Chủ tịch Hà Nội nói gì về trường hợp test nhanh âm tính, PCR dương tính?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, test nhanh COVID-19 là giải pháp kịp thời, tạm thời test để khoanh vùng và có biện pháp chặt chẽ hơn chứ không phải biện pháp duy nhất.

Test nhanh là giải pháp kịp thời

Chiều 6.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, tại Việt Nam, diễn biến dịch có điểm xuất phát từ Đà Nẵng và Quảng Nam đã lan ra 11 tỉnh, thành phố trong đó có những thành phố lớn. Hà Nội đã có 3 ca nhiễm đều đi từ Đà Nẵng về, 1 trường hợp đến bệnh viện và 2 trường hợp lây nhiễm do đi du lịch, đều có quá trình đi lại bên ngoài xã hội phức tạp.

Với tinh thần khẩn trương, từ 25.7 đến nay qua rà soát, tự dân khai báo và tổ dân phố, phường xã đã có trên 94.000 người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam cũng như người có tiếp xúc với bệnh nhân ở các tỉnh lân cận hay bệnh nhân từ Đà Nẵng ra nhưng đi trên các chuyến bay từ Đà Nẵng đến Nội Bài có tiếp xúc ở nhà ga, bến tàu.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, đã giao cho Sở Giáo dục chuẩn bị thuận lợi và chu đáo cho kỳ thi THPT từ 8-10.8. Các phòng thi được phun trùng, khử khuẩn, 24 học sinh mỗi phòng được kê giãn cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Các trường hợp F1 và F2 cho thi phòng riêng hoặc đợt thứ 2 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục.

Thành phố đã yêu cầu bar, karaoke, sự kiện thể thao, đông người, tạm dừng từ 7 ngày nay. Các cơ quan đơn vị, Ban Quản lý toà nhà tiến hành đặt nước sát khuẩn, rà soát người đi từ Đà Nẵng về, cũng như nhập cảnh trái phép.

Người dân Hà Nội bất kể có nguồn gốc nào có biểu hiện ho sót, khai báo y tế, thông tin y tế hay đội phản ứng nhanh, đến các bệnh viện đều được lấy mẫu xét hiện. Hiện có trên 600 trường hợp đều âm tính

Nói về việc tổ chức test nhanh, ông Chung cho biết đây là bộ y tế cung cấp cho Hà Nội từ giai đoạn 2, chúng ta đã dùng 20.000 test này để test cho khu chợ đầu mối, phường xung quanh Bệnh viện Bạch Mai, kết quả lần lần đó rất tốt.

"Tuy nhiên, đến lần này số lượng người trên 94.000 nhưng số lượng test chỉ có 80.000 nên chỉ làm được 80.000 test này. Test này độ nhạy và độ chính xác theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp và Bộ Y tế là xét nghiệm kháng thể, độ nhạy tương đối chứ không phải tuyệt đối. Vì thế, trường hợp bệnh nhân 714 dù được phường Phúc Diễn xét âm tính nhưng xét lại PCR lại dương" - ông Chung nói.

Thực tế đợt trước, trong 20.000 ca trước, có các trường hợp test nhanh dương khi xét lại PCR thì âm. Trên tinh thần các cuộc giao ban trước đây, thành phố công khai minh bạch, đây là giải pháp kịp thời, tạm thời test để khoanh vùng các vùng dương tính nhiều, vùng có người đi từ Đà Nẵng ra nhiều để có biện pháp chặt chẽ hơn chứ không phải biện pháp duy nhất. Tất cả người đi từ Đà Nẵng ra có yêu cầu đều được test PCR.

Người dân Hà Nội về từ Đà Nẵng đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Tạ Quang
Người dân Hà Nội về từ Đà Nẵng đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Tạ Quang

Công suất xét nghiệm của Hà Nội ra sao?

Theo ông Chung, thành phố chỉ đạo các bệnh viện trên thành phố phân luồng, khám chữa bệnh nhân theo quy định của bộ y tế như trong thời gian dịch. Thành phố đã họp và phê bình Bệnh viện đa khoa Hà Đông vì với bệnh nhân 714 đi từ Đà Nẵng khai báo y tế ngày 19.7 có sốt thì phải làm xét nghiệm RT-PCR nhưng lại hướng dẫn lên viện phổi, lúc này mới xét nghiệm ra dương tính, lịch trình phức tạp

Ông Chung cho hay, riêng CDC Hà Nội đang mượn máy tách (test) chiết tự động với công suất 3.500 mẫu/ngày; 7 máy xét nghiệm RT-PCR công suất 7.000/ngày. Cộng lại riêng CDC có thể làm 5.000-5.500 mẫu/ngày.

Có 4 bệnh viện Trung ương trên địa bàn gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Dịch tễ Trung ương tổng cộng 3.500 -4.000. Năng lực Hà Nội nếu huy động hết có thể xét nghiệm 9.000 -10.000/ngày.

Ngoài ra 11 bệnh viện của Hà Nội có xét nghiệm này nhưng với công suất nhỏ. Đã thống nhất 11 bệnh viện này đưa nhân viên, điều dưỡng viên biết làm tách chiết tự động, chạy được hệ thống máy RT-PCR về CDC để đầu mối xét nghiệm trong những ngày tới.

Về dụng cụ phục vụ cho xét nghiệm, đã vận động được bệnh viện Phương Đông tặng 10.000 bộ kit test đồng bộ trong đêm nay, mai sẽ giao để lấy mẫu.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 1 người sống cùng toà nhà với nhân viên điều hành xe buýt bỏ trốn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, có 1 trường hợp ở cùng toà nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về thấy lực lượng chức năng đang phong toả toà nhà đã lên xe máy bỏ trốn.

Lịch trình phức tạp của BN714 - nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 19 ngày trước khi được xác định mắc COVID-19, nam bệnh nhân 714 từng đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người tại 4 quận nội thành Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: 1 người sống cùng toà nhà với nhân viên điều hành xe buýt bỏ trốn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, có 1 trường hợp ở cùng toà nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về thấy lực lượng chức năng đang phong toả toà nhà đã lên xe máy bỏ trốn.

Lịch trình phức tạp của BN714 - nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 19 ngày trước khi được xác định mắc COVID-19, nam bệnh nhân 714 từng đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người tại 4 quận nội thành Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.