1 ngày và 13 năm

CAO HÙNG |

Ngày 28.6.2017, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử một vụ án mà nội dung xem chừng khá hy hữu vì liên quan đến chủ trương cải cách hành chính của bộ máy công quyền.

Nguyên năm 2004, bà Lê Thị Tuyết Đ. làm ăn thua lỗ, trở thành con nợ 2,2 tỉ đồng của nhiều người ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trong số này có bà Ph. đã ép chủ nợ ký hợp đồng sang nhượng căn nhà bà ta đang ở với giá 1,1 tỉ đồng.

Sau khi cấn trừ các khoản, căn nhà trên chỉ còn với giá… 220 triệu đồng. Tuy nhiên, chuyện bán nhà trong tình thế bị ép buộc trên đã vấp phải sự phản đối của người thân trong gia đình và tháng 10.2004, toà án mời các bên lên hoà giải, làm rõ.

Bất ngờ tại tòa, bà Ph. trưng ra Quyết định số 3768/QĐ-UB, do ông Phan Văn Phúc - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, ký ngày 7.10.2004, công nhận chủ quyền căn nhà của bà Đ. đã thuộc về bà Ph. thể hiện bằng sổ đỏ số 01139.

Theo bà Đ. kể từ lúc bà bị ép ký hợp đồng bán nhà, trong vòng có 1 ngày (tức 8 giờ hành chính), không biết cách gì, mà hồ sơ bán nhà đã qua đủ… 8 cửa, với 7 con dấu và cuối cùng là hoàn tất thủ tục, ra sổ đỏ do bà Ph. đứng tên… nóng hổi.

Ông Phan Văn Phúc - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài (lúc đó) - phân trần: “Do UBND thị xã Đồng Xoài tiến hành cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt những thủ tục rườm rà, tránh phiền hà cho dân. Vì thế, việc cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người dân trở nên rất… nhanh chóng”(?!). Chuyện cấp sổ đỏ trên chỉ trong… 1 ngày đã khiến địa phương này trở nên “điển hình” trong cải cách hành chính, với thời gian cấp sổ sở hữu cho người dân nhanh nhất nước.

Từ cuốn sổ sở hữu này, vụ tranh chấp căn nhà giữa bà Đ. cùng gia đình với bà Ph. đã kéo dài cũng ở mức kỷ lục - hơn 13 năm qua. Và ngày 28.6.2017 mới đây, TAND tỉnh Bình Phước đã bác yêu cầu đòi chia tài sản chung của thân nhân bà Đ. và phán quyết chung cuộc thuộc về người được cấp sổ đỏ trong một ngày là bà Ph. Vẫn biết rằng chuyện nợ nần trong dân gian vốn phức tạp, nhưng “huy động” được cả hệ thống công quyền để một quyển sổ sở hữu nhà đất lọt qua 8 cửa, với 7 con dấu là một hiện tượng quá hy hữu.

Vụ kiện tranh chấp ngôi nhà nói trên, xét về mặt luật thì tòa tuyên không phải không có cơ sở. Tuy vậy căn cứ để Tòa án Bình Phước dựa vào, không cần kiến thức pháp luật chuyên sâu cũng thấy... có vấn đề. Mười ba năm, nhiều đời lãnh đạo, nhưng việc xem xét lại một bản văn hành chính có dấu hiệu bất thường, dẫn đến sai lệch kết quả vụ án, cũng là việc nên làm đối với cơ quan công quyền thị xã Đồng Xoài.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà kinh tế điện thoại, nhắn tin nhờ Thủ tướng chỉ đạo các địa phương mạnh mẽ cải cách hành chính

TS |

“Trước khi vào hội trường này, tôi đã nghe rất nhiều nhà kinh tế điện, nhắn tới rằng Thủ tướng phải nói mạnh mẽ hơn với các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính trên thực tế. Trên thực tế còn nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, có điều đó không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ và đề nghị các đại biểu đổi mới cách thảo luận để cuộc họp đạt kết quả.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Nhiều nhà kinh tế điện thoại, nhắn tin nhờ Thủ tướng chỉ đạo các địa phương mạnh mẽ cải cách hành chính

TS |

“Trước khi vào hội trường này, tôi đã nghe rất nhiều nhà kinh tế điện, nhắn tới rằng Thủ tướng phải nói mạnh mẽ hơn với các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính trên thực tế. Trên thực tế còn nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, có điều đó không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ và đề nghị các đại biểu đổi mới cách thảo luận để cuộc họp đạt kết quả.