Bị nợ lương sát Tết, người lao động sắp sinh con vẫn không có tiền

HẠNH AN |

Sau bài viết "26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương", nhiều người lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS (ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đồng loạt phản ánh với Báo Lao Động về việc họ cũng bị công ty này nợ lương trong thời gian dài; trong đó, có người chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh con.

"Tiền chi tiêu Tết không có, tiền đi đẻ cũng không"

Ngày 6.2 (27 Tết Âm lịch 2024), chị Trịnh Huyền Nhi - từng là nhân viên kế toán của Công ty Cổ phần Điện tử BHS - vẫn đang hoang mang, lo lắng khi không có tiền chi tiêu dịp Tết.

Đang mang thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ, chị vẫn phải mòn mỏi chờ đợi công ty cũ nơi mình từng làm việc trả đủ số tiền lương còn nợ.

"Tôi đã chờ đợi công ty trả lương trong một thời gian dài, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Trong thời gian mang bầu, tôi phải nhập viện nhiều lần. Tiền nằm viện, tiền bồi bổ, tiền sinh hoạt chi tiêu đều phải xoay xở. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là dự sinh, mà bây giờ tiền chi tiêu Tết không có, tiền đi đẻ cũng không" - chị Nhi hoang mang nói.

Chị Nhi cho biết, ngày 16.3.2023, chị ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Điện tử BHS. Công ty vẫn chi trả lương bình thường, đúng hạn cho đến tháng 6.2023. Thời điểm này, công ty bắt đầu chậm lương của người lao động.

Tháng 10.2023, chị Nhi chính thức nghỉ việc tại công ty. Tuy nhiên, công ty này đã nợ lương nhiều tháng.

Ngày 12.1.2024, chị Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS đã có buổi hoà giải tranh chấp lao động tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tại buổi hòa giải, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban nhân sự, Công ty Cổ phần Điện tử BHS - cho biết: Tình hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, đang cố gắng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo biên bản hoà giải, tổng số tiền lương công ty nợ là 16.335.630 đồng. Công ty sẽ thanh toán tiền lương trên vào quý I/2024.

Bà Nhàn và nhiều người lao động khác trong công ty đã có đơn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Bà Trần Thị Nhàn và nhiều người lao động khác trong công ty đã có đơn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, kết luận hoà giải cho thấy, người lao động và Công ty Cổ phần Điện tử BHS không thống nhất được phương án hoà giải.

"Người duy nhất trao đổi trực tiếp với tôi là bà Tuyết còn lãnh đạo công ty chưa từng phản hồi cũng như có câu trả lời với người lao động. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi đã phải nhận làm thêm nhiều việc tại nhà, không thể trông chờ vào thu nhập của chồng" - chị Nhi tâm sự.

Có lao động bị nợ lương đến hơn 74 triệu đồng

Cùng ngày 12.1.2024, bà Trần Thị Nhàn - cũng từng là nhân viên của Công ty Cổ phần Điện tử BHS - đã có buổi hoà giải tranh chấp lao động với công ty tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Bà Nhàn với công ty có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm từ 12.1.2023 - 11.1.2026. Tuy nhiên, đến ngày 20.7.2023, hai bên có thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Bà Nhàn đã nghỉ việc 6 tháng mà không được công ty trả tiền lương. Bà đề nghị công ty thanh toán cho bà số tiền lương còn nợ là 74.706.131 đồng.

Sáng 6.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Hồng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu giấy, TP. Hà Nội - cho biết: Công ty Cổ phần Điện tử BHS là công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Khu đô thị Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội).

"Người lao động và công ty đã có nhiều buổi hoà giải. Công ty đang trả theo tiến độ trong quý I/2024 và có văn bản cam kết. Hiện, Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương nhiều nhân viên" - ông Nguyễn Quang Hồng thông tin.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, anh Trần Xuân Hoà bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ gần 2 tháng tiền lương. Dù đã có buổi hoà giải tranh chấp lao động và được công ty cam kết sẽ thanh toán tiền lương trước ngày 30.1.2024, song cho đến ngày 6.2.2024 (tức 27 Tết Âm lịch), anh Hoà vẫn chưa nhận được số tiền lương công ty này còn nợ.

Sau nhiều lần hứa hẹn, anh Hoà cảm thấy công ty đang lừa dối, không tôn trọng người lao động, không làm đúng trách nhiệm với cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, việc không có thu nhập cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động, nhất là Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương

Hồng Nhung |

Dưới đây là thông tin chi tiết về những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Đề xuất xét thăng hạng cho nhân viên thư viện để có thể sống được bằng lương

Hải Yến (nhân viên thư viện trường học) |

Các chế độ, chính sách về phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật, xét thăng hạng phải được thực hiện theo đúng thông tư, văn bản của pháp luật, để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên thư viện trường học.

26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương

HẠNH AN |

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà cho biết, anh bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (có trụ sở tại ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) nợ gần 2 tháng tiền lương.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương

Hồng Nhung |

Dưới đây là thông tin chi tiết về những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Đề xuất xét thăng hạng cho nhân viên thư viện để có thể sống được bằng lương

Hải Yến (nhân viên thư viện trường học) |

Các chế độ, chính sách về phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật, xét thăng hạng phải được thực hiện theo đúng thông tư, văn bản của pháp luật, để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên thư viện trường học.

26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương

HẠNH AN |

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà cho biết, anh bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (có trụ sở tại ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) nợ gần 2 tháng tiền lương.