Bình Dương: Nhiều chính sách chăm lo đời sống cho lao động nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại Bình Dương, hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn, phối hợp với chuyên môn tổ chức khám phụ khoa cho lao động nữ. Cụ thể, 10 năm đã có 250.690 lượt nữ lao động được khám với tổng số tiền chi hỗ trợ tiền thuốc gần 1,6 tỉ đồng. Việc kiểm tra giám sát thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ kịp thời.

Bà NguyễnThị Nhung(bên phải),Phó ban Nữ công-Tổng LĐLĐ Việt Namtrao tặng cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Ảnh: Đ. Trọng
Bà NguyễnThị Nhung (bên phải), Phó ban Nữ công-Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Ảnh: Đ.Trọng

Các thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp được xây dựng nhiều qui định có lợi hơn cho lao động nữ. Ví dụ thỏa ước hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà trọ, điện nước. Với nữ có con dưới 36 tháng tuổi được nghỉ làm việc trước một giờ để có thời gian chăm sóc con nhỏ. Sau khi sinh đi làm lại được hỗ trợ một khoản chi phí nuôi con nhỏ cho đến khi con 6 tuổi.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tổ chức nhiều lớp tập huấn với các nội dung như chế độ chính sách nữ, công tác hoạt động nữ công, giải pháp nâng cao hoạt động nữ công khu vực ngoài quốc doanh.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Đ.Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Đ.Trọng

Tại hội nghị tổng kết, Liên đoàn Lao Động Bình Dương vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 2 tập thể, 3 cá nhân cũng được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động lao động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng tặng cờ thi đua cho 5 tập thể  và tặng bằng khen cho 17 tập thể, 37 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động lao động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Hơn 100 suất học bổng "Chấp cánh ước mơ" năm 2020 cũng được trao tại hội nghị cho con em lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Nhà tài trợ trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Đ. Trọng
Nhà tài trợ trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Đ. Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 14.803 người lao động nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hơn 50.000 lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương nhưng chỉ 14.803 người lao động nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường kết nối các khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trên tất cả các ngả đường ra vào tỉnh Bình Dương đều đã có trạm thu phí. Hiện tỉnh này đang muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn - con đường nối các khu công nghiệp của Bình Dương về với cảng biển.

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương: 14.803 người lao động nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hơn 50.000 lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương nhưng chỉ 14.803 người lao động nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường kết nối các khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trên tất cả các ngả đường ra vào tỉnh Bình Dương đều đã có trạm thu phí. Hiện tỉnh này đang muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn - con đường nối các khu công nghiệp của Bình Dương về với cảng biển.

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.