Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã thu hồi hơn 7,2 tỉ đồng

Hà Anh |

Liên quan đến vụ việc một số cơ sở y tế đang bị Công an thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) điều tra, khám xét do hành vi cấp khống Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai vừa thông tin, đến nay cơ quan này đã thu hồi hơn 7,2 tỉ đồng về Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, từ năm 2022, đơn vị đã tiến hành kiểm tra đối với 3 cơ sở y tế mà Công an thành phố Biên Hoà đang vào cuộc điều tra bao gồm: Phòng khám Tân Long, Phòng khám Tam Đức và Phòng khám Long Bình Tân. 

Qua kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội không đúng quy định tại 3 cơ sở y tế này và đã thu hồi số tiền 7.205.147.286 đồng.

Ngày 14.5.2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định (theo Công văn số 556/BHXH-TTKT về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra). Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã giao Công an thành phố Biên Hoà thụ lý vụ việc và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an thành phố Biên Hoà để phối hợp điều tra.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, việc phối hợp với cơ quan Công an được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tích cực thực hiện. Năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hiện tình trạng mua bán Giấy chứng nhận ở một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom và đã phối hợp cơ quan Công an để xử lý.

Công an huyện Trảng Bom đã điều tra và báo cáo Công an tỉnh Đồng Nai, vì các Phòng khám thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận này có trụ sở ở thành phố Biên Hoà. Sau đó, Công an thành phố Biên Hoà được giao tiếp tục theo dõi, điều tra xử lý.

Theo ông Phạm Minh Thành, tại Đồng Nai, tình trạng mua bán Giấy chứng nhận nở rộ từ năm 2022 - khi nhiều công nhân mất việc làm, khó khăn về kinh tế nên tìm cách mua Giấy chứng nhận khống. Từ nhu cầu của công nhân bắt đầu xuất hiện nguồn cung, dẫn đến việc các Phòng khám bắt tay thực hiện việc này.

Trong hoạt động quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã chủ động phát hiện, thu hồi, cảnh báo; đồng thời phối hợp với cơ quan Công an để xử lý.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp xử lý tình trạng này trong nhiều năm nay, trong đó có việc Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động thông báo và cung cấp thông tin để cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Riêng số người có liên quan và số tiền trục lợi trong vụ việc này là bao nhiêu thì mới chỉ là ước tính, chứ chưa có số liệu cụ thể. Do đó, sắp tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an theo dõi, xử lý nghiêm vụ việc này.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thông tin thêm, ngày 31.5.2023, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-BHXH về việc thành lập Tổ xác minh việc cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện kiểm tra, xác minh đột xuất đối với các cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị xử lý nghiêm hành vi trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ngày 31.5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về sự việc nhiều phòng khám đa khoa tư nhân tại Đồng Nai bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Công nhân mong muốn xử lý nghiêm hành vi nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hiện nay, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động…, do đó, công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, đẩy mạnh việc thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 1 năm, người lao động rút chế độ 1 lần được hơn 12 triệu đồng

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12.2021 đến tháng 3.2022 với số tiền đóng là 3.892.000 đồng, từ tháng 4.2022 đến tháng 6.2022 với số tiền là 4.029.000 đồng, từ tháng 7.2022 đến tháng 2.2023 đóng ở mức 4.429.000 đồng. Vậy tôi nhận chế độ 1 lần bao nhiêu?

Cắt điện liên tục ở tỉnh có 8 nhà máy nhiệt điện

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Mới chớm hè nhưng tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra ở Quảng Ninh - nơi được mệnh danh là thủ phủ của các nhà máy nhiệt điện, với 8 nhà máy. Có những ngày, nhiều nơi bị cắt điện tới 2 lần trong ngày, thậm chí giữa đêm khuya, khiến nhiều gia đình có con nhỏ giữa đêm phải di tản đi ở nhờ.

Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức cá nhân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, rà soát các dự án điện mặt trời.

Tát học sinh bị xử phạt 3,75 triệu đồng, nhiều giáo viên tâm tư

Vân Trang |

Vụ việc một cô giáo tát học sinh và bị xử phạt 3,75 triệu đồng khiến nhiều giáo viên, phụ huynh cảm thấy chạnh lòng.

Nhà đầu tư bất động sản chấp nhận giảm mạnh giá để cắt lỗ

Bảo Chương |

Dùng đòn bẩy tài chính cao trong bối cảnh thị trường bất động sản không có thanh khoản, nhiều nhà đầu tư đang chấp nhận bán lỗ tới 30% hoặc 40% giá trị tài sản.

Tỉ lệ sinh thấp kỉ lục, Nhật Bản đối diện khủng hoảng nhân khẩu học

Anh Vũ |

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị xử lý nghiêm hành vi trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ngày 31.5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về sự việc nhiều phòng khám đa khoa tư nhân tại Đồng Nai bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Công nhân mong muốn xử lý nghiêm hành vi nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hiện nay, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động…, do đó, công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, đẩy mạnh việc thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 1 năm, người lao động rút chế độ 1 lần được hơn 12 triệu đồng

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12.2021 đến tháng 3.2022 với số tiền đóng là 3.892.000 đồng, từ tháng 4.2022 đến tháng 6.2022 với số tiền là 4.029.000 đồng, từ tháng 7.2022 đến tháng 2.2023 đóng ở mức 4.429.000 đồng. Vậy tôi nhận chế độ 1 lần bao nhiêu?