Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Tiết lộ "sốc" về bác sĩ trực chính

ANH ĐỨC |

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết một thông tin "động trời", đó là bác sĩ trực chính trong kíp trực đỡ đẻ cho thai phụ là người có chuyên khoa… Răng - Hàm - Mặt.

Khâu lại để thi thể bé được nguyên hình hài

Bác sĩ Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, ông đã nhận được thông tin từ Y tá trưởng tên Hồng vào sáng ngày 1.7 về tình hình sự việc. "Theo như báo cáo, thai nhi đã bong da bụng, như vậy là thai nhi đã chết trước đó khoảng 3 ngày", bác sĩ Nhân nói.

Vợ chồng sản phụ đau buồn trước cái chết của con mình. Ảnh: A.Đ
Vợ chồng sản phụ đau buồn trước cái chết của con mình. Ảnh: A.Đ

Khi PV đặt câu hỏi tại sao khi tiến hành khám trước khi sinh lại không phát hiện ra vấn đề này, bác sĩ Nhân giải thích: "Thường thai nhi đã chết thì đẻ ra bình thường, căn bản là kíp trực không xác minh được để báo cho gia đình. Bệnh viện chúng tôi được trang bị máy đo tim thai rất hiện đại nhập từ Nhật Bản, trước đây nghe bằng tai thường và ống nghe thì nói nhầm lẫn, nhưng không hiểu tại sao kíp trực hôm đó lại sơ suất như vậy. Vấn đề này liên quan đến trình độ của nữ hộ sinh, có thể là tiếng đập của động mạch chủ lại nghĩ là tiếng đập của tim thai".

Về vấn đề vết khâu ở cổ, bác sĩ Nhân cho rằng êkíp đã khâu lại để thi thể bé được nguyên hình hài.

Bác sĩ trực chính không có chuyên môn khoa sản

Trong một diễn biến khác, bác sĩ Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết một thông tin "động trời", đó là bác sĩ trực chính trong kíp trực đỡ đẻ cho thai phụ là người có chuyên khoa… Răng - Hàm - Mặt.

Khoa sản nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ
Khoa sản, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ

Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền (trực chính trong kíp trực) nói: “Ở Khoa Sản, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa có trách nhiệm. Tôi là bác sĩ trực nhưng không có chuyên môn về thai sản và chưa từng làm về sản nhi”.

Bác sĩ Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Ảnh: A.Đ
Bác sĩ Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Ảnh: A.Đ

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tham gia kíp trực hôm đó, bác sĩ Quyền đã làm gì thì vị bác sĩ này cho hay: “Tôi chỉ giúp các hộ sinh. Các hộ sinh bảo tôi làm gì, lấy cái gì thì tôi làm cái đó”.

Lý giải về việc đưa bác sĩ Răng - Hàm - Mặt trực khoa sản, ông Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cho hay, do thiếu người nên cả Khoa Sản chỉ có 2 bác sĩ. Vì thiếu người nên bác sĩ Quyền chuyên Răng - Hàm - Mặt phải phụ trách.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Công an vào cuộc điều tra

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), công an đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan  để lấy lời khai.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Lời trần tình của bác sĩ đỡ đẻ

ANH ĐỨC |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường trên cổ: Bộ Y tế vào cuộc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra ngay sự việc trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh với vết đứt bất thường ở cổ.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Công an vào cuộc điều tra

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), công an đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan  để lấy lời khai.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Lời trần tình của bác sĩ đỡ đẻ

ANH ĐỨC |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường trên cổ: Bộ Y tế vào cuộc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra ngay sự việc trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh với vết đứt bất thường ở cổ.