Thủ tướng: Ngành y tế đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là ngoại giao y tế

Thùy Linh |

Sáng 6.1, tại Hội nghị Y tế toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đã trải qua một năm dài hơn bình thường để bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong đại dịch COVID-19.

Việt Nam chống dịch "thần tốc"

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thế giới đánh giá chúng ta là nước "thần tốc" và công nhận Việt Nam phòng chống đại dịch thành công. Chúng ta đã ngăn chặn được khủng hoảng về y tế rất sớm, từ đó ngăn cản khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng xã hội, trước hết là đảm bảo công việc cho người lao động.

Năm nay, chúng ta được thế giới công nhận khi thương hiệu Việt Nam đã tăng lên 30% trong đó, bao gồm phát triển toàn diện đất nước. Nhưng phòng chống đại dịch thành công trong khi toàn cầu còn nhiều thách thức là điều đáng chú ý. Chúng ta liên tục đưa ra những chủ trương mạnh mẽ từ trước Tết Canh Tí và có quyết định quan trọng là “chống dịch như chống giặc” với quan điểm thần tốc. Nhờ vậy, Việt Nam đã thành công.

“Chúng ta đã cố gắng vượt qua dịch SARS-CoV-2 hoành hành. Chống dịch COVID-19 là một ví dụ đẹp về ý Đảng, lòng dân, tổng hòa của ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị với vai trò tham mưu của ngành y tế và tất cả nỗ lực của chúng ta”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định ngành y tế đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là ngoại giao y tế - một khái niệm rất mới. Trong đó, đáng chú ý là WHO đã công nhận ngày chống dịch bệnh toàn cầu do Bộ Y tế đề xuất.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng

Năm 2021, Thủ tướng đề nghị nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của ngành y tế là tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế.

Tết Nguyên đán sắp tới với nhiều sự kiện quan trọng, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn từ 25.1-2.2.2020. Do đó, ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các địa phương phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan; đồng thời đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng tuyệt đối an toàn.

“Nhân dịp này, tôi cũng kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với biểu hiện lơ là, chủ quan, coi thường lợi ích cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đón Tết lành mạnh, an toàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục kéo dài, chưa xác định được thời điểm kết thúc nên chúng ta phải tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời phải đẩy nhanh việc nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu vaccine đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh COVID-19, các dịch bệnh như sốt xuất huyết, bạch hầu vẫn tồn tại và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Do đó, phải tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế để ứng phó với với các tình huống khẩn cấp, phòng chống dịch bệnh chủ động, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch COVID-19.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang

Nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2020

Thủ tướng cũng đề nghị ngành y tế quan tâm đến phòng chống các bệnh không lây nhiễm đang chiếm khoảng 70% gánh nặng bệnh tật và 73% số ca tử vong. Ngành y tế và các cấp phải đẩy mạnh công tác phòng chống, tăng cường truyền thông, sàng lọc phát hiện sớm các loại bệnh không lây nhiễm, chủ động phòng ngừa đối với các loại bệnh đã có vaccine, tăng cường chuyên môn, trang thiết bị trong việc tầm soát, điều trị bệnh cũng như chăm sóc giảm nhẹ trong cộng đồng.

Ngành y tế làm nòng cốt phối hợp với các bộ, ban, ngành trong hướng dẫn, vận động, kêu gọi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm và các bệnh lý khác bằng chế độ ăn uống, vận động khoa học, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, chủ động khám bệnh định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, không trì hoãn khám, chữa bệnh tránh biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm một số thành tựu nổi bật của ngành y tế năm 2020. Bên cạnh thành công trong khống chế đại dịch COVID-19, Việt Nam là một trong 4 nước trên thế giới phân lập và nuôi cấy thành công virus Corona chủng mới, tự sản xuất được bộ kit test chẩn đoán SARS-CoV-2, sản xuất máy thở; nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19...

Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, chỉ trong vòng 45 ngày, chúng ta đã hoàn thành kết nối với 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa. Hết năm 2020, 1.500 điểm cầu được kết nối.

Đặc biệt, y tế là một trong hai bộ đưa 100% dịch vụ công cấp 4 lên môi trường mạng kết nối với cổng dịch vụ và cổng quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công khai Y tế...

Thủ tướng cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong ngoại khoa và ghép tạng, những thành quả về dân số và chất lượng dân số.

"Đây là những thành tựu đáng tự hào của đất nước, ngành y tế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng"- Thủ tướng nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chặng đường chống COVID-19 phía trước còn nhiều cam go

Thùy Linh |

Tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo xuyên suốt thời gian phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

Hải Vân |

Ngày 5.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Theo chinhphu.vn |

Ngày 4.1, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chặng đường chống COVID-19 phía trước còn nhiều cam go

Thùy Linh |

Tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo xuyên suốt thời gian phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

Hải Vân |

Ngày 5.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Theo chinhphu.vn |

Ngày 4.1, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.