Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Phi Phi |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân người Việt trên chuyến xe bị đánh bom tại ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.

Bản tin trưa ngày 30.12 của VTV1 đưa tin đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận Haram, Giza, Ai Cập chiều tối ngày 28.12.2018.

3 nạn nhân bị thiệt mạng Trần Hóa Khánh (sinh năm 1961, nơi sinh Thanh Hóa), Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1962, nơi sinh Hà Nội), Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1989, nơi sinh Bình Thuận). Anh Nguyễn Trọng Tiến là hướng dẫn viên du lịch của đoàn.

12 người còn lại bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng nhưng không nguy kịch và đã được các bác sĩ điều trị kịp thời. Hiện nay những người này đều tỉnh táo và minh mẫn. Những người còn lại cũng đang được chăm sóc tận tình tại bệnh viện Sheikh Zayed. Dù tâm lý hơi hoang mang và lo lắng nhưng tới thời điểm này, họ đã cơ bản ổn định.

Thông tin từ Tổng Cục Du lịch cho hay, trong sáng 29.12, Đại sứ Trần Thành Công sau khi họp khẩn cán bộ nhân viên, các cơ quan báo chí đã trực tiếp tới bệnh viện để xác định tình trạng sức khỏe của các nạn nhân và động viên, thăm hỏi họ. Đại sứ đã đến thăm từng nạn nhân và động viên tinh thần của những người bị thương, đồng thời yêu cầu các bộ phân liên quan trong sứ quán đáp ứng kịp thời các yêu cầu của các nạn nhân, những người bị thương và thân nhân của họ.

Hiện nay, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Công ty Saigontourist đã có mặt ở Ai Cập để phối hợp thực hiện công tác xử lý về sự việc.

Tổng Cục Du lịch cũng khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành cân nhắc và chọn các phương án an toàn khi tổ chức tour đến Ai Cập trong thời điểm này.

Phi Phi
TIN LIÊN QUAN

Xe chở du khách Việt bị đánh bom: Không thể hủy hết tour đến Ai Cập

Phi Yến |

Trả lời Báo Lao Động, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, sau sự cố xe chở khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập, Tổng cục không thể ra lệnh cấm hay hủy các tour du lịch đến đất nước này được. Việc hủy tour sẽ gây nên nhiều thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp lữ hành và làm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách du lịch.

Thông tin mới nhất về tình hình người Việt sau vụ đánh bom ở Ai Cập

Ngọc Vân |

3 nạn nhân người Việt bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã được các bác sỹ phẫu thuật và điều trị tích cực, 9 người khác cũng đang được điều trị, hiện đang phục hồi tốt.

Tổng cục Du lịch đang làm rõ thông tin khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Đào Bích |

Trả lời Lao Động, ông Nguyễn Trùng Khánh, tân Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ thông tin về khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập.

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động: Dịch vụ đăng kiểm hộ chỉ là giải pháp tình thế

Hiếu Anh |

Tính đến 8.3, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động. Trong hoàn cảnh này, người dân phải làm gì để đăng kiểm đúng hạn?

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Chi tiết tiến độ 3 dự án nút giao thông trọng điểm gần 8.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Ba nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng sẽ được đẩy nhanh triển khai và hoàn thành trong thời gian tới giúp TPHCM giảm ùn tắc giao thông.

Sai lầm trong làn sóng sa thải của các công ty lớn

Thanh Hà |

Các công ty lớn như Goldman Sachs, Meta và Ford đã cắt giảm hàng nghìn việc làm. Các chuyên gia quản lý cảnh báo, có những các thức tốt hơn và cả những cách thức tệ hơn trong việc sa thải.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom: Không thể hủy hết tour đến Ai Cập

Phi Yến |

Trả lời Báo Lao Động, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, sau sự cố xe chở khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập, Tổng cục không thể ra lệnh cấm hay hủy các tour du lịch đến đất nước này được. Việc hủy tour sẽ gây nên nhiều thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp lữ hành và làm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách du lịch.

Thông tin mới nhất về tình hình người Việt sau vụ đánh bom ở Ai Cập

Ngọc Vân |

3 nạn nhân người Việt bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã được các bác sỹ phẫu thuật và điều trị tích cực, 9 người khác cũng đang được điều trị, hiện đang phục hồi tốt.

Tổng cục Du lịch đang làm rõ thông tin khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Đào Bích |

Trả lời Lao Động, ông Nguyễn Trùng Khánh, tân Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ thông tin về khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập.