Chê chàng trai thiếu quyết đoán, cô gái vẫn hẹn hò khiến Cát Tường bất ngờ

DI PY |

MC Cát Tường mai mối thành công cho chàng nhân viên thủ kho và cô gái lễ tân. Dù chê bạn trai thiếu quyết đoán nhưng chị Yến Phương vẫn quyết định hẹn hò.

"Hẹn ăn trưa" tập mới, Cát Tường mai mối cho cặp đôi Thành Phước (35 tuổi, Đồng Tháp) - nhân viên thủ kho trong siêu thị và Yến Phương (34 tuổi, Vĩnh Long) - lễ tân văn phòng ở Tiền Giang.

Yến Phương có điểm mạnh lạc quan, hay cười, ăn nói nhỏ nhẹ, thích nấu ăn, làm bánh, biết thêu thùa may vá, thích hát; điểm yếu hay quên, mù đường.

“Em mong muốn một nửa ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, ăn mặc gọn gàng, tươm tất, giọng nói dễ nghe. Em không thích bạn nam chải chuốt, bóng bẩy. Về tính cách thì điềm đạm, nhân hậu, lịch sự, thông minh, hài hước và có chí cầu tiến” - cô chia sẻ với MC.

Riêng Thành Phước tiết lộ với Cát Tường: “Ngoài kiến thức chuyên môn là kỹ sư công nghệ hóa em còn biết sửa điện nước, nấu ăn, trồng cây, nuôi các con vật, thích thể thao, du lịch và xem phim. Điểm yếu của em ít chia sẻ với người khác, mất bình tĩnh trước đám đông. Vì thiếu người chia sẻ nên nhiều khi đưa ra quyết định thiếu chính xác”.

Anh chàng hy vọng tìm được người phụ nữ có giọng nói duyên dáng, biết chăm lo cho gia đình, hiểu và chia sẻ cho bạn đời.

Cùng kết nối trò chuyện trực tiếp, cặp đôi đều là người sống tình cảm và dễ xúc động, có ấn tượng tốt về nhau. Đàng trai còn “đốn tim” cô gái ghép đôi khi khoe hình trái tim bằng dưa hấu đẹp mắt anh tự làm.

Yến Phương thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình đơn chiếc chỉ có mẹ và em trai. Vì em trai mải lo sự nghiệp nên cô là người chăm sóc mẹ. Sau này, cô mong muốn sẽ ở cùng mẹ để chăm sóc.

Với nguyện vọng của bạn gái, Thành Phước đáp rằng: “Em muốn ở đâu cũng được. Việc em làm tròn bổn phận của người con cũng là chuyện nên làm. Khi người đàn ông thương người phụ nữ thì họ sẽ dành cho người phụ nữ quyết định nhiều thứ. Anh ưu tiên người phụ nữ quyết định tương lai”.

“Đàn ông nên có sự quyết đoán, nhiều khi mình không phải gia trưởng nhưng những việc quan trọng thì người đàn ông cần quyết định và biết lựa chọn cái gì tốt nhất cho gia đình”- Yến Phương nói với chàng trai.

Nhận thấy đàng gái có ý “chê” bạn trai, bà mối tâm lý liền chia sẻ: “Phước có cách trả lời rất từ tốn, chậm rãi và tôn trọng đối phương. Phương đừng hiểu sai ý Phước. Phước không phải là người không quyết đoán mà bạn ấy là người tự lập, có hoạch định rõ ràng trong tương lai tuy nhiên lại rất lịch sự, dè dặt, biết quan sát, thấu hiểu và đồng cảm”.

Trước khi đưa ra quyết định, Thành Phước hát một bài hát tỏ tình và nói lời chân thành: “Đến chương trình, anh tìm một người để đi đến đoạn kết là tình yêu”.

“Qua cuộc nói chuyện em cảm nhận anh là một người đáng tin cậy, khá thiên về cảm xúc. Anh bao dung với lỗi lầm của đối phương và là mẫu người đàn ông của gia đình. Điều mà em tìm kiếm” - Yến Phương đáp lại.

Cuối cùng, cặp đôi đã cùng đưa ra trái tim trao nhau cơ hội hẹn hò khiến bà mối vô cùng phấn khích.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Lan bật khóc trước nghị lực của bà mẹ sinh 3, có con chỉ nặng 1,2kg

Di Py |

MC Ngọc Lan nghẹn lòng trước hành trình sinh 3 kỳ diệu của bà mẹ 8x với hai lần đại phẫu. Trong đó, có một bé chỉ nặng 1,2kg.

3 tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời ca sĩ Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời có 3 tâm nguyện lớn nhất. Đó là thấy con gái được yên bề gia thất, con nuôi thành tài. Còn với riêng bản thân mình, cô mong về già sẽ nương nhờ cửa Phật.

Quen vợ kém 11 tuổi qua app hẹn hò, chàng trai phải nhờ Cát Tường gỡ rối

DI PY |

Quen nhau và kết hôn nhờ ứng dụng hẹn hò, cặp vợ chồng phải nhờ Cát Tường gỡ rối tại "Thám tử hôn nhân".

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Ngọc Lan bật khóc trước nghị lực của bà mẹ sinh 3, có con chỉ nặng 1,2kg

Di Py |

MC Ngọc Lan nghẹn lòng trước hành trình sinh 3 kỳ diệu của bà mẹ 8x với hai lần đại phẫu. Trong đó, có một bé chỉ nặng 1,2kg.

3 tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời ca sĩ Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời có 3 tâm nguyện lớn nhất. Đó là thấy con gái được yên bề gia thất, con nuôi thành tài. Còn với riêng bản thân mình, cô mong về già sẽ nương nhờ cửa Phật.

Quen vợ kém 11 tuổi qua app hẹn hò, chàng trai phải nhờ Cát Tường gỡ rối

DI PY |

Quen nhau và kết hôn nhờ ứng dụng hẹn hò, cặp vợ chồng phải nhờ Cát Tường gỡ rối tại "Thám tử hôn nhân".