Ngày 15.4, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã giao Thanh tra huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn cho ông Nguyễn Quang Minh (khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) khởi kiện các hộ dân lấn chiếm đất ra tòa theo quy định tại khoản 1, Điều 203, Luật Đất đai năm 2003.
Trước đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa đã tiến hành rà soát, khẳng định việc UBND huyện Hướng Hóa cho ông Nguyễn Quang Minh thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích hơn 30ha đất ở xã Thanh (huyện Hướng Hóa) vào năm 2005 là đúng quy định của pháp luật.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa cũng đã hoàn thành việc rà soát lại hiện trạng đất, thống kê diện tích đất bị xâm lấn, tiến hành đo đạc xong tổng thể thửa đất và bóc tách các thửa đất của các hộ gia đình đang sử dụng trên đất đã cấp cho ông Nguyễn Quang Minh. Cụ thể, hiện có 34 hộ lấn chiếm và canh tác với 46 thửa đất trên tổng diện tích hơn 30ha đất, trong đó có 14 hộ đã được cấp đất ở và đất sản xuất ngoài diện tích đã cấp cho ông Minh.
Việc 34 hộ dân lấn chiếm và canh tác trên đất đã cấp cho ông Minh là trái quy định của pháp luật, địa phương đã tổ chức nhiều phiên họp để tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân không đồng ý trả lại đất cho ông Minh với lý do không có đất để canh tác, sản xuất.
Liên quan đến vụ việc nói trên, Báo Lao Động đã có bài viết “Bị chiếm 30ha đất, kêu cứu từ huyện đến tỉnh 12 năm chưa được giải quyết”, thông tin việc ông Nguyễn Quang Minh thuê hơn 30ha đất, khai hoang rồi trồng keo tràm. Khi cây trồng được hơn khoảng 4 năm tuổi, thì hàng chục người dân địa phương ồ ạt vào chặt cây để lấn chiếm đất.
Từ đó đến nay đã 12 năm, ông Minh ôm đơn đi cầu cứu khắp nơi, Tỉnh ủy Quảng Trị cũng có chỉ đạo, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.