Thanh Hóa: Mỗi năm tiêm vắc xin cho 73.000 phụ nữ có thai

Hoàng Đức |

Ngày 15.5, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ mít tinh trọng thể hướng ứng “Tuần lễ tiêm chủng năm 2016” với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, các ban ngành trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành, các ban ngành, đoàn thể các tỉnh,thành và đại diện tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.

Sự kiện này tại Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông  về tiêm chủng nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của tiêm chủng vắc xin; duy trì thành quả tiêm chủng mở rộng; huy động sự tham gia, hướng ứng, đầu tư của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cho hoạt động tiêm vắc xin phòng bệnh; mở rộng thêm các bệnh được phòng và kiểm soát thông qua vắc xin, tiêm chủng cho những đối tượng có nguy cơ…

Sự kiện này giúp cho thông điệp về tiêm chủng được đến với cộng đồng và các bậc cha mẹ, góp phần quan trọng cho trẻ em Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thành Long -  Thứ trưởng bộ Y tế - khẳng định: “Vắc xin là một công cụ rất hiệu quả trong phòng các bệnh nhiễm trùng được sử dụng rộng rãi ở tất cả cả quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam. Trong những năm qua, nhờ đạt tỷ lệ tiêm chủng cao đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ mặc bệnh và tử vong ở trẻ em và phụ nữ Việt Nam, giảm chi phí chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh vào năm 2005, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, sởi... đã giảm hàng trăm lần so với năm 1984. Trong năm năm qua, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24h sau sinh đã tăng từ  21% lên 69.8%. Đây là thành công của công tác tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam”.

Tuần lễ tiêm chủng năm nay do tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động với chủ đề “ Chung tay cùng tiêm chủng bảo vệ cộng đồng”. Tại buổi mít tinh hướng ứng sự kiện này, thứ trưởng cũng đã kêu gọi: “ Chính quyền các cấp tăng cường đầu tư hơn nữa cho việc triển khai công tác tiêm chủng mở rộng, các bậc cha mẹ vì sức khỏe con em mình hãy đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ đúng lịch trong tiêm chủng thường xuyên và các chiến dịch, mỗi cán bộ y tế cần nâng cao trách nhiệm, vững tay nghề, phải được tập huấn, nắm bắt được quy trình để tránh sai sót, đảm bảo cho công tác tiêm chủng an tàn, hiệu quả, các tổ chức quốc tế như Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc...tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho công tác tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam”.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa được bộ Y tế lựa chọn làm điểm phát động tuần lễ tiêm chủng dựa trên thành tích là tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng cao, hệ thống cán bộ làm tiêm chủng mạnh, chất lượng tiêm chủng được từng bước nâng cao.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - bà Lê Thị Thìn cho biết: “Là tỉnh có địa bàn rộng, dân số có khoảng 3.5 triệu  người, hàng năm tại tỉnh có hơn 70 nghìn trẻ em sinh ra, là tỉnh có nhiều thành phần dân tộc. Tính đa dạng về dân tộc là lợi thế cho sự phát triển văn hóa du lịch, song cũng là khó khăn cho công tác tiêm chủng các vùng miền trong tỉnh. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư mạnh mẽ cho công tác tiêm chủng. Hàng năm tiêm chủng thường xuyên các loại vắc xin phòng bệnh lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B cho khoảng 70 nghìn trẻ em dưới 1 tuổi, tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván cho gần 73 nghìn phụ nữ có thai, gần 60 nghìn phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ tiêm chung các loại vắc xin luôn đạt trên 95%”.

Đại diện cho tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, TS Sergey  Diorditsa chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đã đạt được như: Tiêm chủng mở rộng đã cứu sống được 42.000 người, 6.7 triệu trẻ em được tiêm chủng phòng chống các bệnh như bại liệt, uốn ván, thương hàn... Việc chuyển đổi từ vắc xin uống tOPV( vắc xin sống giảm độc lực chứa 3 tuýp vi rút bại liệt 1,2,3) sang vắc xin OPV chứa 2 tuýp 1 và 3 đã được một số thành quả. Ngày 1/5/2016  toàn bộ vắc xin tOPV đã được thu hồi là một thành công của ngành y tế.

Ngay sau buổi lễ mít tinh, là chương trình diễu hành cổ động dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết thúc chương trình, là thăm buổi tiêm chủng tại trạm Y tế xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn. Tại đây, thứ trưởng đã thăm hỏi và động viên cũng như kiểm tra công tác tiêm chủng và bảo vệ vắc xin, thăm hỏi các bà mẹ đưa trẻ đến tiêm phòng theo lịch.

Clip mít tinh nhân Ngày Tiêm chủng tại Thanh Hoá.


Theo TS Sergey Diorditsa - Tổ Chức Y tế Tây Thái Bình Dương, việc tiêm chủng ở Việt Nam đã cứu sống được 42.000 người.
Bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, mỗi năm Thanh Hoá tiêm chủng cho khoảng 70 nghìn trẻ em dưới 1 tuổi, tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván cho gần 73 nghìn phụ nữ có thai, gần 60 nghìn phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ tiêm chung các loại vắc xin luôn đạt trên 95%”.
Hoạt động tiêm chủng tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Ảnh: Hoàng Đức.
Hoàng Đức
TIN LIÊN QUAN

Australia phát cảnh báo khẩn cấp vì nguồn phóng xạ cỡ 6mm thất lạc

Thanh Hà |

Nguồn phóng xạ có khả năng gây bệnh cấp tính đã bị thất lạc ở phía tây Australia.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

HOÀI ANH |

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.

Điểm nhấn trận Man City thắng Arsenal

Văn An |

Dù không thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng trước Arsenal giúp Man City tạo đà tâm lý thuận lợi tại Premier League.

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.