Nhiều người chủ quan chịu cơn đau, bệnh nặng mới đi khám, gây hậu quả lâu dài

NGUYỄN LY |

TPHCM - Cơ thể phát ra những tín hiệu tiêu cực, cảm giác đau, khó chịu xâm lấn nhưng không ít người vẫn chấp nhận chịu đựng cơn đau mà không đi khám sớm. Đến khi vượt ngưỡng chịu đựng, việc điều trị bệnh sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Bà N.T.Q (54 tuổi, TPHCM) đau nửa mặt phải kéo dài hai năm, bà luôn cố gắng chịu đựng vì nghĩ bệnh đơn giản. Tới ngày 5.3, các cơn đau dồn dập hơn khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên nên bà đến bệnh viện khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện động mạch não xung đột, chèn ép dây thần kinh số 5, còn gọi là dây thần kinh tam thoa, dây thần kinh sinh ba. Đây là những dây thần kinh có chức năng quan trọng ở vùng mặt, quanh miệng và răng, góp phần tạo nước mắt, nước bọt, điều khiển cơ nhai.

Động mạch tiểu não trên chèn ép vào dây thần kinh tam thoa gây ra hiện tượng xung khắc mạch máu thần kinh làm cho dây thần kinh bị kích thích, dẫn đến những cơn đau mặt. Cơn đau trở nên nghiêm trọng khi vị trí chèn ép có lớp bao Myelin quanh dây thần kinh mỏng và yếu.

“Tôi luôn cảm giác đau nhức từng cơn, tần suất cơn đau xuất hiện ngày càng dày đặc rất khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều”, bà Q cho biết.

ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ - Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, tình trạng của bà Q đã không phù hợp với điều trị nội khoa, tức dùng thuốc không còn hiệu quả. Bệnh nhân cần được phẫu thuật giải ép vi mạch, tách động mạch tiểu não trên ra khỏi dây thần kinh tam thoa.

Ca mổ được tiến hành trong 90 phút, bác sĩ mở đường mổ phía sau tai phải người bệnh, từng bước tiếp cận vào vùng góc cầu tiểu não. Đây là nơi có nhiều dây thần kinh và cấu trúc não quan trọng, đòi hỏi phẫu thuật viên phải dày dạn kinh nghiệm và cẩn trọng nhằm bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Khi tìm đúng vị trí động mạch tiểu não trên chèn ép vào dây thần kinh tam thoa, bác sĩ sử dụng thiết bị chuyên dụng đặt cố định vào vị trí dính nhau, giúp tách mạch máu ra khỏi dây thần kinh. Sau đó, bác sĩ đưa dụng cụ nội soi vào kiểm tra lại, đảm bảo không còn tình trạng động mạch tiểu não trên chèn ép lên dây thần kinh tam thoa.

Qua ba ngày phẫu thuật, bà Q hồi phục tốt, lâm sàng ổn định, hết đau nửa mặt, ăn uống, nói chuyện bình thường. Vết mổ sạch, khô, không xuất huyết, xuất viện trong hai ngày tiếp theo và tái khám sau một tuần.

Bác sĩ Vũ cho biết, có nhiều phương pháp điều trị bệnh đau dây thần kinh tam thoa, với triệu chứng lâm sàng điển hình là đau nửa mặt. Trong đó, phẫu thuật giải ép là phương pháp điều trị tối ưu nhất vì có thể tách hoàn toàn mạch máu ra khỏi dây thần kinh, giúp người bệnh tránh được nguy cơ tái phát về sau.

“Chúng ta không nên chủ quan với các bệnh lý về thần kinh. Bởi khi bệnh tái phát lâu ngày có thể ảnh hưởng thời gian điều trị. Và không ít trường hợp trì hoãn nhập viện gây hậu quả lâu dài cho sức khoẻ của mình”, bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 108 chiều 30 Tết ra viện

Nhóm PV |

Sau đúng 4 tuần được ghép tim từ người hiến chết não, bệnh nhân N.V.M (53 tuổi, Lạng Sơn) đã bình phục sức khỏe tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chúc mừng ra viện. Đây là bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch xã Diễn Yên nói dân bị "chạm mạch, thần kinh" là không chấp nhận được

Hoàng Văn Minh |

Dư luận rất bất bình khi Chủ tịch xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không bằng không cớ cho rằng một người dân trên địa bàn bị “chạm mạch, thần kinh” vì đã lên tiếng tố giác bảo vệ trường học dâm ô con gái bà.

3 bài tập giúp giảm mỡ mà không làm đau đầu gối

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Khớp gối là một trong những khớp được sử dụng thường xuyên trong cơ thể con người nên cần được bảo vệ trong quá trình luyện tập thường xuyên để tránh thoái hóa, đau nhức và chấn thương. Dưới đây là 3 bài tập giúp giảm mỡ nhưng không làm đau đầu gối.

Cục Đường bộ lên tiếng vụ xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, xe này được cấp 2 phù hiệu. Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cấp phù hiệu cùng một lúc được.

Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam, Công Phượng trở lại

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Công Phượng có tên danh sách đội tuyển Việt Nam hướng đến hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Kinh doanh theo trend, người lợi nhuận trăm triệu, người ngậm ngùi lỗ vốn

VÂN HI |

Từ gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, bánh đồng xu phô mai đã tạo nên cơn sốt sau khi trở thành trend (xu hướng), phủ sóng khắp nơi kéo các đơn hàng liên tục tăng cho nhà vườn, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, không lâu sau vì loại hình kinh doanh có vòng đời ngắn, cung vượt cầu dẫn đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ thua lỗ, thậm chí dẹp tiệm.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 vợ chồng tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 11.3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Đến Bắc Giang thăm đền Bà Chúa Then đẹp như tiên cảnh

Linh Boo |

Đền Bà Chúa Then (Bắc Giang) không chỉ là di tích lịch sử quan trọng, mà còn thu hút người hành hương tìm về chiêm ngưỡng vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 108 chiều 30 Tết ra viện

Nhóm PV |

Sau đúng 4 tuần được ghép tim từ người hiến chết não, bệnh nhân N.V.M (53 tuổi, Lạng Sơn) đã bình phục sức khỏe tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chúc mừng ra viện. Đây là bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch xã Diễn Yên nói dân bị "chạm mạch, thần kinh" là không chấp nhận được

Hoàng Văn Minh |

Dư luận rất bất bình khi Chủ tịch xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không bằng không cớ cho rằng một người dân trên địa bàn bị “chạm mạch, thần kinh” vì đã lên tiếng tố giác bảo vệ trường học dâm ô con gái bà.

3 bài tập giúp giảm mỡ mà không làm đau đầu gối

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Khớp gối là một trong những khớp được sử dụng thường xuyên trong cơ thể con người nên cần được bảo vệ trong quá trình luyện tập thường xuyên để tránh thoái hóa, đau nhức và chấn thương. Dưới đây là 3 bài tập giúp giảm mỡ nhưng không làm đau đầu gối.