GS.TS Văn Tần, người mổ tách song sinh "Việt - Đức" cống hiến cả cuộc đời cho y học

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Giáo sư, bác sĩ Văn Tần - người cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp Y khoa và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ngành Y tế thành phố và cả nước - đã qua đời lúc 10h15 ngày 4.9, hưởng thọ 92 tuổi.

Hôm nay, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, GS.TS.BS, Thầy thuốc Nhân dân Văn Tần đã từ trần ngày 4.9 tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư Văn Tần được Nhà nước, Bộ Y tế vinh danh Thầy thuốc ưu tú vào năm 1997, Thầy thuốc nhân dân vào năm 2005, Anh hùng lao động vào năm 2006. Giáo sư Văn Tần còn được trao tặng Huân chương Lao động hạng I, tập thể kíp mổ Việt - Đức năm 1988; Huy chương Vì thế hệ Trẻ năm 1989...

Là một trong những "bàn tay vàng" trong ngành Ngoại khoa Việt Nam, Giáo sư Văn Tần đã trực tiếp tham gia hơn 30.000 ca mổ khó, phức tạp. Một trong những ca mổ phức tạp nhất mà Giáo sư Văn Tần từng là phẫu thuật viên chính cùng Giáo sư Trần Đông A, Giáo sư Trần Thành Trai, là ca mổ huyền thoại tách cặp song sinh anh em dính nhau phần xương chậu, có hai chân và một chân cụt là Nguyễn Việt và Nguyễn Đức vào năm 1988.

Ca mổ trở thành mốc son trong lịch sử y học Việt Nam, không chỉ cứu sống được bệnh nhân mà còn thay đổi cách nhìn của thế giới về y học nước nhà.

Khi đến tuổi nghỉ hưu, thay vì nghỉ ngơi sau nhiều năm dài cống hiến cho ngành y học nước nhà, nhưng với Giáo sư Văn Tần, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày được khám, điều trị, phẫu thuật cho người bệnh. Chính vì thế, Giáo sư Văn Tần vẫn tiếp tục làm cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện Bình Dân, học viên tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Giáo sư Văn Tần sinh năm 1932 tại Quảng Trị. Từ năm 1981, ông từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân - một trong những chiếc nôi của ngành ngoại khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.

Giáo sư Văn Tần còn có hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học, 450 báo cáo khoa học trong nước và quốc tế, chủ biên 13 quyển sách chuyên ngành và hướng dẫn khoa học cho nhiều tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 và thạc sĩ.

“Khi tôi mới vào Nội trú thì thầy Văn Tần đã là Trưởng Khoa Ngoại tại Bệnh viện Bình Dân. Thầy là người tận tâm, mổ giỏi, mát tay, không quản ngày đêm đối với những ca cấp cứu khó mà đàn em mời tham vấn. Đó là điều tôi cảm phục nhất ở Thầy” - Giáo sư Lê Quang Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân chia sẻ.

“Năm 1988, tôi đến làm việc tại Khoa Ngoại Tổng quát 3, thầy Văn Tần khi ấy đang là trưởng khoa. Thầy thật nghiêm khắc trong việc phân công và kiểm tra công việc hàng ngày. Tuy nhiên, trong lúc phẫu thuật, thầy thật hiền, ít nói, điềm đạm, không nóng giận khi bác sĩ phụ chưa hiểu ý hoặc điều dưỡng dụng cụ chưa đưa đúng dụng cụ. Nhờ đó, mọi người trong êkíp luôn bình tĩnh, tự tin dù có những tình huống khó khi phẫu thuật”, bác sĩ CKII Trần Công Quyền – Trưởng Khoa Lồng Ngực - Bướu cổ Bệnh viện Bình Dân cho biết.

Những kiến thức, kinh nghiệm và phong cách làm việc của Giáo sư Văn Tần để lại sẽ là di sản quý giá để tiếp tục ươm mầm cho các thế hệ y bác sĩ tiếp bước trên con đường y khoa chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 ca nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh –Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối phía Nam nên tiếp nhận hơn 1.000 người nhập viện.

Tiêm cồn chữa u tuyến giáp tại cơ sở tư nhân, bệnh nhân suýt mất giọng nói

Hương Giang |

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa ghi nhận một ca bệnh hiếm gặp, tình trạng xơ hóa vùng cổ trước do tiêm cồn điều trị basedow, u tuyến giáp trong thời gian dài tại một cơ sở tư nhân.

Số lượng bệnh nhân cấp cứu dịp lễ 2.9 giảm ở nhiều bệnh viện tại TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, tình hình cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố giảm so với các dịp lễ, Tết trước đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Giá điện gió, mặt trời bị chê quá thấp, Bộ Công Thương nói "phù hợp"

Cường Ngô |

Khung giá phát điện dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1.2023) bị một số nhà đầu tư cho rằng là "quá thấp". Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định khung giá này "đúng phương pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay".

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Hơn 1.000 ca nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh –Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối phía Nam nên tiếp nhận hơn 1.000 người nhập viện.

Tiêm cồn chữa u tuyến giáp tại cơ sở tư nhân, bệnh nhân suýt mất giọng nói

Hương Giang |

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa ghi nhận một ca bệnh hiếm gặp, tình trạng xơ hóa vùng cổ trước do tiêm cồn điều trị basedow, u tuyến giáp trong thời gian dài tại một cơ sở tư nhân.

Số lượng bệnh nhân cấp cứu dịp lễ 2.9 giảm ở nhiều bệnh viện tại TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, tình hình cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố giảm so với các dịp lễ, Tết trước đây.