Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Công an yêu cầu đánh giá lại quy trình

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi có nhiều vết khâu ở cổ, vào chiều ngày 4.7 lãnh đạo Sở y tế đã về làm việc với gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện đã gửi lời xin lỗi gia đình nhưng phía gia đình không chấp thuận. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) yêu cầu sở này thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.

Sau khi tiến hành làm việc với gia đình vào sáng 4.7, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu sở này thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) Xác nhận thông tin trên và cho biết: "Công an đề nghị Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá lại một lần nữa quy trình và sự cố khiến cháu bé tử vong".

Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Ảnh: A.Đ
Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Ảnh: A.Đ

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu sự việc này có thể khởi tố vụ án hay không, Thượng tá Trung cho hay: "Vụ án có khởi tố hay không phải điều tra xem có dấu hiệu phạm tội không?"

Thượng tá Trung cho hay, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ. Về phía gia đình, Cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập thêm thông tin và chưa nhận được yêu cầu gì từ gia đình.

Trong một diễn biến khác, báo cáo của Sở y tế cho thấy còn nhiều mâu thuẫn, không đồng nhất với báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, nhất là việc khẳng định thai nhi chết lưu trên 7 ngày, mà theo như Phó giám đốc Sở Y tế, Sở căn cứ vào hình ảnh cháu bé lúc sinh ra.

Bản báo cáo của Sở cũng vấp phải sự phản ứng của lãnh đạo bệnh viện, khi cho rằng thời điểm cháu bé sinh ra, đo được tim thai âm tính. Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ Phạm Hồng Cường cho rằng thời điểm đang đỡ đẻ thì không ai đo tim thai.

Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình đâu buồn trước cái chết của con mình. Ảnh: A.Đ
Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình đau buồn trước cái chết của con mình. Ảnh: A.Đ

Ngoài những vấn đề không đồng nhất nêu trên, phía gia đình cũng không đồng thuận với báo cáo của Sở này và giải thích của phía bệnh viện. Trong báo cáo của sở nói "thai chết lưu 7 ngày". Nhưng gia đình cung cấp phiếu siêu âm vào ngày 21.6 cho PV.

Phiếu siêu âm của sản phụ gia đình cung cấp. Ảnh: A.Đ
Phiếu siêu âm của sản phụ gia đình cung cấp. Ảnh: A.Đ

"Phiếu siêu âm này cho thấy thể trạng và mọi vấn đề của thai nhi đều bình thường, theo như báo cáo của Sở Y tế thì cháu chúng tôi chết sau 2 ngày siêu âm là vô lý", một người nhà thai phụ cho hay.

Liên quan đến sự việc như Báo Lao Động đã thông tin, thai phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để sinh con. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị Tình đã mở tử cung 4 phân.

Khoảng 18h, chị Tình vỡ nước ối và được chồng dìu lại phòng đẻ. Đến khoảng 20h, bác sĩ gọi anh Nguyễn Văn Chiến (chồng chị Tình) vào phòng thông báo bé trai đã tử vong với vết khâu dài trên cổ.

Đây là con thứ 5 của vợ chồng anh Chiến, 4 bé trước đều là con gái.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Tiết lộ "sốc" về bác sĩ trực chính

ANH ĐỨC |

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết một thông tin "động trời", đó là bác sĩ trực chính trong kíp trực đỡ đẻ cho thai phụ là người có chuyên khoa… Răng - Hàm - Mặt.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Công an vào cuộc điều tra

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), công an đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan  để lấy lời khai.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Lời trần tình của bác sĩ đỡ đẻ

ANH ĐỨC |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Tiết lộ "sốc" về bác sĩ trực chính

ANH ĐỨC |

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết một thông tin "động trời", đó là bác sĩ trực chính trong kíp trực đỡ đẻ cho thai phụ là người có chuyên khoa… Răng - Hàm - Mặt.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Công an vào cuộc điều tra

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), công an đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan  để lấy lời khai.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Lời trần tình của bác sĩ đỡ đẻ

ANH ĐỨC |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.