Kiên Giang cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn với dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia làm trưởng đoàn - đã có chuyến đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vào sáng nay (18.4).

Qua chuyến đi thực tế tại Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), thăm các đơn vị phòng chống dịch làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, đoàn đã nghe báo cáo về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện theo các quy định hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BP CKQT) Hà Tiên đã thành lập 44 chốt cố định, 4 điểm gác, 4 tổ cơ động, 4 canô cao tốc để thực hiện nhiệm vụ và ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vùng biển.

Công tác phòng chống dịch và đấu tranh chống buôn lậu được chú trọng hàng đầu. Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, phát tờ rơi tuyên truyền, biên chế quân số, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ ưu tiên trên hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí chốt chặn, tổ chức ngăn chặn 24/24 giờ trên biên giới, bờ biển. Sử dụng mô hình tiếng loa đồn biên phòng đi vào từng nhà, từng ngõ để tuyên truyền vận động bằng 2 thứ tiếng.

Trong tháng 4.2021, đơn vị đã hoàn thành đợt 1 tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho 189 đồng chí. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu đo thân nhiệt, kê khai y tế đối với hành khách nhập cảnh và đưa đi cách ly theo quy định.

Ban chỉ huy đồn thường xuyên trao đổi với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để thông báo diễn biến của dịch bệnh và các vấn đề liên quan đến biên giới. Phối hợp với trung tâm y tế địa phương phun thuốc khử trùng cho đơn vị và các chốt trên biên giới 2 lần/tháng.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao hoạt động phòng chống dịch trên tuyến biên giới của Thành phố Hà Tiên, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt ở cửa khẩu và các chốt chặn trên biên giới. Bộ trưởng nhận định, hiện nay tình hình dịch bệnh của nước bạn Campuchia đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ biên giới rất lớn nên địa bàn trên tuyến biên giới phải hết sức lưu ý cẩn trọng trong mọi hoạt động. Công tác phòng chống dịch, kiểm soát vấn đề nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế cần phải sâu sát, không lơ là chủ quan.

Bộ trưởng khẳng định, các lực lượng tại các điểm chốt có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Kiên Giang cần huy động tối đa tất cả lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch, nêu cao vai trò của nhân dân trong việc phối hợp với các lực lượng trong phòng chống dịch.

Tăng cường công tác tầm soát, những trường hợp nghi ngờ, kể cả ở nội địa, phải chủ động xét nghiệm, phát hiện càng sớm càng tốt để ngăn chặn được ngay, hạn chế lây nhiễm. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh Kiên Giang cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn, phức tạp tạp hơn và các kịch bản khi các tình huống phức tạp hơn xảy ra.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần chống dịch của các lực lượng Thành phố Hà Tiên dù điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các lực lượng đã vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, hiện nước bạn Campuchia triển khai các chốt phòng chống dịch COVID-19 dọc biên giới, đối diện từ cột mốc 306 đến 314, tổng cộng có 6 chốt, quân số mỗi chốt từ 2 đến 7 người. Trên biển từ khu vực biển mốc 314 đến hòn Kèo Ngựa, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra 2 lượt/ngày.

Lực lượng biên phòng đã chỉ đạo các trạm, tổ chốt trên biên giới, bờ biển, kiên quyết ngăn chặn bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép. Từ ngày 1.1 đến ngày 17.4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận 3.373 người Việt Nam từ Campuchia về nước qua cửa khẩu và đưa đi cách ly theo quy định. Trong đó, có 18 người Việt Nam nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi 14 ca và tiếp tục cách ly theo quy định, còn 4 ca đang điều trị.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp, bên này biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường lực lượng xuyên đêm tuần tra, bám chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh thâm nhập vào nội địa.

Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan báo chí lập danh sách phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để tiêm phòng vaccine.

Đà Nẵng: Vừa phòng dịch COVID-19 vừa khôi phục tăng trưởng kinh tế

Hữu Long |

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND khóa IX diễn ra vào sáng 12.4, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, HĐND, UBND đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trọng tâm là kiểm soát dịch bệnh, khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp, bên này biên giới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường lực lượng xuyên đêm tuần tra, bám chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh thâm nhập vào nội địa.

Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan báo chí lập danh sách phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để tiêm phòng vaccine.

Đà Nẵng: Vừa phòng dịch COVID-19 vừa khôi phục tăng trưởng kinh tế

Hữu Long |

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND khóa IX diễn ra vào sáng 12.4, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, HĐND, UBND đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trọng tâm là kiểm soát dịch bệnh, khôi phục tăng trưởng kinh tế.