Hà Nội khuyến cáo đám cưới, đám hiếu không tập trung quá 50 người

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tối đa tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu...

Hà Nội có 37 người mắc COVID-19

Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 23.3, ông Nguyễn Khắc Hiền – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 14h chiều nay, Hà Nội ghi nhận 37 trường hợp nhiễm COVID-19, tổng số người được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng là 19.245.

Về việc điều tra, giám sát những người tiếp xúc với ca bệnh (F1), theo ông Nguyễn Khắc Hiền có 650 người tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính, trong đó có 129 trường hợp có tiền sử dịch tễ tiếp xúc với khách nước ngoài dương tính. Hiện đã lấy mẫu và cách ly 641 trường hợp, còn 9 trường hợp không lấy được mẫu và cách ly do đã di chuyển ra nước ngoài hoặc về tỉnh khác.

Về xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm tổng số 7.268 mẫu. Kết quả có 23 mẫu dương tính gửi Viện Vệ sinh dịch tễ xét nghiệm, còn lại đều âm tính.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng.

Sở Y tế khuyến cáo đám cưới không tụ tập quá 50 người. Ảnh: C.T
Sở Y tế khuyến cáo đám cưới không tụ tập quá 50 người. Ảnh: C.T

Khuyến cáo người dân ít ra nơi công cộng, hạn chế tối đa tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ giải trí karaoke, mát-xa. Các cơ quan nhà nước tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến.

Làm việc ở nhà là điều kiện nảy sinh tội phạm mạng

Tại cuộc họp, đại diện Công an Hà Nội cho hay, trong 3 ngày qua, Công an thành phố yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố rà soát người nhập cảnh vào thành phố.

Theo đó, tính đến 11h trưa nay, có 3.869 trường hợp, nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú ở Hà Nội, trong đó có 1.822 người nước ngoài và 2.383 người Việt Nam, có 64 người có biểu hiện ho sốt, số người xác định dương tính với COVID-19 là 4 người. Công an Hà Nội đang phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Sở Du lịch rà soát theo chỉ đạo của Công an thành phố.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã rà soát và xác định có 20.172 người Hàn Quốc, 6.664 người Nhật Bản, 2.476 người Trung Quốc…. đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Trong đó đang theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế là 98 người.

“Chúng tôi cũng triển khai lập các chốt bảo vệ khu vực cách ly tập trung mới của thành phố là Ký túc xá trường Đại học FPT và Khách sạn Hoà Bình.

Về việc tạm dừng cấp thị trường cho người nước ngoài vào Việt Nam, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉ giải quyết cấp tạm trú cho người nước ngoài và giấy phép nhập cảnh do người không có quốc tịch cư trú ở Việt Nam trong thời gian 30 ngày. Tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài có ly do chính đáng do dịch bệnh không thể về nước, nhưng phải khai báo tạm trú và khai báo y tế tại địa phương”.

Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này đã xử lý 64 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch trên không gian mạng, xử lý các hành vi không khai báo, hoặc khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đấu tranh, xử lý tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao.

"Việc tăng cường làm việc tại nhà, trực tuyến qua mạng internet là điều kiện nảy sinh tội phạm mạng, đánh cắp thông tin, tài liệu trên tài khoản. Đồng thời xử lý hình sự 3 đối tượng về hành vi lừa đảo bán các trang thiết bị y tế", đại diện Công an thành phố khẳng định.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

5 bệnh nền khiến việc chống lại COVID-19 trở nên khó khăn hơn

MINH NGỌC (Theo Health) |

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, những người đang mắc các bệnh mãn tính nghiêm trọng như: bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh viêm phổi và các tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng sẽ dễ nhiễm COVID-19 hơn những người bình thường khác.

Đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ công tác chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Lào Cai đã phối hợp với công đoàn tổ chức một số biện pháp cấp bách; trong đó có đảm bảo cấp điện an toàn để phòng chống dịch.

Đặt đồ ăn qua ứng dụng, cần lưu ý những gì để phòng dịch COVID-19?

Đình Trường |

Với khuyến cáo hạn chế ra đường, tránh tụ tập nơi đông người, các dịch vụ đặt đồ ăn, ship tận nơi bỗng trở nên hút khách hơn bao giờ hết. Tuy vậy, theo các chuyên gia y tế, người dân cần trang bị những kĩ năng cần thiết để sử dụng dịch vụ này một cách an toàn, tránh nguy cơ mắc COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

5 bệnh nền khiến việc chống lại COVID-19 trở nên khó khăn hơn

MINH NGỌC (Theo Health) |

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, những người đang mắc các bệnh mãn tính nghiêm trọng như: bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh viêm phổi và các tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng sẽ dễ nhiễm COVID-19 hơn những người bình thường khác.

Đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ công tác chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Lào Cai đã phối hợp với công đoàn tổ chức một số biện pháp cấp bách; trong đó có đảm bảo cấp điện an toàn để phòng chống dịch.

Đặt đồ ăn qua ứng dụng, cần lưu ý những gì để phòng dịch COVID-19?

Đình Trường |

Với khuyến cáo hạn chế ra đường, tránh tụ tập nơi đông người, các dịch vụ đặt đồ ăn, ship tận nơi bỗng trở nên hút khách hơn bao giờ hết. Tuy vậy, theo các chuyên gia y tế, người dân cần trang bị những kĩ năng cần thiết để sử dụng dịch vụ này một cách an toàn, tránh nguy cơ mắc COVID-19.