Chỉ thị mới của Bộ Y tế: Người bệnh sẽ "dễ thở" hơn khi phải vào viện?

TH |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký văn bản về các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Chỉ thị số 847/CT- BYT, giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh và người trực tiếp chỉ định phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú, kéo dài thời gian điều trị nội trú không đúng theo các quy định về chuyên môn y tế.

Giảm thời gian chờ đợi của người bệnh

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đào tạo, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có tinh thần, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện

Bố trí, điều tiết nhân lực và các buồng khám, bàn khám phù hợp với nhu cầu khám bệnh của người dân, đặc biệt là vào các thời điểm cao điểm để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế có đủ thời gian để khám, tư vấn cho người bệnh.

 
 Sắp xếp quy trình khám chữa bệnh hợp lý để người bệnh thuận lợi khi đi khám chữa bệnh

Đối với việc khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính: Các cơ sở y tế tuyến trên phải tuyên truyền, giải thích, tư vấn và chuyển người bệnh về tuyến y tế cơ sở để theo dõi, quản lý, cấp phát thuốc. Các đơn vị y tế tuyến cơ sở phải báo cáo sở y tế để bảo đảm đủ thuốc, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn để y tế cơ sở thực hiện việc theo dõi, quản lý, điều trị đối với các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính theo phân tuyến.

Giãn bệnh nhân khám chữa bệnh

Các bệnh viện phải tăng cường công tác truyền thông, vận động để người dân thay đổi thói quen chỉ đến khám vào buổi sáng. Đối với người mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính trong trường hợp chỉ đến khám để cấp thuốc hoặc cho đơn thuốc, không phải thực hiện xét nghiệm cần hướng dẫn và hẹn khám vào buổi chiều để giảm áp lực khám vào buổi sáng tại bệnh viện.

Kê thêm giường đối với trường hợp thực sự quá tải

Đối với việc chỉ định sử dụng dịch vụ, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, đúng các quy định chuyên môn trong việc chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng; tăng cường điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú theo đúng quy định; nâng cao chất lượng điều trị để giảm thời gian điều trị nội trú của người bệnh.

Thực hiện nghiêm các giải pháp giảm quá tải, trường hợp quá tải phải chuyển người bệnh xuống tuyến dưới, sang các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn. Chỉ được kê thêm giường để người bệnh không phải nằm ghép đối với trường hợp thực sự quá tải. Không kê thêm giường bệnh trong trường hợp không sử dụng hết số giường theo kế hoạch được giao.

TH
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng bệnh viện thông minh, tiến tới bệnh viện không giấy tờ

LH |

Ngày 16.8, Bộ Y tế và Tập đoàn FPT đã "bắt tay" xây dựng mô hình bệnh viện thông minh giai đoạn 2018-2028. 

Bộ trưởng Y tế “chê” hóa đơn của bệnh viện tư khó hiểu

Đình Lâm |

Sáng 14.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn. Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ sự khó hiểu khi xem hóa đơn tính tiền của bệnh nhân khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Y tế: Phải tìm cách đưa bệnh nhân xuống các bệnh viện tuyến dưới để tránh quá tải

Đình Lâm |

Sáng 13.8, khi đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, chứng kiến cảnh quá tải, người dân xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng trên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xây dựng bệnh viện thông minh, tiến tới bệnh viện không giấy tờ

LH |

Ngày 16.8, Bộ Y tế và Tập đoàn FPT đã "bắt tay" xây dựng mô hình bệnh viện thông minh giai đoạn 2018-2028. 

Bộ trưởng Y tế “chê” hóa đơn của bệnh viện tư khó hiểu

Đình Lâm |

Sáng 14.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn. Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ sự khó hiểu khi xem hóa đơn tính tiền của bệnh nhân khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Y tế: Phải tìm cách đưa bệnh nhân xuống các bệnh viện tuyến dưới để tránh quá tải

Đình Lâm |

Sáng 13.8, khi đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, chứng kiến cảnh quá tải, người dân xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng trên.