Vĩnh Phúc: Xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Anh Thư |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có công văn về việc thực hiện quyết định của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 tại nơi công cộng.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp theo thẩm quyền, phạm vi quản lý chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng; xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 và điều kiện thực tế địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Y tế là đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, không lơ là, chủ quan, buông lỏng quản lý; thành lập các đoàn, tổ, nhóm đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch thuộc địa bàn, phạm vi phụ trách.

Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, vận động hạn chế tới mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, đám cưới, mừng thọ...

Trong thời gian nghỉ Tết, yêu cầu quán triệt cán bộ, công chức hạn chế tối đa việc đi lại, giao lưu thăm hỏi, chúc Tết, không có việc không ra khỏi địa bàn.

Toàn tỉnh tập trung cao cho 3 việc: Rà soát, kiểm tra, truy vết theo quy định; kiểm tra chặt chẽ người vào, ra trong dịp Tết; kiểm tra, lập danh sách xét nghiệm một số trường hợp có nguy cơ cao (bảo vệ, lái xe, lễ tân, nhân viên bán hàng...) tại các cơ quan, đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao (doanh nghiệp, bệnh viện, nhà hàng, chợ, bến xe...).

Tỉnh khuyến khích các đối tượng, doanh nghiệp chủ động tự nguyện xét nghiệm (tự trả chi phí) để sớm phát hiện lây nhiễm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quản lý thị trường chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới của dịch bệnh.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Người dân tấp nập mua hoa Tết, không quên khẩu trang phòng COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ - một trong những chợ chuyên kinh doanh hoa lớn nhất TPHCM khuya 9.2, người dân tấp nập mua hoa Tết nhưng không quên mang khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh: Huyện Quế Võ xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang

Phan Loan |

Những ngày qua, cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.

TP. Vinh thông báo xử lý những người ra đường không đeo khẩu trang

QUANG ĐẠI |

Kể từ ngày 9.2, TP. Vinh (Nghệ An) tiến hành xử lý hành chính những người không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường và tại nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

TPHCM: Người dân tấp nập mua hoa Tết, không quên khẩu trang phòng COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ - một trong những chợ chuyên kinh doanh hoa lớn nhất TPHCM khuya 9.2, người dân tấp nập mua hoa Tết nhưng không quên mang khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh: Huyện Quế Võ xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang

Phan Loan |

Những ngày qua, cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.

TP. Vinh thông báo xử lý những người ra đường không đeo khẩu trang

QUANG ĐẠI |

Kể từ ngày 9.2, TP. Vinh (Nghệ An) tiến hành xử lý hành chính những người không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường và tại nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.