Bất ngờ trở thành tỉ phú…
Elizabeth Holmes sinh năm 1984. Mẹ của cô - bà Noel Anne - là một nhân viên ủy ban quốc hội, còn cha cô từng làm việc cho các cơ quan chính phủ. Từ nhỏ, Holmes liên tục phải trải qua rất nhiều lần chuyển nhà cùng với gia đình, từ Washington DC đến Houston, rồi Trung Quốc.
Khi còn là một thiếu niên sống ở Trung Quốc, Holmes bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình bằng cách biên dịch lập trình C++ rồi bán lại cho các trường học địa phương. 18 tuổi, cô thi đỗ vào khoa kỹ thuật hóa học tại ĐH Stanford (Mỹ), sau đó nhận được học bổng Tổng thống và một khoản trợ cấp 3.000 USD để thực hiện dự án nghiên cứu.
Và chỉ trong vòng một năm, Holmes đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho “thiết bị y tế theo dõi, phân tích và phân phối thuốc” – một loại thiết bị đeo giám sát máu và quản lý thuốc cho bệnh nhân. Được sự giúp đỡ của giáo sư Channing Robertson, cô thành lập Real-Time Cures, sau này đổi tên thành Theranos.
Holmes bắt đầu nổi tiếng vào năm 2013, khi công ty do cô sáng lập công bố quan hệ đối tác với Walgreens – một trong những tập đoàn bán lẻ dược phẩm lớn nhất thế giới. Ngoài ra, bài phát biểu của Holmes chia sẻ về tầm nhìn của mình cho tương lai của xét nghiệm máu tại Hội nghị TED 2015 đã gây được tiếng vang lớn. Các trang báo quốc tế bắt đầu viết về cô, ca ngợi là người đầu tiên thực hiện việc xét nghiệm máu toàn diện bằng cách sử dụng phương pháp châm cứu. Holmes nói rằng chỉ cần 1 giọt máu, trong vòng 60 phút, Theranos – Cty của cô - sẽ cho ra đầy đủ toàn bộ kết quả phân tích sức khỏe chủ nhân của nó.
Điều bất ngờ nhất là vào năm 2015, tạp chí Forbes của Mỹ đã bầu chọn Elizabeth Holmes là nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Cty Theranos do cô sáng lập được định giá 9 tỉ USD, trong đó Elizabeth Holmes sở hữu 50% vốn cổ phần, tương đương 4,5 tỉ USD. Theranos cũng đã được cấp phép vận hành ở tất cả các bang của nước Mỹ và trở thành một trong những cái tên "sừng sỏ" nhất làng công nghệ sinh học thế giới.
Holmes cũng được ca ngợi là "đại gia" duy nhất tại Mỹ chỉ đầu tư duy nhất vào một lĩnh vực mà có số tài sản lên tới hàng tỉ USD, điều đó khiến cho những ông trùm kinh tế, tài chính hay bất động sản cũng phải ngả mũ kính phục. Tuy nhiên, Holmes rất khi tiết lộ về bản thân, mọi người chỉ biết đến cô từ cuối năm 2013, rồi bất ngờ hơn một năm sau đã thấy cô được vinh danh là nữ tỉ phú trẻ nhất của Mỹ.
… Rồi lại trở về tay trắng
2015 là năm của Holmes khi cô được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ khi trở thành nữ tỉ phú chỉ khi mới 31 tuổi. Đặc biệt, cô đã gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập công ty từ số tiền tiết kiệm của bản thân trong suốt những năm đi học và dũng cảm bỏ giảng đường để dấn thân vào việc kinh doanh, nghiên cứu.
Nhưng hôm qua, tạp chí Forbes của Mỹ đã thông báo hạ tài sản ước tính của cô xuống con số 0. Holmes cũng bị loại ra khỏi danh sách người giàu, thậm chí cô đã trở thành người tay trắng.
Forbes nhờ các chuyên gia định giá lại và hiện công ty của Holmes chỉ đáng giá 800 triệu USD, gồm cả tiền về quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, 50% cổ phần của Holmes trong này sẽ chẳng còn gì, do nhà đầu tư sẽ được nhận tiền trước. Họ nắm cổ phiếu ưu đãi, còn Holmes chỉ nắm cổ phiếu phổ thông.
Cũng theo Forbes, họ đã định giá lại Theranos do các vụ điều tra và cáo buộc gần đây với công ty này. Tháng 10.2015, một bài viết trên Wall Street Journal khẳng định Theranos chỉ thực hiện được rất ít xét nghiệm máu với thiết bị của họ. Cty của Holmes cũng bị cáo buộc có kết quả xét nghiệm sai từ các khách hàng. Từ đó, mọi thứ liên quan đến công ty này, từ ban lãnh đạo đến phương pháp xét nghiệm, đều bị theo dõi.
Sau khi bị loại khỏi danh sách những người giàu của Mỹ, hiện Holmes và Cty của cô đều từ chối chia sẻ các thông tin tài chính mật cho Forbes. Và có thể, Forbes đã định giá và vinh danh nhầm cho Holmes vào năm 2015, hoặc trong hai năm qua, Holmes đã quá "nổ" về những sáng chế mà mình đã tạo ra.