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 26.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng , cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với Bùi Trọng Thành (sinh năm 1993, trú xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) - kẻ giết người phụ nữ cùng thôn rồi giấu xác trong bể nước suốt 13 năm.

Chưa thống nhất được đơn giá, chợ ngập rác thải hơn 1 tuần không được dọn

Đoàn Hưng |

Do mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và đơn vị thu gom rác, điểm kinh doanh thương mại và dịch vụ khu 6 hay còn gọi là chợ Km10, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã lưu cữu rác thải hơn 1 tuần, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thời tiết ngày nắng hanh đêm rét đậm, cả gia đình 5 người thay nhau ốm

AN AN - MINH HÀ |

Ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số ca bệnh hô hấp gia tăng trong điều kiện thời tiết ngày nắng hanh, đêm giảm nhiệt nhanh trời rét sâu. Đặc biệt một số gia đình nhiều thành viên cùng mắc bệnh.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam 9 lần nhận hối lộ

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 5 tỉ đồng nhằm tạo điều kiện cho các công ty tổ chức cách li trong vụ chuyến bay giải cứu.

Vụ "chuyến bay giải cứu"- phải thu hồi triệt để số tiền phạm pháp “khủng”

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", ngày 4.4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 người về 5 tội: "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ chuyến bay giải cứu: 7 lần nhận tiền của cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

Ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án chuyến bay giải cứu bị cáo buộc nhận hơn 2 tỉ đồng để tạo điều kiện cho công dân về Hà Nội cách li y tế.