Những phút “cân não” của bác sĩ tại nơi có nhiều sản phụ mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Với mỗi ca mắc COVID-19 là sản phụ, việc điều trị khó gấp nhiều lần vì đó là sinh mạng của 2 con người. Tại nơi có nhiều sản phụ mắc COVID-19 nhất TPHCM, đôi khi, những quyết định cần hết sức sáng suốt trong đánh giá tình hình quyết định thời điểm mổ bắt con để vừa có thể cứu được mẹ, vừa cứu được con.

Những quyết định cho sinh mệnh của 2 con người

Chăm sóc bệnh nhân thường nhiễm COVID-19 đã rất khó khăn đối với các y bác sĩ, nhưng chăm sóc các sản phụ mắc bệnh còn khó gấp nhiều lần vì đó là sinh mạng của 2 con người.

Bệnh viện Hùng Vương là một trong những bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất TPHCM với quy mô 1.200 giường. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Hùng Vương được chia làm 2 khu vực, một bên phục vụ sản phụ bình thường, một bên phục vụ sản phụ đang nhiễm COVID-19.

Được Sở Y tế TPHCM phân tầng 4 trong tháp 5 tầng điều trị COVID-19, chỉ sau 1 tuần triển khai, tất cả các giường bệnh đều kín chỗ. Ban đầu bệnh viện chỉ nhận trường hợp bệnh nhân có chỉ định can thiệp sản phụ nhiễm COVID-19, sản phụ có thai kỳ trên 38 tuần. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều trường hợp đang mang thai 19, hơn 20 tuần khi đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, nên không thể không tiếp nhận. Hiện, có hơn 120 sản phụ mắc COVID-19 đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: Khi mang thai, bản thân người bình thường đã khó thở, còn người nhiễm COVID-19 bị tổn thương đường hô hấp, nguy cơ thiếu oxy cho cơ thể sẽ tăng cao, việc giữ thai nhi khỏe mạnh là một điều rất khó. Trong phân tầng điều trị của Bộ Y tế, các thai phụ cũng thuộc vào nhóm có nguy cơ cao có thể diễn biến nặng.

Bên cạnh đó, việc điều trị COVID-19 hoàn toàn khác với chuyên khoa của Bệnh viện Hùng Vương đang phụ trách là sản phụ khoa, nhi sơ sinh. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các y bác sĩ tại đây vẫn luôn dốc hết sức để cứu sống các sản phụ. Đối với các bác sĩ, không có gì vui hơn khi nhìn thấy bệnh nhân được khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

“Bắt buộc các bác sĩ phải học lại để thích ứng với thời cuộc, với tình hình dịch bệnh, có như vậy chúng ta chiến thắng được dịch bệnh”, bác sĩ Tuyết cho biết.

Giám đốc bệnh viện cho hay, ngay từ ban đầu, bệnh viện đã đặt ra mục tiêu, bệnh nhân đến không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì cố gắng hết sức để bệnh nhân không chuyển sang trung bình. Nếu bệnh nhân đang có mức độ trung bình thì cố gắng không để chuyển sang nặng.

Đặc biệt, mỗi khi có bệnh nhân có biểu hiện trung bình là những giây phút các bác sĩ phải tập trung dồn hết mọi sức lực để cố gắng xem xét, đánh giá tình hình. Nếu em bé có thể nuôi được sẽ chấm dứt thai kỳ bằng hình thức mổ bắt con để vừa có thể cứu được mẹ vừa cứu được con. Khi chấm dứt thai kỳ, nhu cầu oxy của sản phụ cũng sẽ giảm, việc xử lý suy hô hấp của sản phụ cũng dễ dàng hơn, bác sĩ Tuyết chia sẻ.

Hiệu suất làm việc tới 200-300%

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết thêm, không chỉ riêng Bệnh viện Hùng Vương mà rất nhiều đơn vị khác trong thời điểm điểm dịch bệnh này đều gặp khó khăn cả về nhân lực và vật lực.

Bác sĩ
Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ khó khăn trong điều trị sản phụ mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế

Ngoài chăm sóc sản phụ, Bệnh viện Hùng Vương cũng đang đảm nhận vai trò tiếp nhận, vận hành Bệnh viện dã chiến số 16 TPHCM. Vì vậy, nhân lực ngoài phục vụ tại bệnh viện, một phần cán bộ y tế phải chuyển đến hỗ trợ các bệnh viện dã chiến.

Cùng với đó, làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều cán bộ y tế trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh hoặc trở thành F1 nên áp lực về nhân sự, gồng gánh công việc cao hơn.

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, cơ sở vật chất cũng không thể đáp ứng đủ số lượng bệnh nhân. Hiện nay, bệnh viện muốn trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh nhưng cũng chưa thực hiện được vì giãn cách nên việc đi lại, nguyên vật liệu, công nhân thực thi, mua sắm… tất cả đều khó. Tuy nhiên trong chừng mực của mình, các bác sĩ vẫn cố gắng hết sức, xin thêm máy thở, trang thiết bị y tế đủ điều kiện để phục vụ bệnh nhân.

Thời điểm hiện tại, giữa muôn vàn khó khăn, bác sĩ Tuyết cho biết đội ngũ y bác sĩ vẫn “chiến đấu” hết mình. Dù lực lượng có bị chia 5 sẻ 7 để tham gia các hoạt động chống dịch khác nhau, nhưng cũng chính vì thế mà đội ngũ nhân viên y tế luôn động viên nhau nâng hiệu suất công việc không chỉ là 100% mà lên tới 200-300%.

“Chúng tôi đều hiểu sự nỗ lực của mình sẽ góp một phần đẩy lùi bệnh tật, tìm lại sự bình an cho TPHCM. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu sống người bệnh, vì vậy dù có phải tiếp xúc với dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao chúng tôi vẫn cố hết sức. Giữa muôn vàn khó khăn trong điều trị COVID-19 cho các sản phụ, nhưng chúng tôi tin rằng với nỗ lực, quyết tâm sẽ cùng với thành phố chiến thắng đại dịch”, bác sĩ Diễm Tuyết bày tỏ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tổng lực đưa các trung tâm hồi sức ở TPHCM vào hoạt động

Huyên Nguyễn |

Số lượng ca mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã vượt hơn 100.000, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng cần thở máy, áp lực rất lớn cho hệ thống điều trị của thành phố. Do đó, cần thiết đưa các trung tâm hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động.

Đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 6 tại TPHCM có điểm gì mới?

Huyên Nguyễn - Đức Thiện |

TPHCM bắt đầu tiêm chủng đợt 6 từ 3.8, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ, TPHCM cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người trên 18 tuổi trong tháng này. Đợt tiêm chủng thứ 6 được xem là đợt tiêm đặc biệt nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

Chạy đua với thời gian cứu chữa sản phụ nhiễm COVID-19

BẠCH CÚC |

Được sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ có thâm niên, ê kíp gồm các bác sĩ và điều dưỡng trẻ chạy đua với thời gian cứu chữa sản phụ nhiễm COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tổng lực đưa các trung tâm hồi sức ở TPHCM vào hoạt động

Huyên Nguyễn |

Số lượng ca mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã vượt hơn 100.000, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng cần thở máy, áp lực rất lớn cho hệ thống điều trị của thành phố. Do đó, cần thiết đưa các trung tâm hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động.

Đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 6 tại TPHCM có điểm gì mới?

Huyên Nguyễn - Đức Thiện |

TPHCM bắt đầu tiêm chủng đợt 6 từ 3.8, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ, TPHCM cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người trên 18 tuổi trong tháng này. Đợt tiêm chủng thứ 6 được xem là đợt tiêm đặc biệt nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

Chạy đua với thời gian cứu chữa sản phụ nhiễm COVID-19

BẠCH CÚC |

Được sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ có thâm niên, ê kíp gồm các bác sĩ và điều dưỡng trẻ chạy đua với thời gian cứu chữa sản phụ nhiễm COVID-19.