Thừa Thiên - Huế xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận có lợn chết dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Chiều 18.3, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu lợn chết ở xã Phong Sơn cho thấy những con lợn này dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Trước đó, trên địa bàn thôn Hiền An (xã Phong Sơn) có 3 con lợn nái của vợ chồng ông Tạ Hồng Uẩn và bà Hà Thị Hồng bị chết với những triệu chứng mắc dịch tả lợn Châu Phi. 

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Phong Điền phối hợp với  Cơ quan Thú y vùng III đến khu vực xảy ra lợn chết để lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 3 con lợn nái bị chết cùng 2 con lợn nái còn sống của gia đình ông Uẩn.

"Lực lượng chức năng của huyện đã sử dụng 80 lít hóa chất và 2 tấn vôi để tiêu độc khử trùng tại thôn Hiền An và các khu vực lân cận nhằm tránh tình trạng dịch lây lan"- ông Trịnh Đức Hùng nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

L.V |

Ở Việt Nam, bệnh sán dây lợn xuất hiện ở tất cả các vùng miền. Đến nay, đã có ít nhất 55 tỉnh, thành có ca bệnh sán dây/ấu trùng sán lợn. 

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Phụ huynh bức xúc vì các bên "im hơi lặng tiếng"

Thảo Anh - Tan |

Việc hàng loạt trẻ mầm non dương tính với sán lợn ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khiến phụ huynh tỏ ra bức xúc khi các bên liên quan đều "im hơi lặng tiếng", vào cuộc chậm trễ và chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao bất thường

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Tính đến sáng 17.3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

L.V |

Ở Việt Nam, bệnh sán dây lợn xuất hiện ở tất cả các vùng miền. Đến nay, đã có ít nhất 55 tỉnh, thành có ca bệnh sán dây/ấu trùng sán lợn. 

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Phụ huynh bức xúc vì các bên "im hơi lặng tiếng"

Thảo Anh - Tan |

Việc hàng loạt trẻ mầm non dương tính với sán lợn ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khiến phụ huynh tỏ ra bức xúc khi các bên liên quan đều "im hơi lặng tiếng", vào cuộc chậm trễ và chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao bất thường

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Tính đến sáng 17.3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn.