Bình Phước: 15 người nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với SASR-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Bình Phước có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SASR-CoV-2.

Ngày 2.4, thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bình Phước, 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 3 tài xế Việt Nam có kết quả âm tính lần 1 với SASR-CoV-2.

Hiện những người này đang tiếp tục được cách ly để lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Lực lượng chức năng cũng đang làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người nước ngoài và 3 tài xế người Việt Nam để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, vào lúc 19h15 ngày 31.3, lực lượng tuần tra phát hiện 3 xe ôtô có nhiều biểu hiện nghi vấn chở người nước ngoài đang xâm nhập vào khu nội địa của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu 3 xe ô tô dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên các tài xế điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và tiếp tục điều khiển xe vượt qua chốt kiểm tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã tạm giữ được 3 xe ôtô và tiến hành kiểm tra theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên 3 xe ôtô loại 7 chỗ và 3 tài xế người Việt Nam. Hai người nước ngoài khác bỏ trốn vào vườn caosu sau đó cũng bị tạm giữ.

Một trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dương tính với
Một trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dương tính với với SASR-CoV-2 được phát hiện tại An Phú, Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bình Phước, Tây Ninh. Đáng nói, ngày 25.3, tỉnh Bình Dương phát hiện ca bệnh 2858 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Mộc Bài, Tây Ninh về phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến nay Bình Dương vẫn đang vất vả truy tìm người phụ nữ là F1 của bệnh nhân 2858. Các tỉnh cũng đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới giáp không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ con đường nhập cảnh trái phép.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ hỏa hoạn trong bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Bình Dương truy tìm F1 liên quan đến BN2585 người Trung Quốc

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang ráo riết truy tìm người liên quan là F1 của bệnh nhân 2585 người Trung Quốc.

Bình Phước: Phát hiện nhóm 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã phát hiện 3 xe ô tô chở 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh này.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Điều tra vụ hỏa hoạn trong bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Bình Dương truy tìm F1 liên quan đến BN2585 người Trung Quốc

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang ráo riết truy tìm người liên quan là F1 của bệnh nhân 2585 người Trung Quốc.

Bình Phước: Phát hiện nhóm 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã phát hiện 3 xe ô tô chở 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh này.