Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm PCR ngay từ chiều nay

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết từ chiều nay (8.8) sẽ hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm PCR.

Sáng 8.8, Đoàn làm việc của Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Long cho biết, Trung ương đặt niềm tin cao với thành phố Hà Nội trong kiểm soát bệnh tật và đại dịch COVID-19 này, hệ thống chính trị làm việc hiệu quả, phát huy kết quả giai đoạn 1 và trong giai đoạn 2 cũng hết sức khẩn trương.

Thống nhất với các giải pháp của Hà Nội, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng chỉ đạo với Thành phố nâng mức cao hơn cho những nơi có nguy cơ, những nơi có bệnh nhân. Kiến nghị của thành phố được ủng hộ, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc. Đeo khẩu trang là một trong những giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh có hiệu quả. Người dân khẩn trương cài đặt Bluezone để biết được tiếp xúc gần.

Ông Long cho biết, coi xét nghiệm là mấu chốt quan trọng trong kiểm soát dịch để phá hiện, khoanh vùng, dập tắt ổ dịch. Thủ tướng chỉ đạo 5 nguyên tắc cơ bản nhưng coi trọng việc xét nghiệm. Với thành phố Hà Nội đây là địa bàn có nguy cơ cao vì có nhiều người đi từ Đà Nẵng trở về, từ ngày 15 trở lại đây khoảng 75.000 người. Đà Nẵng là vùng dịch, tâm dịch, có nguy cơ lây nhiễm.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, ủng hộ thành phố tiến hành nhanh xét nghiệm PCR, Bộ Y tế đã thảo luận giao 4 đơn vị chính tiến hành xét nghiệm khoảng 70.000 mẫu xét nghiệm PCR cho thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai 40.000 mẫu, Bệnh viện Nhi 10.000 mẫu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 10.000 mẫu và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 10.000 mẫu. Ngay chiều nay gửi mẫu về cho các cơ quan này.

Tốc độ xét nghiệm của Trung ương làm nhanh nhưng tốc độ lấy mẫu và điều phối việc lấy mẫu của các đơn vị thì thành phố giao sở y tế kết hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ, bộ hỗ trợ cho thành phố Hà Nội.

"Chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu elisa để biết cơ thể có miễn dịch hay không. Kiến nghị thành phố lấy mẫu máu cho người đi về từ ngày 7 đến 15.7 khoảng 22.000 mẫu, cái này do Trung ương làm cho TP Hà Nội có thể làm sau một chút nhưng trước mắt xét nghiệm PCR phải làm thật nhanh" - ông Long nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Long, cần đẩy mạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị con người, các bệnh viện tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đến khám có yếu tố dịch tễ, xét nghiệm cho bệnh nhân ở những khu vực nặng, những nhân viên y tế tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm.

Trung ương sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân của thành phố Hà Nội, từ giai đoạn trước, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị 1.000 giường cho Hà Nội, trước mắt giao Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân cho thành phố Hà Nội. Có kịch bản tiếp theo để điều trị cho bệnh nhân Hà Nội. Quan điểm của trung ương là phải giữ bằng được cho Thủ đô vì Thủ đô mà lây nhiễm thì các cơ quan trung ương và Bộ Y tế cũng bị tác động.

"Chúng tôi đã rút một vài người kỳ cựu để hỗ trợ cho Thủ đô tới đây" - ông Long nói.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi tốt nghiệp THPT do có 1 giáo viên là F1

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết đã chuyển 1 địa điểm thi tốt nghiệp THPT ở Đan Phượng do có 1 giáo viên là F1.

Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia xét nghiệm từ Đà Nẵng về trợ giúp Hà Nội

Thùy Linh |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn vào sáng ngày 8.8.

Chủ tịch Hà Nội nói gì về trường hợp test nhanh âm tính, PCR dương tính?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, test nhanh COVID-19 là giải pháp kịp thời, tạm thời test để khoanh vùng và có biện pháp chặt chẽ hơn chứ không phải biện pháp duy nhất.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi tốt nghiệp THPT do có 1 giáo viên là F1

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết đã chuyển 1 địa điểm thi tốt nghiệp THPT ở Đan Phượng do có 1 giáo viên là F1.

Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia xét nghiệm từ Đà Nẵng về trợ giúp Hà Nội

Thùy Linh |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn vào sáng ngày 8.8.

Chủ tịch Hà Nội nói gì về trường hợp test nhanh âm tính, PCR dương tính?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, test nhanh COVID-19 là giải pháp kịp thời, tạm thời test để khoanh vùng và có biện pháp chặt chẽ hơn chứ không phải biện pháp duy nhất.