TPHCM ghi nhận gần 25.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn có xu hướng gia tăng. Thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Sáng 11.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, tính từ đầu năm 2022 đến tuần 27 (1.7 - 7.7), thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng 216,0% với cùng kỳ năm 2021 là 7.893 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 373 ca.

Trong tuần 27, có 2.834 ca bệnh, tăng 307 ca (12,1%) so với trung bình 4 tuần trước. Trong tuần ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và Bình Tân. Như vậy, số ca tử vong từ đầu năm đến nay là 13 trường hợp.

Số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 27 tiếp tục tăng cao ở 18/22 quận huyện và TP.Thủ Đức. 3 địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là Quận 4, 7 và huyện Cần Giờ.

Cũng trong tuần, thành phố có 143 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 88 phường, xã thuộc 18/22 quận huyện, TP.Thủ Đức; giảm 32 ổ dịch mới so với tuần 26 (175 ổ dịch).

Về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, tính từ đầu năm 2022 đến tuần 27, thành phố ghi nhận 9.070 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.

Trong tuần 27, có thêm 593 ca bệnh tay chân miệng, giảm 323 ca (35,2%) so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh giảm ở cả các trường hợp khám ngoại trú và nhập viện điều trị nội trú. Số ca bệnh trong tuần tại 22/22 địa phương giảm so với số ca trung bình 4 tuần trước.

Trong tuần 27, thành phố ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng mới phát sinh tại 3 quận, huyện (Quận 4, 11 và Bình Tân), tăng so với tuần 26 (1 ổ dịch).

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai quá tải điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em, cao điểm 100 ca/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo thông tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, trong các tuần gần đây, bệnh viện bị quá tải điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em. Nhiều bệnh nhi điều trị tại đây trong tình trạng sốc sốt xuất huyết hoặc sốt xuất huyết cảnh báo tiên lượng nặng.

TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Nai quá tải điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em, cao điểm 100 ca/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo thông tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, trong các tuần gần đây, bệnh viện bị quá tải điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em. Nhiều bệnh nhi điều trị tại đây trong tình trạng sốc sốt xuất huyết hoặc sốt xuất huyết cảnh báo tiên lượng nặng.

TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.