Không để người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế

THANH BÌNH |

Lai Châu - Không để tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế là nội dung UBND tỉnh vừa yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.

Theo đó, tại công văn số 526/UBND-VX ngày 25.2 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Y tế kịp thời tham mưu điều chỉnh bổ sung các biện pháp y tế, biện pháp hành chính theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình dịch và điều kiện thực tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu; thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến; tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ở các tuyến; cung ứng và bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ..., đặc biệt là ô xy tại các cơ sở điều trị.

Các huyện, thành phố tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà; công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa; kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế để được quản lý, theo dõi và cấp phát thuốc điều trị.

Tại công văn này, UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, các biện pháp hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân; đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.

Sở GDĐT và các địa phương phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Căn cứ vào cấp độ để tổ chức dạy học trực tiếp; chủ động các biện pháp xử lý khi có F0 trong trường học một cách phù hợp, tránh xử lý cực đoan.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60 sinh viên là F0, giảng đường thành khu cách ly F1

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Ngay sau khi phát hiện có hàng chục sinh viên mắc COVID-19 trong khu nội trú, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải lấy giảng đường thành khu cách ly F1 để dành chỗ điều trị F0.

Điện Biên chuyển sang điều trị F0 tại nhà vì quá tải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Khi số bệnh nhân mắc COVID-19 ngày một tăng, cơ sở cách ly, điều trị tập trung không còn đáp ứng được thì tỉnh Điện Biên đã bắt đầu cho phép điều trị F0 tại nhà.

TPHCM chấn chỉnh việc F0 cách ly tại nhà không liên hệ được trạm y tế

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực trạng F0 cách ly tại nhà nhưng không liên hệ được trạm y tế để được tư vấn, cấp phát túi thuốc điều trị COVID-19, Sở Y tế vừa có văn bản chấn chỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 60 sinh viên là F0, giảng đường thành khu cách ly F1

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Ngay sau khi phát hiện có hàng chục sinh viên mắc COVID-19 trong khu nội trú, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải lấy giảng đường thành khu cách ly F1 để dành chỗ điều trị F0.

Điện Biên chuyển sang điều trị F0 tại nhà vì quá tải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Khi số bệnh nhân mắc COVID-19 ngày một tăng, cơ sở cách ly, điều trị tập trung không còn đáp ứng được thì tỉnh Điện Biên đã bắt đầu cho phép điều trị F0 tại nhà.

TPHCM chấn chỉnh việc F0 cách ly tại nhà không liên hệ được trạm y tế

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực trạng F0 cách ly tại nhà nhưng không liên hệ được trạm y tế để được tư vấn, cấp phát túi thuốc điều trị COVID-19, Sở Y tế vừa có văn bản chấn chỉnh.