Chủ tịch huyện Gia Lâm (Hà Nội): Tôi luôn lo chợ Nành cháy

Đức Anh thực hiện |

Gần đây, các tiểu thương chợ Nành xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) đã bãi thị, không cho con em đến trường học để phản đối việc phá bỏ Trường THCS Ninh Hiệp vừa được công nhận chuẩn quốc gia và lấy nhà gửi xe chợ Ninh Hiệp để xây trung tâm thương mại (TTTM). Trước vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm.
Thưa ông, lý do vì sao cần phải cải tạo, xây dựng lại chợ Nành và TTTM?
- Chợ Nành là chợ loại 1 do TP quản lý, hiện có khoảng 1.200 hộ chuyên kinh doanh vải, quần áo trên khu đất rộng hơn 6.000m2, có những ô kinh doanh diện tích chỉ 2-3m2, các chủ hàng phải ngồi lên sạp vải để bán hàng, đường dây điện chạy luồn dưới đống vải. Quanh chợ, nhiều tiểu thương dựng lán tạm để bán vải, gây mất mỹ quan và lộn xộn. Việc này gây khó khăn cho công tác xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Nhất là vào dịp giáp tết, chợ Nành luôn tấp nập, hàng hóa tích trữ nhiều, nên nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Là chủ tịch huyện, tôi luôn nơm nớp lo chợ Nành bốc cháy. Vì vậy, chủ trương cho phép đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Nành của UBND TP.Hà Nội là hết sức cần thiết.
Được biết, vào năm 2010, các tiểu thương chợ Nành đã phản đối việc cải tạo, xây chợ Nành và việc này đã phải tạm dừng. Đến nay, vì sao các tiểu thương vẫn tiếp tục phản đối?
- Sau khi UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Nành - Ninh Hiệp vào tháng 1.2010,  trong quá trình thực hiện chưa đạt được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, nên UBND huyện Gia Lâm đã có văn bản trình UBND TP.Hà Nội dừng phương án nói trên và UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận.
Đến tháng 11.2013, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ định 2 nhà đầu tư là Cty TNHH tập đoàn thương mại Tuấn Dung và Liên danh đầu tư Cty CPĐTTV Kim Điền thực hiện dự án xây chợ và TTTM với mục tiêu giãn chợ Nành, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, văn minh thương mại. Sau đó, các đơn vị chủ đầu tư đã phối hợp với UNBD xã Ninh Hiệp di chuyển một số ngôi mộ vô chủ trên khu đất và giải phóng bãi gửi xe. Tuy nhiên, do các chủ đầu tư và UBND xã Ninh Hiệp chưa tuyên truyền, công khai chủ trương dự án nên đã dẫn đến tình trạng một số hộ kinh doanh trong chợ Nành bức xúc, chưa đồng thuận với việc triển khai dự án.
Vậy đến nay, huyện đã có phương án thực thi vấn đề này như thế nào?
- UBND huyện Gia Lâm đã có cuộc đối thoại với gần 400 hộ kinh doanh chợ Nành  và nhân dân xã Ninh Hiệp. Tại buổi đối thoại, người dân đưa ra  yêu cầu UBND huyện phải hủy ngay việc phá bỏ trường học. Việc này UBND huyện chấp thuận ngay. Còn việc người dân yêu cầu hủy việc cải tạo chợ Nành, xây TTTM thì không thể.
Trước mắt, UBND huyện yêu cầu 2 Cty nói trên tiếp tục tuyên truyền, giải thích... cho nhân dân và chỉ triển khai thực hiện dự án sau khi có văn bản chấp thuận của UBND huyện. Giao UBND xã Ninh Hiệp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước. Chỉ phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện dự án khi có đầy đủ các thủ tục pháp lý. Phối hợp với đại diện các hộ kinh doanh chợ Nành thống nhất phương án đầu tư, cải tạo chợ.  
Nếu người dân vẫn không đồng tình, thì UBND huyện Gia Lâm sẽ giải quyết thế nào?
- Chúng tôi đã thông báo với các hộ kinh doanh tự lập ban quản trị để bàn bạc thống nhất đưa ra các phương án cải tạo, mời doanh nghiệp tham gia để xây chợ Nành. Sau đó, đề xuất với UBND huyện Gia Lâm xem xét, báo cáo UBND TP.Hà Nội chấp thuận để triển khai thực hiện. Nếu các hộ kinh doanh không đưa ra được các phương án thì việc cải tạo, xây chợ vẫn sẽ được tiến hành. UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, cần tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận và không dừng việc xây mới chợ Nành.
- Xin cám ơn ông!
Đức Anh thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Cận Tết, hàng chục giảng viên của Cao đẳng Kỹ Nghệ II vẫn đợi thù lao

NHÓM PV |

Dù đã hoàn thành chương trình giảng dạy, đào tạo theo như thoả thuận, hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nhưng đến nay nhiều giảng viên, đối tác của đơn vị này vẫn chưa nhận được thù lao dù Tết Nguyên đán đã đến gần. Với nhiều người, nếu không nhận được khoản tiền này thì cái Tết với họ rất khó khăn.