Không nhận tiền “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi các đơn vị tiêm chủng, yêu cầu không được thu tiền, không nhận tiền “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm vaccine COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa có Công điện số 1131/CĐ-BYT về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 gửi các sở y tế, bệnh viện thuộc Bộ Y tế và trường đại học.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm chủng vaccine theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng, trong thời gian qua, các đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả về việc tiêm chủng và nhận được phản ứng tích cực của toàn xã hội và người dân về chiến lược tiêm chủng vaccine của người dân.

Tuy nhiên, qua phản ánh cho thấy, tại một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng người đến tiêm chủng “bồi dưỡng” tự nguyện cho các cơ sở tiêm chủng. Việc này chưa đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về việc tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng ưu tiên tiêm chủng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ về mua sắm và sử dụng vaccine.

Bộ Y tế yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị được phân công triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng.

Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáng 2.8, ghi nhận 3.201 ca mắc mới COVID-19, hơn 6,4 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 02.8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.201 ca mắc mới COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.415.219 liều.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động y tế tư nhân tham gia phòng dịch COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố Chỉ đạo Sở Y tế huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở.

Ngày 27.7, ghi nhận 7.913 ca mắc mới COVID-19, 1.602 ca khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 27.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày có 7.913 ca mắc mới, 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sáng 2.8, ghi nhận 3.201 ca mắc mới COVID-19, hơn 6,4 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 02.8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.201 ca mắc mới COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.415.219 liều.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động y tế tư nhân tham gia phòng dịch COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố Chỉ đạo Sở Y tế huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở.

Ngày 27.7, ghi nhận 7.913 ca mắc mới COVID-19, 1.602 ca khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 27.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày có 7.913 ca mắc mới, 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.