Đà Nẵng: Chủ động phòng chống sốt xuất huyết ở trẻ em

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Hiện dịch sốt xuất huyết tại Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lưu ý trẻ em mắc sốt xuất huyết sẽ rất dễ gặp biến chứng, dễ trở nặng nếu không được phát hiện và xử lý sớm.

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu tăng cao.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay toàn TP ghi nhận có 3.043 ca mắc, riêng từ ngày 27.6 – 3.7 đã ghi nhận 330 ca.

Các địa phương ở Đà Nẵng có ca mắc tăng cao là Hòa Vang (79 ca), Liên Chiểu (74 ca), cẩm Lệ (43 ca).

Theo đó, CDC Đà Nẵng cũng cho biết, hiện trên địa bàn TP chưa có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Tuy nhiên theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 11.7, cả nước ghi nhận hơn 103.000 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng 11 nghìn ca so với thống kê 1 tuần trước đó.

Đặc biệt đã có 37 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Điều đó cho thấy đây là một bệnh truyền nhiễm có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và sinh mạng của người dân.

Chính vì vậy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng đã có những khuyến cáo dành cho các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình mắc sốt xuất huyết.

Ba mẹ cần theo dõi nhiệt độ của trẻ bằng cách cặp nhiệt độ ở nách hoặc hậu môn hay cặp bên khóe miệng cứ vài giờ một lần. Cho trẻ nghỉ ngơi tuyệt đối, không nên để trẻ nô đùa nhiều và nên tránh dùng quần áo quá dày hoặc mặc nhiều áo quần hay ủ kín trẻ.

Trường hợp, trẻ sốt trên 38,5 độ C cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol đơn chất với liều 10-15mg/kg cân nặng. Cần đọc kỹ hướng dẫn trên hộp thuốc và những lưu ý mà bác sĩ hướng dẫn. Chỉ được cho trẻ uống lặp lại 4-6 giờ một lần nếu sốt, không được uống liên tục. Cần lau mát bằng nước ấm khi trẻ sốt để tránh biến chứng sốt cao, gây co giật.

Cha mẹ tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc. Không tự ý dùng hạ sốt bằng Aspirin, Ibuprofen (vì dễ gây xuất huyết nặng).

Ngoài ra, không cạo gió, vì làn da của trẻ mỏng manh sẽ làm trẻ đau và có thể gây chảy máu, nhiễm trùng cho trẻ. Sốt xuất huyết có khả năng làm chảy máu tiêu hóa, chảy máu chân răng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 12.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận thêm những ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh tại cộng đồng.

Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, còn 10 ổ dịch đang hoạt động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Thành phố còn 10 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 7 quận, huyện.

Sốt xuất huyết tăng cao gấp 22,7 lần tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2022 tăng gấp 22,7 lần so với cùng kì năm ngoái.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Bình: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 12.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận thêm những ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh tại cộng đồng.

Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, còn 10 ổ dịch đang hoạt động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Thành phố còn 10 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 7 quận, huyện.

Sốt xuất huyết tăng cao gấp 22,7 lần tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2022 tăng gấp 22,7 lần so với cùng kì năm ngoái.