Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động: Dịch vụ đăng kiểm hộ chỉ là giải pháp tình thế

Hiếu Anh |

Tính đến 8.3, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động. Trong hoàn cảnh này, người dân phải làm gì để đăng kiểm đúng hạn?

Trao đổi với Lao Động vấn đề này, anh Nguyễn Minh Độ, chủ một chuỗi garage trên địa bàn Hà Nội chia sẻ, cơ sở của anh kinh doanh ôtô cũ nên thường xuyên làm việc với bên đăng kiểm. Thời gian qua, nhân viên của garage rất vất vả trong việc đi đăng kiểm xe, vì nhiều trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động. Do đó, nhiều nhân viên phải đi vòng vèo tới các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… để đăng kiểm.

Theo anh Độ, trong giai đoạn hiện nay, để đăng kiểm đúng hạn, người dân cần kịp thời cập nhật tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội. Nếu quá bận, người dân có thể nhờ dịch vụ đi đăng kiểm. Trước đây, dịch vụ này khá rẻ, chỉ từ 200 đến 300 nghìn đồng/xe. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng ùn tắc đăng kiểm kéo dài, dịch vụ đăng kiểm tăng giá khoảng lên mức 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Độ nhấn mạnh, dịch vụ đi đăng kiểm chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, dịch vụ này có thể phát sinh một số tiêu cực nên người dân cần cân nhắc kỹ khi sử dụng dịch vụ.

Về giải pháp lâu dài, người dân cũng như các đơn vị kinh doanh rất mong chờ chính sách miễn đăng kiểm lần đầu với ôtô mới từ 1.7 tới đây. Khi chính sách này được thông qua sẽ góp phần đáng kể giảm số lượng đi đăng kiểm cũng như nâng cao trách nhiệm của các hãng cung cấp.

Người dân xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Ảnh Hiếu Anh
Người dân xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Ảnh Hiếu Anh

Tính đến ngày 8.3, Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm với 10 dây chuyền hoạt động, 24 đơn vị còn lại đã đóng cửa.

Trước đó, trưa 7.3, Công an quận Đống Đa cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội thực hiện khám xét, điều tra Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V (phường Láng Hạ) để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 3.3, công an 28 tỉnh, thành phố đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh: môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; che giấu tội phạm.

Danh sách 7 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội:

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (Km 15+200 Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì)

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-04V (Km 8, đường Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, huyện Mê Linh)

3. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V (Km 4 đường 70, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì)

4. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (Lô 6, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức)

5. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-11D (Km31, QL 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ)

6. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-22D (Khu đất số 10 đường 254 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng)

7. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-32D (Số 9 đường Pháp Vân, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trung tâm Đăng kiểm 29.03V đóng cửa để phục vụ điều tra

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V đóng cửa, tạm dừng hoạt động vào trưa 7.3 sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét trung tâm này.

Trung tâm đăng kiểm dừng không báo trước, phương tiện hết hạn... chờ dài cổ

PHẠM ĐÔNG |

Do thiếu nhân sự làm việc, Trung tâm đăng kiểm số 29-32D ở Hà Nội đã phải đóng cửa, dừng hoạt động dù vẫn có rất đông phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm.

Toàn cảnh tình hình hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Văn THắng |

Tính đến nay, tại Hà Nội chỉ còn 10/31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Hà Tĩnh: Nở rộ dịch vụ lái thay tài xế khi đã uống bia, rượu

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau cuộc nhậu tưng bừng, để an toàn trên hành trình về nhà và tránh không bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn, nhiều “dân nhậu” ở Hà Tĩnh chỉ việc gọi dịch vụ lái thay tài xế đến trợ giúp.

Bắc Ninh: Di dời trên 3.000 ngôi mộ phục vụ thi công đường Vành đai 4

Trần Tuấn |

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua Bắc Ninh là 389ha (trong đó đất ở chiếm gần 3%, đất nông nghiệp chiếm trên 96%). Số mộ phải di dời là 3.189 ngôi mộ.

Hà Nội: Trung tâm Đăng kiểm 29.03V đóng cửa để phục vụ điều tra

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V đóng cửa, tạm dừng hoạt động vào trưa 7.3 sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét trung tâm này.

Trung tâm đăng kiểm dừng không báo trước, phương tiện hết hạn... chờ dài cổ

PHẠM ĐÔNG |

Do thiếu nhân sự làm việc, Trung tâm đăng kiểm số 29-32D ở Hà Nội đã phải đóng cửa, dừng hoạt động dù vẫn có rất đông phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm.

Toàn cảnh tình hình hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Văn THắng |

Tính đến nay, tại Hà Nội chỉ còn 10/31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động.