Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Bác sĩ trực chính hoảng sợ, suýt ngất

ANH ĐỨC |

Sau nhiều ngày xảy ra vụ thai nhi có vết khâu ở cổ, PV đã có được cuộc gặp với bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, người được cho là bác sĩ trực chính trong kíp trực vào ngày 30.6. Là bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt nên khi sự việc xảy ra tại phòng sinh, vị bác sĩ này đã hoảng sợ, suýt ngất.

Như Báo Lao Động đã phản ánh từ trước, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác định trong kíp trực liên quan đến vụ thai nhi có vết khâu ở cổ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền có chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt là người được phân công trực chính tại khoa Sản vào thời điểm xảy ra sự việc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.Đ
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.Đ

Bác sĩ Quyền cho hay, ông là bác sĩ đa khoa có học về chuyên ngành sản nhưng chuyên môn chính vẫn là Răng - Hàm - Mặt.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền tiết lộ: “38 năm hành nghề chưa lần nào tôi gặp trường hợp này. Mấy hôm nay tôi mất ngủ, nghĩ đến cảnh đầu cháu bé được kéo ra nhưng bị đứt, tôi hoảng sợ, suýt ngất tại phòng sinh”.

Cũng theo Bác sĩ Quyền, từ trước tới nay, ông chưa từng đỡ đẻ. Ngày 30.6, lãnh đạo bệnh viện phân công trực sản và ông chỉ hỗ trợ vòng ngoài với các nữ hộ sinh. "Tôi không phải chuyên khoa sản nên chỉ hỗ trợ hộ sinh, họ chỉ định gì thì mình làm và viết vào hồ sơ như vậy, ngay cả lúc đỡ đẻ tôi cũng chỉ đứng cạnh, không được đụng vào bất cứ thứ gì”, Bác sĩ Quyền nói.

Trước đó trả lời với báo chí, Ông Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, cho rằng bác sĩ Quyền là người chỉ định sản phụ thực hiện xét nghiệm máu, tổng hợp phân tích nước tiểu, theo dõi tim thai và cơn co tử cung.

Liên quan đến vấn đề này, Bác sĩ Quyền đã phủ nhận: “Chỉ định xét nghiệm là nữ hộ sinh làm theo thường quy, tôi là người ghi lại hồ sơ cho bệnh nhân chứ không trực tiếp làm cái gì, vì đó là chuyên ngành sản, tôi không có chứng chỉ sản nên không làm”.

Trong kíp trực đỡ đẻ cho sản phụ Tình có Bác sĩ Quyền cùng 2 nữ hộ sinh Hoàng Thị Trinh và Hoàng Thị Định. Khi 2 nữ hộ sinh đỡ đẻ cho sản phụ gặp khó khăn, chỉ đầu cháu bé ra ngoài, họ gọi bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản lên hỗ trợ.

Ít phút sau, bác sĩ Đức có mặt tiếp tục đỡ đẻ, trong lúc thực hiện, đầu cháu bé bị đứt lìa, bác sĩ buộc phải đưa thai nhi ra ngoài rồi khâu lại vết đứt ở cổ trước khi thông báo cho chồng sản phụ.

Khoa sản nơi đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình. Ảnh: A.Đ
Khoa sản nơi đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình. Ảnh: A.Đ

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, cũng thừa nhận chính ông là người kéo đứt cổ trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, lúc đỡ đẻ ông nhận định em bé đã chết trước đó.

Hiện Công an đã tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.

Sự việc trước đó được xác định, thai phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để sinh con. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị Tình đã mở tử cung 4 phân.

Khoảng 18h, chị Tình vỡ nước ối và được chồng dìu lại phòng đẻ. Đến khoảng 20h, bác sĩ gọi anh Nguyễn Văn Chiến (chồng chị Tình) vào phòng thông báo bé trai đã tử vong với vết khâu dài trên cổ.

Đây là con thứ 5 của vợ chồng anh Chiến, 4 bé trước đều là con gái.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y

ANH ĐỨC |

Đến thời điểm hiện tại, phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, Công an huyện này cũng đã về làm việc với gia đình. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa hề nhận được một báo cáo chính thức nào từ phía bệnh viện. Hiện gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi để làm rõ.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Công an yêu cầu đánh giá lại quy trình

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi có nhiều vết khâu ở cổ, vào chiều ngày 4.7 lãnh đạo Sở y tế đã về làm việc với gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện đã gửi lời xin lỗi gia đình nhưng phía gia đình không chấp thuận. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) yêu cầu sở này thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Tiết lộ "sốc" về bác sĩ trực chính

ANH ĐỨC |

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết một thông tin "động trời", đó là bác sĩ trực chính trong kíp trực đỡ đẻ cho thai phụ là người có chuyên khoa… Răng - Hàm - Mặt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y

ANH ĐỨC |

Đến thời điểm hiện tại, phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, Công an huyện này cũng đã về làm việc với gia đình. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa hề nhận được một báo cáo chính thức nào từ phía bệnh viện. Hiện gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi để làm rõ.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Công an yêu cầu đánh giá lại quy trình

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi có nhiều vết khâu ở cổ, vào chiều ngày 4.7 lãnh đạo Sở y tế đã về làm việc với gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện đã gửi lời xin lỗi gia đình nhưng phía gia đình không chấp thuận. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) yêu cầu sở này thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Tiết lộ "sốc" về bác sĩ trực chính

ANH ĐỨC |

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết một thông tin "động trời", đó là bác sĩ trực chính trong kíp trực đỡ đẻ cho thai phụ là người có chuyên khoa… Răng - Hàm - Mặt.