Nhiều ca biến chứng vì làm đẹp sau nới lỏng giãn cách

Nguyễn Ly |

TPHCMSau giãn cách, nhu cầu làm đẹp của nhiều chị em tại TPHCM tăng cao. Tuy nhiên, để không bị rơi vào ma trận của các cơ sở thẩm mỹ “chui”, người dân cần tỉnh táo nhằm tránh bị tiền mất, tật mang.

Bệnh viện Da liễu (TPHCM) xử lý một ca biến chứng sau khi tiêm Filler. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh viện Da liễu (TPHCM) xử lý một ca biến chứng sau khi tiêm Filler. Ảnh: Nguyễn Ly

Đừng để tiền mất, tính mạng mất theo

Mới đây, chị N.T.N.T (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng tại Viện thẩm mỹ Gangwhoo ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình với chi phí 70.000.000 đồng.

Thực hiện phẫu thuật tạo hình bụng từ ngày 16.10 – 18.10, bà T mới được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng tỉnh, đau bụng, mạch nhanh, huyết áp thấp, sau đó nhanh chóng chuyển sang trạng thái lơ mơ.

Dù được nỗ lực hồi sức, tối cùng ngày, bệnh nhân tử vong, với chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng, viêm cân mạc hoại tử (viêm hoại tử sâu thành bụng), hút mỡ bụng ngày thứ 3.

Còn trường hợp của chị N.T.T.T (23 tuổi, ngụ ở quận 12) may mắn hơn vì giữ được tính mạng, nhưng lại có vết sẹo vĩnh viễn trên gương mặt.

Theo chị T chia sẻ, mong muốn có một đôi má đầy đặn, chị T đã quyết định đi làm má tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Tại đây, chị được tư vấn tiêm filler Hàn Quốc với giá 1.700.000 đồng/1cc. Chị T tiêm 2 má hết khoảng 3-4cc filler.

Sau khi làm, vùng má trái sưng to, đau nhức nên chị đã tự mua nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng viêm (không rõ loại) để uống và khối sưng có giảm nhưng sau đó lại sưng to khi ngưng thuốc.

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm - Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết: “Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn muộn, nguyên nhân có thể do filler là hàng rẻ, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Cũng có thể do quá trình thực hiện kỹ thuật tiêm không được đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối và nhiễm khuẩn này tiềm ẩn trước đó một thời gian mà bệnh nhân không biết cho đến khi bộc lộ ra thì đã quá to”.

Tỉnh táo khi làm đẹp sau dịch COVID-19

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu (TPHCM), sau giãn cách trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 60 người dân đến tư vấn và thực hiện thẩm mỹ, trong đó có 5 trường hợp gặp biến chứng sau khi làm đẹp tại các cơ sở khác. Điểm chung của những người gặp biến chứng này là làm ở cơ sở không uy tín, không rõ nguồn gốc chất sử dụng khi làm đẹp là gì.

Hoạt động dịch vụ thẩm mỹ “chui” là vấn nạn của TPHCM trong nhiều năm qua. Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 còn lưu hành, việc hoạt động “chui” sẽ không đảm bảo tính an toàn về chuyên môn thẩm mỹ và an toàn phòng dịch.

PGS.TS. Đỗ Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội thẩm mỹ TPHCM, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Sau thời gian giãn cách, nhiều người ít vận động dẫn đến cơ thể có nhiều khuyết điểm vì cân nặng tăng, ngoại hình nên nhu cầu thẩm mỹ cao hơn. Đồng thời, trong vấn đề tiêm vaccine COVID-19, nguy cơ tăng động mạch máu xuất hiện. Vì vậy, trước khi phẫu thuật, phải tầm soát kỹ như: Đo huyết khối tĩnh mạch sâu với những người trên 40 tuổi, có thể dùng xét nghiệm determine để tầm soát huyết khối…”.

“Đối với những người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, chúng ta cần phải tỉnh táo để lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ có uy tín, được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra”, bác sĩ Đỗ Quang Hùng chia sẻ thêm.

Kể từ ngày (1.10), TPHCM bắt đầu cho phép các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trở lại. Để kiểm soát an toàn, Sở Y tế TPHCM vẫn tiếp tục bám sát quản lý các cơ sở này. Tránh tình trạng xuất hiện các cơ sở hoạt động “chui” sau khi nới lỏng giãn cách.

Trên website của Sở Y tế TPHCM có công khai danh sách các cơ sở thẩm mỹ hoạt động có phép, người dân có thể tham khảo và lựa chọn địa điểm thực hiện làm đẹp.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết “kế hoạch thanh tra các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Sở Y tế triển khai hàng năm, liên quan đến cơ sở trong tầm quản lý. Trong năm 2021, sau dịch COVID-19 chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hoạt động thanh tra, đối với những hoạt động có tính sự vụ được phản ánh, cần kiểm tra, Sở Y tế TPHCM sẽ nhanh chóng xử lý, cập nhật công khai trên website của Sở”.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Bóc tách 100 khối u nặng gần 5kg hiếm gặp

nguyễn ly |

Các khối u đầy khắp ổ bụng, chèn ép các cơ quan bên trong. Các phẫu thuật viên phải tỉ mỉ, bóc tách trong hơn 4 giờ mới tạm dọn sạch những khối bướu lót trong bụng bệnh nhân.

Cứu 2 sản phụ mắc COVID-19 nặng, chi phí nằm viện tổng 3,5 tỉ đồng

Nguyễn Ly |

Với những nỗ lực và sự quyết tâm cứu người của lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), sự hỗ trợ 3,5 tỉ đồng của ngân sách Nhà nước chi trả viện phí, 2 sản phụ mắc COVID-19 được hồi sinh kỳ diệu.

Không nên vì lo lắng dịch COVID-19 mà bỏ lỡ các mũi tiêm phòng cho trẻ

NGUYỄN LY |

Việc gấp rút thực hiện tiêm chủng trở lại trong giai đoạn dịch COVID-19 hiện nay, không chỉ giúp tạo miễn dịch cộng đồng, mà còn giúp trẻ không đánh mất cơ hội phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Khám phá công dụng làm đẹp da của sữa đậu nành

PHỐ HOÀI (THEO VKOOL) |

Sữa đậu nành là thức uống phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Không những có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà sữa đậu nành còn có công dụng làm đẹp dai. Dưới đây là những lợi ích của sữa đậu nành mang lại cho làn da.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bóc tách 100 khối u nặng gần 5kg hiếm gặp

nguyễn ly |

Các khối u đầy khắp ổ bụng, chèn ép các cơ quan bên trong. Các phẫu thuật viên phải tỉ mỉ, bóc tách trong hơn 4 giờ mới tạm dọn sạch những khối bướu lót trong bụng bệnh nhân.

Cứu 2 sản phụ mắc COVID-19 nặng, chi phí nằm viện tổng 3,5 tỉ đồng

Nguyễn Ly |

Với những nỗ lực và sự quyết tâm cứu người của lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), sự hỗ trợ 3,5 tỉ đồng của ngân sách Nhà nước chi trả viện phí, 2 sản phụ mắc COVID-19 được hồi sinh kỳ diệu.

Không nên vì lo lắng dịch COVID-19 mà bỏ lỡ các mũi tiêm phòng cho trẻ

NGUYỄN LY |

Việc gấp rút thực hiện tiêm chủng trở lại trong giai đoạn dịch COVID-19 hiện nay, không chỉ giúp tạo miễn dịch cộng đồng, mà còn giúp trẻ không đánh mất cơ hội phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Khám phá công dụng làm đẹp da của sữa đậu nành

PHỐ HOÀI (THEO VKOOL) |

Sữa đậu nành là thức uống phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Không những có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà sữa đậu nành còn có công dụng làm đẹp dai. Dưới đây là những lợi ích của sữa đậu nành mang lại cho làn da.