TPHCM: Hàng ngàn trẻ sinh non sẽ nhận sữa quý giá từ Ngân hàng sữa mẹ

Kim Đồng |

Qua thẩm định, Hội đồng khoa học công nghệ Sở Y tế (SYT, TPHCM) công nhận đơn vị Ngân hàng sữa mẹ thuộc khoa Sơ sinh của Bệnh viện (BV) Từ Dũ đủ điều kiện để cung ứng nguồn sữa mẹ hiến tặng được thanh trùng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Chiều 4.4, thông tin từ Sở Y tế (SYT) TPHCM cho biết, Hội đồng khoa học công nghệ của sở đã có buổi thẩm định và công nhận đơn vị ngân hàng sữa mẹ thuộc khoa Sơ sinh của BV Từ Dũ đủ điều kiện để cung ứng nguồn sữa mẹ hiến tặng được thanh trùng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Từ Dũ chính thức đi vào hoạt động
Ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Từ Dũ chính thức đi vào hoạt động

Theo đó, các đối tượng được thụ hưởng sữa mẹ hiến tặng thông qua ngân hàng sữa mẹ là các trẻ sơ sinh sanh non có cân nặng dưới 1.500g, đây là những trẻ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm nếu thiếu sữa mẹ như viêm ruột hoại tử, và các bệnh nhiễm trùng khác.

Được biết, sau thẩm định này, ngày 10.4 Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở phía Nam (đặt tại Bệnh viện Từ Dũ) sẽ chính thức đi vào hoạt động, sử dụng nguồn sữa mẹ quý giá được hiến tặng nhằm mục đích cứu sống và điều trị cho hàng ngàn trẻ sơ sinh thiếu sữa mẹ.

Trước đó thời gian vận hành thử nghiệm ngân hàng sữa mẹ cho thấy kết quả thử nghiệm của cả 3 mẻ sữa đầu tiên (khoảng 20) từ ngày 15.3 đến ngày 31.3.2019 đều đạt tiêu chuẩn vi sinh trước và sau thanh trùng. Có 12 trẻ sơ sinh sanh non có cân nặng từ 750-1.700g bị mất nguồn sữa mẹ, trong đó có 1 trường hợp do mẹ mất, 4 trường hợp mẹ ở xa và 7 trường hợp do bà mẹ thiếu sữa) đã được sử dụng sữa mẹ thanh trùng trong thời gian từ 3 đến 6 ngày đều cho kết quả tốt.

Nguồn sữa mẹ đặt chuẩn trong nước và quốc tế
Nguồn sữa mẹ đạt chuẩn trong nước và quốc tế

Cũng theo SYT, đơn vị đánh giá cao sự đầu tư nguồn lực của BV cho ngân hàng sữa mẹ, đánh giá cao những nỗ lực của các y, bác sĩ khoa Sơ sinh và các khoa, phòng có liên quan cho quá trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia quốc tế và xây dựng 21 quy trình chuẩn cần thiết cho hoạt động của đơn vị ngân hàng sữa mẹ của BV Từ Dũ.

Bác sĩ (BS) CK2 Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ cho biết, trung bình mỗi năm BV Từ Dũ tiếp nhận khoảng 6.000-7.000 trẻ sinh non dưới 37 tuần tuổi, đa phần là nhẹ cân cần điều trị (dưới 1,5 kg). Các trẻ sơ sinh sinh non này có nhiều nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm nếu thiếu sữa mẹ như viêm ruột hoại tử, và các bệnh nhiễm trùng khác. Để “cứu sống” trẻ sơ sinh sinh non không thể thiếu nguồn sữa mẹ.

“Sữa mẹ không chỉ là dinh dưỡng đối với trẻ sinh non mà còn là sự sống còn của trẻ. Sữa mẹ giúp cho trẻ sinh non giảm nguy cơ bị sự tấn công của vi khuẩn gây bệnh và giúp cho hệ thần kinh của trẻ phát triển tốt, tránh nguy cơ tử vong,…”, BS Từ Anh cho biết thêm.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Những bà mẹ nào không nên cho con bú sữa mẹ

Dịu Hà |

Sữa mẹ là nguồn thức ăn tuyệt vời nhất cho trẻ. Tuy vậy, vẫn có những bà mẹ vì một số bệnh lý không thể cho con bú. Cụ thể những bệnh lý này là gì và việc các mẹ cần làm trong trường hợp này ra sao, hãy cùng nghe ý kiến từ bác sĩ CKI Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Truyền thông kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ công nhân lao động

Nguyễn Thị Nhàn |

Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2018, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức lắp đặt và bàn giao 1 phòng vắt, trữ sữa trị giá 30 triệu đồng cho CĐCS Cty TNHH Taixin Printing Vina thuộc KCN VSIP.

LD18101: Cháu bé một tuổi chưa bú được sữa mẹ

TUỆ LINH |

Chị Mào Thị Én (sinh năm 1979) rưng rưng nước mắt khi nói về bệnh tình của con trai mình. 

Giúp công nhân được nuôi con bằng sữa mẹ lâu dài

AN NHIÊN – MAI PHƯƠNG |

Theo nghiên cứu của Dự án Alive & Thrive (Nuôi dưỡng và phát triển), tại Việt Nam chỉ có 24% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn, và chỉ 22% trẻ được bú sữa mẹ đến 2 tuổi. Nhưng tỷ lệ này có thể thấp hơn đối với công nhân (CN) làm việc tại nhà máy. Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Liên – Trưởng Ban nữ công (LĐLĐ TPHCM), để CN được nuôi con bằng sữa mẹ, họ rất cần được hỗ trợ, đặc biệt là từ doanh nghiệp (DN).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Những bà mẹ nào không nên cho con bú sữa mẹ

Dịu Hà |

Sữa mẹ là nguồn thức ăn tuyệt vời nhất cho trẻ. Tuy vậy, vẫn có những bà mẹ vì một số bệnh lý không thể cho con bú. Cụ thể những bệnh lý này là gì và việc các mẹ cần làm trong trường hợp này ra sao, hãy cùng nghe ý kiến từ bác sĩ CKI Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Truyền thông kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ công nhân lao động

Nguyễn Thị Nhàn |

Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2018, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức lắp đặt và bàn giao 1 phòng vắt, trữ sữa trị giá 30 triệu đồng cho CĐCS Cty TNHH Taixin Printing Vina thuộc KCN VSIP.

LD18101: Cháu bé một tuổi chưa bú được sữa mẹ

TUỆ LINH |

Chị Mào Thị Én (sinh năm 1979) rưng rưng nước mắt khi nói về bệnh tình của con trai mình. 

Giúp công nhân được nuôi con bằng sữa mẹ lâu dài

AN NHIÊN – MAI PHƯƠNG |

Theo nghiên cứu của Dự án Alive & Thrive (Nuôi dưỡng và phát triển), tại Việt Nam chỉ có 24% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn, và chỉ 22% trẻ được bú sữa mẹ đến 2 tuổi. Nhưng tỷ lệ này có thể thấp hơn đối với công nhân (CN) làm việc tại nhà máy. Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Liên – Trưởng Ban nữ công (LĐLĐ TPHCM), để CN được nuôi con bằng sữa mẹ, họ rất cần được hỗ trợ, đặc biệt là từ doanh nghiệp (DN).