Những hậu quả đầu tiên của bão Haikui

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui là cơn bão đầu tiên trong 4 năm đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Hãng CNA của Đài Loan đưa tin, ít nhất 2 người bị thương và gần 10.000 ngôi nhà bị mất điện khi bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan hôm 3.9.

Theo CNA, 2 người bị thương đang di chuyển trên một chiếc xe tải thì bị cây đổ đè lên xe, khiến họ bị mắc kẹt bên trong. Họ bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và được đưa đến bệnh viện.

Cơn bão đổ bộ dọc theo thị trấn ven biển phía đông nam Đông Hà vào khoảng 15h40 giờ địa phương - cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan (CWB) cho biết.

Tính đến 14h ngày 3.9, hơn 9.300 hộ gia đình ở huyện Đài Đông và Hoa Liên bị mất điện - theo nhà cung cấp điện Taipower. Công việc sửa chữa đang được tiến hành.

Theo bản tin dự báo bão của CWB, bão Haikui đang di chuyển về phía tây với tốc độ 7 km/h, với sức gió lên tới 155 km/h, giật trên 191 km/h.

Bão Haikui khiến cây đổ đè bẹp một chiếc xe bán tải ở huyện Hoa Liên, Đài Loan, ngày 3.9.2023. Video: CNA

CWB cho hay, Haikui là cơn bão đầu tiên trong 4 năm đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan và dự kiến sẽ mang theo lượng mưa lớn đến các khu vực phía đông. Cơn bão lớn gần đây nhất tấn công Đài Loan là bão Bailu vào năm 2019, đổ bộ vào huyện Bình Đông trong thời gian ngắn vào ngày 24.8.

CWB cảnh báo, lượng mưa lớn từ bão Haikui có thể gây ra lũ quét và lở đất ở nhiều nơi trên Đài Loan. Huyện Hoa Liên miền núi có thể chứng kiến tổng lượng mưa hơn 500mm.

Trước đó, cơn bão được dự kiến sẽ đổ bộ gần Đài Đông ở phía đông nam vào khoảng 17h ngày 3.9 theo giờ địa phương.

Nhà dự báo của CWB Liu Yu-chi cho biết, bão Haikui dự kiến ​​sẽ di chuyển vào eo biển Đài Loan trong đêm 3.9 và sau đó giảm tốc độ, có nghĩa là vành ngoài của cơn bão có thể chỉ rời khỏi Đài Loan vào tối 4.9.

Tính đến 7h sáng 3.9, hơn 2.800 cư dân ở bảy thành phố và huyện đã được sơ tán.

Bảy thành phố và huyện ở miền nam và miền đông Đài Loan đã đóng cửa trường học, công sở trong ngày 3.9. Ngoài ra, huyện Vân Lâm và Bành Hồ tạm dừng các trường học và công sở từ trưa 3.9.

Theo Cơ quan Giao thông Vận tải Đài Loan, cơn bão Haikui đã khiến 222 chuyến bay nội địa và 37 chuyến bay quốc tế khởi hành từ Đài Loan bị hủy.

Tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ít nhất 86 người bị thương do một cơn bão khác là Saola đổ bộ vào thành phố sau khi đi qua vùng đông bắc Philippines.

Trong bản tin dự báo thời tiết ngày 2.9, chính quyền Hong Kong cho biết, họ nhận được hơn 1.500 báo cáo về cây đổ, 21 trường hợp lũ lụt và hai báo cáo về lở đất.

Bão Saola đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và gián đoạn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão Saola và Haikui mang đến thành quả bất ngờ cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguồn gió từ bão Saola và bão Haikui giúp tổ máy điện gió ngoài khơi của Trung Quốc lập kỷ lục về phát điện.

Bão Saola chưa đi, cơn bão mới nhất nối tiếp đã tới

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui ngay sau bão Saola sẽ mạnh hơn khi di chuyển theo hướng tây tây bắc qua biển Philippines, dự kiến đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Bão Saola sượt qua Hong Kong, đang vòng về Biển Đông

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất sáng 2.9 cho hay, bão Saola đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và đang hướng về phía Biển Đông.

Nhiều địa phương miễn học phí năm học 2023 - 2024

Vân trang |

Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố học phí năm học 2023 - 2024. Có nơi miễn học phí cho học sinh ở các bậc học.

Người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

NHÓM PV |

Chiều 4.9, người dân từ các tỉnh đã bắt đầu quay trở lai Hà Nội làm việc khiến mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố dần đông đúc, các cửa ngõ phía nam Thủ đô ùn ứ cục bộ.

Trước thềm trung thu, Bibica báo lãi giảm 98%

Thanh Giang |

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTCP Bibica gây bất ngờ khi báo lợi nhuận trước thuế giảm đến 98% so với cùng kì, đồng thời mới chỉ hoàn thành được 4% mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra trong năm 2023.

Chuyên gia dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trong tháng 9

MINH HÀ |

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, thời tiết tháng 9 năm 2023 trên cả nước sẽ có xu hướng mát mẻ hơn so với tháng 8, nắng nóng bớt gay gắt hơn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 23.10.2023).

Bão Saola và Haikui mang đến thành quả bất ngờ cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguồn gió từ bão Saola và bão Haikui giúp tổ máy điện gió ngoài khơi của Trung Quốc lập kỷ lục về phát điện.

Bão Saola chưa đi, cơn bão mới nhất nối tiếp đã tới

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui ngay sau bão Saola sẽ mạnh hơn khi di chuyển theo hướng tây tây bắc qua biển Philippines, dự kiến đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Bão Saola sượt qua Hong Kong, đang vòng về Biển Đông

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất sáng 2.9 cho hay, bão Saola đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và đang hướng về phía Biển Đông.