Khám xét 6 phòng khám ở TP Biên Hoà, thu giữ hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Công an Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ khám xét 6 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hoà và bước đầu cho biết, đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, ngày 30.5, Công an TP Biên Hoà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Biên Hòa đồng loạt khám xét 6 cơ sở khám chữa bệnh và 2 nhà ở của một số đối tượng tại các phường: Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Hòa trên địa bàn TP Biên Hòa để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội.

Công an khám xét một phòng khám trên địa bàn TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công an khám xét một phòng khám trên địa bàn TP Biên Hoà. Ảnh: Công an Đồng Nai

Quá trình khám xét, Công an TP Biên Hòa thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe (đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám) và nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám. 

Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa đã tiến hành triệu tập hơn 30 người liên quan đến việc làm các giấy tờ giả để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán, làm khống các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty.

Các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế. 

Trước đó, ngày 29.5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng gồm: L.T.H (43 tuổi) và H.T.Đ (36 tuổi), cùng ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa khi các đối tượng đang thực hiện việc tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung chuẩn bị giao cho những người đặt mua.

Đồng thời, tạm giữ hàng trăm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do nhiều phòng khám khác nhau lập khống nội dung.

Công an TP Biên Hòa đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khám xét 8 phòng khám ở TP Biên Hoà, triệu tập làm việc hơn 30 người

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.5, Công an TP Biên Hòa cho biết đã triệu tập hơn 30 người tại các phòng khám, để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi bán khống giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Công an khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân ở TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 30.5, công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Biên Hoà và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ hành vi bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Phòng khám nha khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh thông tin phòng khám nha khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo, ngừng hoạt động.

Chuyện huyện lên quận tại Hà Nội, không quy hoạch tốt sẽ hỏng

Minh Ánh |

Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc đưa huyện lên quận là điều đáng mừng nhưng cũng đáng lo. Bởi nếu quy hoạch không tốt, các đô thị vùng ven của Hà Nội sẽ phát triển như "vết dầu loang" - đô thị cứ lớn dần từ trong đẩy ra ngoài lộn xộn và để lại những hệ quả tiêu cực nhiều hơn là tích cực.

Thả nổi du lịch tự phát lòng hồ Trị An, chờ giải pháp tháo gỡ

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua hàng loạt khu du lịch sinh thái mọc trái phép trên lòng hồ Trị An qua các xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bị lực lượng chức năng tháo dỡ.

Hồ thủy điện Quảng Nam cạn kiệt, 10.000 ha lúa thiếu nước

Hoàng Bin |

Hơn 1 tháng qua, nắng nóng kéo dài khiến mực nước các hồ thủy điện tại Quảng Nam cạn kiệt dần, đúng vào thời điểm nông dân toàn tỉnh đang xuống giống trên 41.000 hécta vụ hè thu.

Những bất ngờ trong đêm khai màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ là "bản giao hưởng ánh sáng" đỉnh cao, kích hoạt mùa du lịch hè sôi động tại thành phố sông Hàn.

Toà trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 1.6, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khám xét 8 phòng khám ở TP Biên Hoà, triệu tập làm việc hơn 30 người

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.5, Công an TP Biên Hòa cho biết đã triệu tập hơn 30 người tại các phòng khám, để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi bán khống giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Công an khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân ở TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 30.5, công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Biên Hoà và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ hành vi bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Phòng khám nha khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh thông tin phòng khám nha khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo, ngừng hoạt động.