Sáng 10.8, ghi nhận 5.149 ca mắc mới COVID-19, gần 10 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 10.8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.149 ca mắc mới. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.987.587 liều.

Thông tin các ca nhiễm mới:

Tính từ 18h30 ngày 09.8 đến 6h ngày 10.8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 5.144 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.490), Bình Dương (1.325), Đồng Nai (354), Long An (313), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Tây Ninh (102), Tiền Giang (100), Bến Tre (58), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Sóc Trăng (43), Ninh Thuận (32), Kiên Giang (26), Cần Thơ (23), Đắk Lắk (19), Phú Yên (13), Đồng Tháp (13), Hậu Giang (8 ), Gia Lai (6), Cà Mau (2), Hải Dương (1), Bạc Liêu (1), Hà Nội (1) trong đó có 662 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 10.8, Việt Nam có 224.894 ca nhiễm trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca nhiễm trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27.4 đến nay là 220.957 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 02/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Tình hình điều trị:

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 75.920 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 509 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 23 ca.

Tình hình xét nghiệm:

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 7.293.781 xét nghiệm cho 20.367.442 lượt người.

Tình hình tiêm chủng:

Trong ngày có 599.941 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.

- Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố kết nối Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) tới 100% tuyến huyện và ra mắt Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.

- Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 với 700 giường bệnh để kịp thời tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.

- Từ ngày 07-12.8.2021, tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng đối với tất cả người lao động, công nhân các công trường xây dựng (kể cả các công trình xây dựng nhà dân), người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

- Ngày 09.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4 với qui mô 3.000 giường.

- TP. Cần Thơ thành lập thêm hai bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế: Bệnh viện Dã chiến số 4 (đặt tại Trung đoàn 932, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) với quy mô 400 giường và Bệnh viện Dã chiến số 5 (đặt tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) với quy mô 250 giường. Tính đến thời điểm này, Cần Thơ có 13 bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó, có 9 bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 2.400 giường.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khẩu trang tặng bệnh viện ở Hà Nội không đảm bảo chất lượng

Minh An |

Nhiều khẩu trang nhận từ các nguồn tài trợ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có thể là nguyên nhân khiến một số nhân viên y tế lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) mong các nhà tài trợ kiểm tra kỹ khẩu trang N95 để tránh tặng hàng giả.

Tạm dừng phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho đơn vị tiêm chậm

Lệ Hà |

Đến ngày 10.8.2021, đơn vị nào triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 chậm, Bộ Y tế sẽ công bố công khai kết quả tiêm trên các phương tiện thông tin đại chúng; báo cáo Chính phủ, điều phối vaccine cho các đơn vị khác và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị trong các đợt tiếp theo.

Không nhận tiền “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi các đơn vị tiêm chủng, yêu cầu không được thu tiền, không nhận tiền “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm vaccine COVID-19.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhiều khẩu trang tặng bệnh viện ở Hà Nội không đảm bảo chất lượng

Minh An |

Nhiều khẩu trang nhận từ các nguồn tài trợ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có thể là nguyên nhân khiến một số nhân viên y tế lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) mong các nhà tài trợ kiểm tra kỹ khẩu trang N95 để tránh tặng hàng giả.

Tạm dừng phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho đơn vị tiêm chậm

Lệ Hà |

Đến ngày 10.8.2021, đơn vị nào triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 chậm, Bộ Y tế sẽ công bố công khai kết quả tiêm trên các phương tiện thông tin đại chúng; báo cáo Chính phủ, điều phối vaccine cho các đơn vị khác và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị trong các đợt tiếp theo.

Không nhận tiền “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi các đơn vị tiêm chủng, yêu cầu không được thu tiền, không nhận tiền “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm vaccine COVID-19.