Đồng Nai 1 tuần ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 15.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, thống kê trong 1 tuần, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 bệnh nhân phải nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết. Trong đó có 867 ca là trẻ em, tăng 300 ca so với tuần kế trước.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 12.000 ca mắc sốt xuất huyết, 10 trường hợp tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết tập trung cao nhất ở TP.Biên Hòa với hơn 5.000 ca.

Cũng trong tuần qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các trung tâm y tế địa phương tiến hành giám sát, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết; phun thuốc diệt muỗi diện rộng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Long Thành và huyện Trảng Bom. Trong tuần tới, sẽ tiếp tục tổ chức phun thuốc diệt muỗi diện rộng tại 3 địa phương này.

Theo Sở Y tế, theo chu kỳ 4 năm 1 lần thì năm nay là chu kỳ dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, tránh để bị muỗi đốt, tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực sinh sống sạch sẽ, thoáng đãng. Khi đi ngủ nên mắc mùng, mặc quần áo dài tay tránh muỗi đốt. Nếu có dấu hiệu sốt cao liên tục khó hạ cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị, tránh việc tự ý điều trị sẽ khiến bệnh ngày càng nặng dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lên kịch bản ứng phó khi có 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố dự tính chia thành 3 tình huống để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng kích hoạt hệ thống điều trị, đáp ứng tình huống từ 2.000 đến 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tại các bệnh viện; hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Sốt xuất huyết "tấn công" mạnh, người dân có nên điều trị tại nhà?

CHÂN PHÚC - LÂM ANH |

TPHCM - Hiện nay số ca sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh và mới đây TPHCM vừa có thêm 2 ca tử vong, trong khi đó nhiều người dân tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà dẫn đến có thể gây nhiều nguy hiểm khi chuyển nặng có biến chứng tổn thương gan, suy đa cơ quan mà không phát hiện kịp thời.

Đà Nẵng: Chủ động phòng chống sốt xuất huyết ở trẻ em

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Hiện dịch sốt xuất huyết tại Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lưu ý trẻ em mắc sốt xuất huyết sẽ rất dễ gặp biến chứng, dễ trở nặng nếu không được phát hiện và xử lý sớm.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

TPHCM lên kịch bản ứng phó khi có 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố dự tính chia thành 3 tình huống để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng kích hoạt hệ thống điều trị, đáp ứng tình huống từ 2.000 đến 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tại các bệnh viện; hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Sốt xuất huyết "tấn công" mạnh, người dân có nên điều trị tại nhà?

CHÂN PHÚC - LÂM ANH |

TPHCM - Hiện nay số ca sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh và mới đây TPHCM vừa có thêm 2 ca tử vong, trong khi đó nhiều người dân tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà dẫn đến có thể gây nhiều nguy hiểm khi chuyển nặng có biến chứng tổn thương gan, suy đa cơ quan mà không phát hiện kịp thời.

Đà Nẵng: Chủ động phòng chống sốt xuất huyết ở trẻ em

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Hiện dịch sốt xuất huyết tại Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lưu ý trẻ em mắc sốt xuất huyết sẽ rất dễ gặp biến chứng, dễ trở nặng nếu không được phát hiện và xử lý sớm.